Vùng biên giới ấm no, bình yên

Đồng Nai hiện có hơn 421.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Địa phương luôn xác định: Phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyến đường kết nối từ Cửa khẩu Hoàng Diệu với nội tỉnh được đầu tư hoàn chỉnh giúp việc lưu thông hàng hóa thuận lợi.
Tuyến đường kết nối từ Cửa khẩu Hoàng Diệu với nội tỉnh được đầu tư hoàn chỉnh giúp việc lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Từ các chương trình mục tiêu quốc gia đến nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, nhiều địa phương biên giới đã vươn lên mạnh mẽ, đời sống đồng bào khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và giữ vững phên giậu Tổ quốc.

Bắt kịp sự phát triển chung

Tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập có hơn 4,4 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 421.000 người, chiếm gần 9,4% dân số toàn tỉnh với 37 thành phần dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh hiện còn 48 xã, 95 thôn, ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, có ba xã và 46 thôn đặc biệt khó khăn. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai sinh sống tập trung đông ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Mỗi dân tộc đều có văn hóa truyền thống riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội... tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng.

Trong những năm qua, các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tiếp tục được triển khai, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Cùng với đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, vay vốn phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Hưng Phước là xã biên giới của tỉnh Đồng Nai với 54 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, quy mô dân số 12.427 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26,47%. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Phước Võ Anh Kiệt cho biết: Nhờ được ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xã Hưng Phước đã đạt chuẩn nông thôn mới và hình thành hai ấp kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,37 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thương mại-dịch vụ đạt 22,25%, công nghiệp-xây dựng 10,95%...

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giảm nghèo ở xã biên giới Hưng Phước. Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bù Đốp cho biết: “Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã Hưng Phước đạt hơn 128,6 tỷ đồng.

Chúng tôi xác định, hoạt động tín dụng chính sách là một chủ trương nhân văn của Đảng, là điểm sáng trong chính sách giảm nghèo. Do đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bù Đốp luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn để giải ngân vốn đúng đối tượng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả cao...”.

Gia đình chị Bùi Thị Mai được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội Bù Đốp cho vay 30 triệu đồng để mua hai cặp dê giống và một con lợn giống. Nhờ chăm chỉ làm ăn, sau ba năm, chị Mai đã trả hết vốn vay và tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng nữa để trồng 2 ha cao su và hồ tiêu. Chị Mai cho biết: “Lúc đầu vay vốn 30 triệu đồng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi cũng rất lo lắng. Song được các ban, ngành địa phương tư vấn chọn mô hình chăn nuôi phù hợp và tích cực hướng dẫn kỹ thuật cho nên gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững. Đến nay, trừ chi phí, gia đình tôi thu lợi khoảng 150 triệu đồng/năm”.

Ưu tiên nguồn lực vùng biên giới

Tỉnh Đồng Nai có đường biên giới dài 258,939 km tiếp giáp với ba tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum. Khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai có 8 xã: Lộc Thành, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắk Ơ, Bù Gia Mập với diện tích tự nhiên là 4.619,11km², chiếm 3,62% diện tích toàn tỉnh. Nhờ triển khai hiệu quả 3 chương trình (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay 100% xã tiếp giáp biên giới có đường giao thông được nhựa hóa, bê-tông hóa đến trung tâm xã, thôn, ấp. Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cửa khẩu Hoàng Diệu, Cửa khẩu Lộc Thịnh... được tỉnh đầu tư hạ tầng, giao thông kết nối thuận tiện với nội địa. Nhiều tuyến đường kết nối với các cửa khẩu, lối mở đã và đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng để bảo đảm thuận lợi trong việc kết nối, giao thương, như: đường phía tây Quốc lộ 13, đường ĐH Lộc Hưng-Lộc Thành, đường ĐH Lộc Thái-Lộc Thiện.

Trên địa bàn có 12 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn biên phòng với 238 hộ/860 nhân khẩu. Trong 8 xã biên giới có 69 cơ sở giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 63,46% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ một.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án Đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại trung tâm xã biên giới tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, mục tiêu tổng quát là đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học, đào tạo nghề tại 8 xã biên giới nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh và giảm nghèo bền vững...

Song song với đó, các cơ quan chuyên môn đang rà soát lại quy hoạch và tổ chức khảo sát về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để tham mưu cho tỉnh những cơ chế, chính sách đầu tư cho sự phát triển khu vực biên giới. Theo đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, quá trình thực hiện rà soát để điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Công tác này nhằm khai thác hiệu quả khu vực biên giới, bảo đảm quốc phòng- an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đưa tuyên truyền quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu

Ngày 18/3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, khoa học-công nghệ và báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sự kiện là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được và xác định nội dung, yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Lợi ích sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất

Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo “Lợi ích của mô hình sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất tích hợp công nghệ ICT và hệ thống điện mặt trời trên ruộng lúa” thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tiếp hội trường Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Vận hành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.

Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Trước dự báo tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

Từ ngày 6/3/2026, Quyết định 11/2026/QĐ-UBND của Thành phố Hồ Chí Minh về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chính thức có hiệu lực. Với nhiều quy định mới, chính sách hướng tới bảo đảm tối đa quyền lợi, hỗ trợ ổn định cuộc sống và sinh kế cho người dân trong vùng dự án.

Công nhân tiến hành sửa chữa hư hỏng trên cầu Ghềnh do sự cố gây ra.

Khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng cầu Ghềnh

Sau 10 năm kể từ thời điểm sà-lan tông sập cầu Ghềnh hơn 115 tuổi, sáng 6/3, nhiều người dân phường Biên Hòa lại chứng kiến chiếc sà-lan tông vào cầu Ghềnh, khiến cây cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn nhiều ngày liền.

Khách quốc tế tham quan gian hàng nội thất gỗ cao cấp tại Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2026.

Ngành gỗ quyết tâm nâng cao giá trị hàng xuất khẩu

Trước nhiều áp lực, thách thức ngày càng phức tạp như tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững từ những thị trường lớn, các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Trạm kiểm soát tự động tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giúp các phương tiện thông quan nhanh.

Mở lối tăng tốc thương mại biên giới

Trong lộ trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng, Tây Ninh xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

Truyền dịch cho bệnh nhân ngộ độc bánh mì tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu ngày 2/3.

Cẩn trọng với thức ăn đường phố vào mùa nắng nóng

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguyên nhân từ bánh mì. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mùa nắng nóng đang bắt đầu, người dân cần cẩn trọng với thức ăn đường phố dễ nhiễm khuẩn.

Doanh nghiệp giới thiệu mắm chua, mắm ruốc, muối tôm Chân Ý (Tây Ninh) tại một hội chợ. (Ảnh LAN NGỌC)

Về Tây Ninh, thèm vị chua của mắm!

Ẩm thực Khmer Tây Ninh được người dân địa phương biến tấu để phù hợp vị giác của khách thập phương. Khác với mắm bò hóc (pro hok op) dùng nấu trong các món canh hay lẩu, mắm chua Tây Ninh thường dùng để chấm sống, với nguyên liệu chính là cá lòng tong, cá rễ tre, cá lia thia, cá bảy trầu, tép ruộng, tép chấu, tép rong…

Hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh do đoàn viên, thanh niên phường Phú Mỹ tổ chức.

Dấu ấn sức trẻ trong hoạt động xã hội

Tháng Thanh niên năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được khởi động với khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.