Thừa Thiên Huế xử phạt một nhà thuốc bán thuốc giả Cefixim 200

Một nhà thuốc tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng hành vi mua bán thuốc vi phạm chất lượng mức độ 1.
Nhà thuốc P.K. (thành phố Huế) đã bị Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt sau vụ buôn bán thuốc giả. (Ảnh minh họa)
Nhà thuốc P.K. (thành phố Huế) đã bị Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt sau vụ buôn bán thuốc giả. (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 27/8 cho biết, đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về kết quả kiểm tra, truy xuất, xử lý nguồn gốc thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả tại nhà thuốc P.K. (Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế).

Trước đó, qua cảnh báo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện thuốc giả Cefixim 200 tại nhà thuốc P.K nói trên. Mẫu thuốc giả Cefixim 200 có thông tin ghi trên nhãn hộp: Số lô 15030723, ngày sản xuất: 03/07.2023; hạn sử dụng: 03/07/2025, GĐKLH: VD-18887-18; do Công ty Cổ phần Dược Cửu Long sản xuất.

Kết quả kiểm tra của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế lấy mẫu Cefixim 200 với thông tin số lô, nhà sản xuất như đã nêu tại nhà thuốc P.K., lô thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định tính Cefixim theo tiêu chuẩn cơ sở.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Nghiệp vụ dược và Thanh tra Sở Y tế đã kết hợp kiểm tra, làm việc với người phụ trách chuyên môn nhà thuốc P.K. Ông L.V.P., đại diện nhà thuốc P.K. thừa nhận đã mua 1 hộp thuốc Cefixim 200 có thông tin như trên (hộp thuốc có số lượng 100 viên đã bán 30 viên. Sau này ông P. tường trình khai lại là hộp thuốc 200 viên đã bán 130 viên - do nhầm lẫn số lượng của 1 hộp thuốc). Số thuốc này được mua từ một người tên L. ở Thành phố Hồ Chí Minh, người giao hàng tên C. tại thành phố Huế.

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung cấp thông tin và tổ chức họp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường (PC03) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuộc họp thống nhất, trước mắt Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính cơ sở vi phạm, còn nguồn gốc xuất xứ loại thuốc giả nói trên cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ. Khi có đầy đủ thông tin chính thức về mức độ vi phạm sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Mẫu thuốc được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lấy từ nhà thuốc P.K. (Ảnh: Sở Y tế)
Mẫu thuốc được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lấy từ nhà thuốc P.K. (Ảnh: Sở Y tế)

Sau khi làm việc với Phòng PC03 Công an tỉnh, Sở Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở vi phạm hành vi mua bán thuốc vi phạm chất lượng mức độ 1. Cơ sở chấp hành quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Y tế là nhà thuốc P.K. với số tiền 15 triệu đồng.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Kiêm Hảo, đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế - PC03 - Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, tìm kiếm các thuốc giả đang còn lưu hành trên địa bàn sẽ tiếp tục kiểm tra trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị y tế trực thuộc tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện truy tìm nguồn gốc thuốc giả, xử lý những cá nhân, cơ sở vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.