Với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ EVN yêu cầu thực hiện 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

Kế thừa những thành tựu vẻ vang của ngành điện cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua, đặc biệt là những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong những năm tới.

Cán bộ công nhân ngành điện thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng điện.
Cán bộ công nhân ngành điện thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng điện.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng ở nửa cuối nhiệm kỳ và những bước tiến đáng kể trong chuyển đổi số, Đảng bộ EVN không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn. Với kỳ vọng phát triển bền vững và tạo ra những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, Đảng bộ đã xác định ba khâu đột phá chiến lược để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, ba đột phá này được kỳ vọng sẽ định hình và thúc đẩy sự phát triển của EVN trong nhiệm kỳ mới.

Đột phá thứ nhất: Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ

Đảng bộ EVN nhận thức rõ, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố then chốt. Đột phá này tập trung vào việc đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả năm nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình đổi mới phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, cần phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị. Các cấp ủy đã cụ thể hóa kịp kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; ban hành các nghị quyết lãnh đạo mang tính chiến lược, dài hạn, quyết định các vấn đề nguyên tắc, trọng tâm, cấp bách và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Việc giám sát chấp hành, thể chế hóa và triển khai các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các chủ trương của Đảng ủy được triển khai trên thực tế. Những nỗ lực này đã góp phần hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đơn cử như việc kết nạp 1.240 đảng viên mới, đạt 190% chỉ tiêu.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, đột phá này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các nguyên tắc về trách nhiệm giải trình, phân cấp-phân quyền rõ ràng và kiểm soát nội bộ hiệu quả. Hệ thống quy chế, quy định nội bộ trong toàn Tập đoàn sẽ được đồng bộ hóa, bảo đảm tính thống nhất về cấu trúc, ngôn ngữ pháp lý và quy trình tổ chức thực hiện. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của EVN và các đơn vị thành viên sẽ được tiếp tục triển khai một cách quyết liệt. Điều này sẽ giải quyết những tồn tại về tổ chức bộ máy còn nhiều tầng nấc, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

Đột phá thứ hai: Tạo sự đột phá trong công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của EVN. Đột phá thứ hai tập trung vào việc tạo ra sự bứt phá trong công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đáp ứng quy hoạch và vượt tiến độ các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh nền kinh tế dự báo tăng trưởng cao, nhu cầu điện sẽ tăng từ 11% trở lên, đòi hỏi ngành điện phải có sự chuẩn bị sẵn sàng và chủ động xây dựng các kịch bản cung ứng điện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động kinh tế, thiên tai và đại dịch Covid-19, công tác đầu tư xây dựng đã có những chuyển biến mạnh mẽ ở nửa cuối nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đạt 513.945 tỷ đồng, đạt 100,02% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đã hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng thi công, là thành công điển hình về công tác dân vận, huy động cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng vì mục tiêu chung.

Để thực hiện đột phá này trong nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy các đơn vị sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, rà soát kế hoạch triển khai các dự án, và thực hiện các giải pháp đột phá. Trọng tâm là hoàn thành, rút ngắn tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tăng cường nguồn lực để chuẩn bị thực hiện đầu tư các dự án đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Điều này bao gồm việc nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trong tất cả các khâu: chuẩn bị đầu tư, quản lý chi phí, công tác thu xếp vốn, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, quản lý thi công, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, cần nghiên cứu ứng dụng truyền tải siêu cao áp, truyền tải một chiều và liên kết hệ thống Back-to-Back đối với các dự án lưới điện, đồng thời phát triển lưới điện truyền tải, phân phối theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm an toàn, an ninh bảo mật và phát triển lưới điện thông minh, tích hợp các nguồn điện phân tán.

Đột phá thứ ba: Phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Trong kỷ nguyên mới, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính của EVN theo hướng hiện đại. Mục tiêu là từng bước tự chủ về công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả Đề án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh và Đề án tổng thể chuyển đổi số. Đến hết năm 2025, EVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Các hệ thống phần mềm dùng chung đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, điều hành.

Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN đã nâng cấp, phát triển tiện ích để khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị thông minh. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 96,27%. Trong đầu tư xây dựng, công nghệ khảo sát, thiết kế 3D, BIM và chữ ký số đã được áp dụng, giúp điện tử hóa hồ sơ dự án và nhật ký thi công.

Năm 2024 , EVN đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kv mạch 3.

Năm 2024 , EVN đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kv mạch 3.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, đột phá này sẽ được tăng cường bằng việc phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với việc tiếp thu, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Tập đoàn và đơn vị có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, EVN sẽ là doanh nghiệp số, hoạt động thông minh trên nền tảng công nghệ số và hệ sinh thái số hiện đại, tiên tiến. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển các dịch vụ mới, các công nghệ nền tảng, công nghệ cốt lõi và hệ sinh thái số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin.

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, với ba khâu đột phá chiến lược trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ EVN trong việc xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm quý báu từ các nhiệm kỳ trước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ EVN tin tưởng chắc chắn rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phiên họp Quốc hội tại hội trường nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Sáng qua 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế...

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.