Vụ gần 600 loại sữa giả: Người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ mình

Liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, Hội chưa nhận được bất cứ khiếu nại nào từ phía người tiêu dùng.
Người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ mình. (Ảnh: TTXVN)
Người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ mình. (Ảnh: TTXVN)

Người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ mình

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đánh giá, đây là vụ việc gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người yếu thế như trẻ em, người già, người mắc bệnh.

Cũng theo ông Trung, người tiêu dùng có quyền kiện đơn vị sản xuất lẫn đơn vị phân phối sữa giả để đòi lại quyền lợi cho mình. Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ người tiêu dùng trong việc lên tiếng đòi quyền lợi, thậm chí tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện khi cần.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

“Theo quy định, Hội chỉ có thể vào cuộc xử lý khi có kiến nghị của người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi luôn tuyên truyền, động viên người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình một cách kịp thời, thông suốt”, đại diện Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chia sẻ.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ người tiêu dùng trong việc lên tiếng đòi quyền lợi, thậm chí tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện khi cần.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Được biết, hiện nay, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam có 2 hệ thống tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người tiêu dùng. Một là, ứng dụng “Người tiêu dùng” sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng. Hai là, tại các Văn phòng tư vấn, giải quyết khiếu nại Người tiêu dùng của Hội tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (có thể thông qua điện thoại, đơn thư).

“Rất tiếc, đến thời điểm này, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chưa nhận được bất cứ khiếu nại, kiện cáo nào của người tiêu dùng liên quan đến vụ việc sữa giả”, ông Vũ Văn Trung thông tin.

Người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tới Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam qua ứng dụng "Người tiêu dùng" trên điện thoại, máy tính bảng.

Người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tới Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam qua ứng dụng "Người tiêu dùng" trên điện thoại, máy tính bảng.

Trở ngại trong việc bảo vệ người tiêu dùng

Phân tích về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Thúy Đạt, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Queen Law & Associates, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam có trách nhiệm đại diện và bảo vệ người tiêu dùng thông qua tư vấn pháp lý, hoà giải tranh chấp và tham gia tố tụng (khởi kiện). Đồng thời, Hội cũng có thể thực hiện các chương trình giám sát thị trường, báo cáo vi phạm cũng như tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật về tiêu dùng.

Tuy nhiên, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khó phát huy hết vai trò của mình do Hội chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiệp, không có quyền xử phạt, chỉ dừng ở vai trò phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó Hội cũng thiếu ngân sách hoạt động, thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng để thực hiện quyền giám sát, kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Vì vậy, Hội không thể can thiệp mạnh mẽ và kịp thời trong các vụ việc như vụ sữa giả vừa qua.

Luật sư Phạm Thị Thúy Đạt, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Queen Law & Associates, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Luật sư Phạm Thị Thúy Đạt, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Queen Law & Associates, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Cũng theo luật sư, người tiêu dùng mua phải hàng giả với số lượng người rất đông, Hội khó có thể tập hợp hết được những bị hại để đòi quyền lợi chính đáng. Đó cũng là trở ngại để Hội phát huy được vai trò của mình.

Thực tế hiện nay, người tiêu dùng đang chịu nhiều thiệt thòi như thiếu thông tin trung thực, minh bạch về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; việc phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng đạt tiêu chuẩn cũng rất khó khăn. Thị trường đang thiếu một nơi tư vấn trung lập để đưa ra lựa chọn mua sắm an toàn, phù hợp. Đặc biệt, trong trường hợp quyền lợi bị xâm hại, người tiêu dùng rất khó để có thể tiến hành khiếu nại.

Các cơ quan hiện có như quản lý thị trường, sở công thương, hội bảo vệ người tiêu dùng tuy có chức năng, nhưng thiếu tính chuyên sâu, tính chủ động trong hỗ trợ trực tiếp lựa chọn sản phẩm, luật sư Phạm Thị Thuý Đạt nêu quan điểm.

Lấy người tiêu dùng làm trung tâm

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vũ Văn Trung cho biết, trong vụ việc sữa giả, người tiêu dùng là người yếu thế, họ có tâm lý chung là nghi ngại kiện cáo. Đó là lý do cho đến nay, Hội chưa tiếp nhận được kiến nghị trực tiếp nào từ phía người tiêu dùng.

“Thông qua các kênh truyền thông, chúng tôi được biết người tiêu dùng đang có rất nhiều lo lắng. Bộ Y tế cần sớm có thông báo cụ thể về ảnh hưởng của các sản phẩm sữa giả đối với người tiêu dùng để từ đó đưa ra những khuyến cáo, tư vấn giúp người tiêu dùng chủ động bảo vệ sức khoẻ của mình. Ngoài ra, Bộ Y tế và Bộ Công thương cùng các cơ quan liên quan cần sớm rà soát, kiểm tra, công bố các sản phẩm sữa, đơn vị sản xuất không bảo đảm chất lượng tránh để người tiêu dùng hoang mang, bất an như hiện nay. Cần lấy người tiêu dùng làm trung tâm để triển khai các biện pháp hành động nhanh chóng, kịp thời”, ông Trung kiến nghị.

Cần lấy người tiêu dùng làm trung tâm để triển khai các biện pháp hành động nhanh chóng, kịp thời.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Cũng theo đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đơn vị này sẽ có văn bản cụ thể gửi các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Liên quan đến công tác bảo vệ người tiêu dùng, luật sư Phạm Thị Thúy Đạt đưa ra quan điểm: Cần có một đơn vị, cơ quan có thể hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Công thương hoặc tổ chức xã hội, nghề nghiệp được Nhà nước công nhận, giám sát với chức năng và trình độ chuyên môn như kiểm định và công bố chất lượng sản phẩm một cách độc lập, khách quan; tư vấn tiêu dùng an toàn (cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu về hàng hóa, sản phẩm). Đơn vị này có thể phối hợp với các cơ quan nhà nước để cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ gây hại; đồng thời là nơi tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Tổ chức này sẽ kết nối người tiêu dùng với các thương hiệu uy tín, đạt chứng nhận chất lượng. Ngoài ra, cơ quan này cần có bộ phận có chuyên môn pháp lý cao để hỗ trợ, nhận đại diện uỷ quyền của toàn bộ những bị hại, những người tiêu dùng trong việc khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường đơn vị doanh nghiệp vi phạm, luật sư Đạt kiến nghị thêm.

Tổng đài tư vấn khiếu nại của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: 19002677.

Link tải ứng dụng “Người tiêu dùng” trên Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.org.nguoitieudung&pli=1

Link tải ứng dụng “Người tiêu dùng” trên App Store:

https://apps.apple.com/us/app/người-tiêu-dùng/id6737721544

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.