Vụ vứt thuốc ra bãi rác ven đường: Xử phạt Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 gần 100 triệu đồng

Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, do ông Trương Thoại Nhân, Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật, với tổng số tiền 97 triệu đồng.

Số thuốc bị vứt ra bãi rác tại thời điểm phát hiện ngày 10/6. (Ảnh: CÔNG VINH)
Số thuốc bị vứt ra bãi rác tại thời điểm phát hiện ngày 10/6. (Ảnh: CÔNG VINH)

Theo đó, công ty bị phạt 7 triệu đồng vì chuyển giao chất thải không đúng quy định và 90 triệu đồng vì thực hiện không đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Căn cứ xác minh của cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 có hai hành vi vi phạm chính gồm: chuyển giao 98,4 kg chất thải rắn thông thường cho cá nhân không có chức năng xử lý và vi phạm nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường.

Ngoài hình phạt tiền, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu và báo cáo kết quả thực hiện trong vòng một ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí liên quan do doanh nghiệp chi trả.

Trước đó, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một lượng lớn thuốc mang nhãn hiệu "Cetecoenzetilax cinarizin 25mg" bị vứt bỏ trên vỉa hè đường Xuân Thiều 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (nay là phường Liên Chiểu).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 túi nylon chứa thuốc và vỉ thuốc hư hỏng, tổng khối lượng 98,4 kg. Toàn bộ số chất thải trên được xác định là của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3.

3cb32c94b7da3e8467cb-9111.jpg
Toàn bộ số thuốc còn hạn sử dụng bị đổ ra bãi rác ven đường. (Ảnh: CÔNG VINH)

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 25/7/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu công ty thu hồi hơn 169.000 viên thuốc "Cetecoenzetilax cinarizin 25mg" do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mặc dù doanh nghiệp có lập hồ sơ tiêu hủy và cam kết giao cho đơn vị có chức năng xử lý, thực tế lại chuyển giao cho ông Nguyễn Ngọc Nhân, một người thu mua phế liệu, để tự tiêu hủy.

Theo giải trình, do chi phí tiêu hủy tại bãi rác Khánh Sơn quá cao, với phí 700.000 đồng/xe, ông Nguyễn Ngọc Nhân đã mang toàn bộ số thuốc vứt bỏ tại khu đất trống trên vỉa hè đường Xuân Thiều 21. Hành vi này bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý.

Trước đó Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 10/6, một số người dân bất ngờ phát hiện lượng lớn vỉ thuốc và vỏ chai bị đổ trộm tại khu vực đường Xuân Thiều 21 (trước đây thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng trăm vỏ chai màu nâu sẫm rỗng và không nhãn mác, trong đó một số vẫn còn đựng trong bao nylon, bị đổ tràn lan giữa bãi xà bần và rác thải sinh hoạt. Điều đáng chú ý là, rất nhiều vỉ thuốc còn nguyên, chưa sử dụng hết, nằm ngổn ngang xen lẫn giữa các bao tải chứa vỏ chai. Mặc dù được phủ một lớp bạt đen, số vỉ thuốc này vẫn phơi bày ra bên ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.