Vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, luôn chủ động, thực hiện đúng chính sách pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất, cách làm này đã giúp huyện Thường Tín đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Khu tái định cư phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô vừa được huyện Thường Tín khởi công xây dựng tại xã Hồng Vân. (Ảnh Duy Linh)
Khu tái định cư phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô vừa được huyện Thường Tín khởi công xây dựng tại xã Hồng Vân. (Ảnh Duy Linh)

Đầu tháng 6/2023, huyện Thường Tín đã khởi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Hồng Vân để phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, đây là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đầu tiên trong bốn dự án tái định cư của huyện Thường Tín phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công tại xứ đồng khu San, thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân. Đây cũng là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đầu tiên liên quan đến dự án đường vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội. Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu dân cư đô thị với các phân khu có đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp hài hòa với khu dân cư hiện hữu.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, đại diện Ủy ban nhân dân huyện cho biết, đến nay, chín xã trên địa bàn huyện có diện tích phải thu hồi để thực hiện dự án đã thu hồi xong diện tích đất nông nghiệp và đã tổ chức họp với các hộ dân có đất ở nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Tại xã Hồng Vân, mặc dù ban đầu trong quy hoạch tuyến đường, 25 hộ dân có đất ở tại đây không nằm trong chỉ giới đường đỏ, có gia đình còn đang tiến hành xây dựng nhà cao tầng kiên cố; tuy nhiên sau khi điều chỉnh quy hoạch tuyến đường thì các hộ dân này lại phải thực hiện di dời. Vậy nhưng khi nhận được thông tin về dự án đường vành đai 4, các hộ dân đều đồng thuận cao, nhất là khi vị trí tái định cư được lấy ý kiến các hộ dân và được bố trí ở ngay khu đất có vị trí đẹp trong thôn. “Việc này giúp cho công tác giải phóng mặt bằng đất thổ cư của xã thuận lợi. Chúng tôi cố gắng hoàn thiện hạ tầng trong thời gian sớm nhất để đón người dân về an cư”, đại diện Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân nói.

Trong tháng 6/2023, dự kiến hai khu tái định cư nữa tại huyện Thường Tín sẽ được khởi công. Với quan điểm phải bố trí cho người dân tái định cư ở nơi mới có điều kiện thuận lợi, các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân để lựa chọn vị trí phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để huyện phấn đấu cơ bản giải phóng mặt bằng xong phần đất ở trước tháng 12/2023.

Đến nay, Thường Tín đã giải phóng mặt bằng được hơn 106,45ha đất nông nghiệp, đất công trong 134,53ha đất nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4, đạt tỷ lệ 79,13%. Tổng số tiền đã chi trả là gần 654,92 tỷ đồng, dự kiến hết tháng 6/2023, huyện sẽ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 85% khối lượng, vượt 15% so với kế hoạch thành phố giao.

Cùng với đó, huyện thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang xã Văn Bình rộng 3,3ha; qua đó, lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã hoàn thành di chuyển đến ngày 2/6/2023 là 1.829 ngôi mộ xác định được chủ, đạt 99,08%, trong đó có năm xã đã hoàn thành việc di chuyển phần mộ gồm: Khánh Hà, Vân Tảo, Nhị Khê, Duyên Thái và Hồng Vân.

Theo Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phạm Văn Tập, yếu tố quan trọng giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao đó là: Sự tập trung quyết liệt sát sao lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư luôn được thực hiện đúng chính sách pháp luật, mọi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm; mọi kiến nghị, khiếu nại của người dân được lãnh đạo huyện, các cơ quan chức năng chú trọng trực tiếp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ đó đã tạo nên sự đồng thuận cao của nhân dân và các hộ dân có đất thu hồi.

Trong nhiều cuộc họp với người dân đều có lãnh đạo huyện tham gia, trực tiếp trả lời, quyết đáp ngay những vướng mắc của người dân. Vai trò người đứng đầu được chú trọng, nâng cao và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Huyện chủ động giải quyết ngay các vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không thụ động trông chờ về thủ tục, nhất là đối với các nhiệm vụ cấp thiết như tổ chức di chuyển mồ mả tại thời điểm cuối năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời có địa điểm quy tập mộ di chuyển tại các xã, công tác kiểm tra xác định tính pháp lý về đất đai, tài sản, áp dụng chính sách pháp luật để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với số lượng hơn 10.000 hộ dân bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng pháp luật.

Tinh thần ấy đã giúp công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô được người dân đồng thuận rất cao, nhiều trường hợp người dân chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường, nhưng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng ngay. Đây cũng là cơ sở quan trọng để huyện Thường Tín phấn đấu về đích trước thời hạn nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.