Virus viêm não ngựa hiếm gặp đang lây lan ở vùng đông bắc Mỹ nguy hiểm như thế nào?

Nước Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm nay do một loại virus hiếm gặp lây truyền qua muỗi.
Một con muỗi đậu trên cánh tay. (Ảnh: Getty Images)
Một con muỗi đậu trên cánh tay. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 28/8, giới chức bang New Hampshire đã thông báo ca tử vong mới nhất do một loại virus hiếm gặp lây truyền qua muỗi, đánh dấu ca bệnh đầu tiên ở người của tiểu bang này trong một thập kỷ và là ca nhiễm virus thứ 5 của Mỹ trong năm nay.

Người ta tin rằng, muỗi ở một số khu vực trong tiểu bang New Hampshire đã nhiễm virus, trong khi các khu vực chung quanh đang trong tình trạng báo động cao, đặc biệt là ở tiểu bang lân cận Massachusetts.

Virus hiếm gặp này là gì?

Loại virus này có tên chính thức là virus viêm não ngựa miền Đông (EEEV), còn được gọi là “Triple E”. Hiếm gặp nhưng gây bệnh nghiêm trọng, loại virus này lần đầu được phát hiện ở ngựa tại bang Massachusetts vào năm 1938.

Kể từ đó, đã có 118 trường hợp mắc bệnh ở người và 64 ca tử vong tại tiểu bang.

Ở người, virus tấn công hệ thần kinh trung ương và có thể gây viêm hoặc sưng não.

Virus Triple E được phát hiện ở Bắc Mỹ và vùng Caribe trong khi các trường hợp mắc bệnh ở người chủ yếu xảy ra ở các tiểu bang phía đông và Bờ Vịnh của Mỹ.

Bà Verity Hill, nhà khoa học nghiên cứu cộng tác tại Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Yale, cho biết điều này có thể là do hệ sinh thái phức tạp của một số loài chim và muỗi khác nhau, vốn sống trong các đầm lầy để sinh sản.

Hơn nữa, muỗi đuôi đen - vật chủ chính mang virus chủ yếu được tìm thấy ở miền đông nước Mỹ, Mexico và vùng Caribe.

Phương thức lây truyền

Virus Triple E thường lưu hành ở các loài chim sống trong vùng đầm lầy. Các loài muỗi hút máu người và động vật có vú sẽ lây lan virus khi chúng đốt chim bị nhiễm bệnh rồi sau đó đốt động vật có vú khác và khiến virus nhiễm vào máu của họ.

Nhà khoa học Hill cho biết không giống như chim, người và ngựa nhiễm bệnh là “vật chủ cuối cùng”, nghĩa là họ không có đủ virus trong máu để tiếp tục truyền virus cho muỗi có thể đốt họ. Điều này có nghĩa là họ không thể truyền virus cho các loài động vật khác hoặc con người.

Các ca nhiễm virus có xu hướng không có triệu chứng ở chim nhưng lại gây tử vong ở ngựa.

Vật chủ mang mầm bệnh Triple E phổ biến nhất là muỗi đuôi đen (Culiseta melanura), trong khi những vật chủ mang mầm bệnh khác bao gồm muỗi vằn - loài truyền virus sốt xuất huyết và họ muỗi Coquillettidia.

Tại Mỹ, mùa muỗi kéo dài từ mùa hè đến mùa thu, khiến đây trở thành thời điểm đặc biệt nguy hiểm đối với các loại virus này.

Các triệu chứng nhiễm virus

Các triệu chứng ở người thường xuất hiện từ 4 đến 10 ngày sau khi nhiễm bệnh. Bao gồm sốt và ớn lạnh đột ngột, đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, co giật và thay đổi hành vi, ngủ gà và mất phương hướng. Trong trường hợp nghiêm trọng, não bị sưng (viêm não).

Triple E được chẩn đoán bằng cách quan sát các triệu chứng và xét nghiệm dịch não tủy hoặc máu, có thể cho biết có virus hoặc kháng thể virus hay không.

Những khu vực phát hiện ca nhiễm

Hình ảnh virus qua kính hiển vi điện tử. (Ảnh: Public Domain/Wikipedia)
Hình ảnh virus qua kính hiển vi điện tử. (Ảnh: Public Domain/Wikipedia)

Đã có 5 trường hợp nhiễm virus Triple E ở người được xác nhận tại Mỹ vào năm 2024 gồm các khu vực Massachusetts, New Jersey, Vermont, Wisconsin và New Hampshire.

Tại Oxford (Massachusetts), một cụ ông 80 tuổi đã bị nhiễm bệnh vào giữa tháng 8, trở thành trường hợp nhiễm bệnh ở người đầu tiên tại tiểu bang này kể từ năm 2020.

Cho đến nay, ca tử vong duy nhất được báo cáo ở New Hampshire.

Mức độ phổ biến và nguy hiểm

Virus Triple E rất hiếm gặp ở người. Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thu thập, từ năm 2003 đến năm 2023, đã có 196 trường hợp nhiễm virus trên khắp nước Mỹ.

Quốc gia này ghi nhận trung bình 11 trường hợp nhiễm virus mỗi năm. Đợt bùng phát lớn nhất xảy ra vào năm 2019 với 38 trường hợp và 12 ca tử vong trên toàn quốc.

Các cơ quan y tế công cộng coi đây là một bệnh nghiêm trọng vì tác động đến não và tỷ lệ tử vong là 30%.

Ngay cả khi sống sót, nhiều người bị nhiễm bệnh vẫn phải chịu các vấn đề thần kinh kéo dài.

Cách điều trị

Các cơ quan y tế công cộng cho biết phòng ngừa bệnh là rất quan trọng vì hiện không có phương pháp điều trị hoặc vaccine cụ thể nào cho con người.

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh bao gồm sử dụng thuốc chống côn trùng được chính phủ phê duyệt, thực hiện các chương trình kiểm soát muỗi bao gồm: phun thuốc trên không, mặc áo dài tay và quần dài vào những giờ muỗi hoạt động mạnh, lắp màn chống muỗi trên cửa sổ và cửa ra vào, thoát nước đọng chung quanh nhà, tránh các hoạt động ngoài trời vào những thời điểm muỗi hoạt động mạnh.

Điều trị tập trung vào việc kiểm soát các triệu chứng và chăm sóc hỗ trợ, chẳng hạn như kê đơn thuốc giảm đau.

Hành động của các cơ quan chức năng

Các tiểu bang đang thực hiện một số biện pháp để hạn chế virus này lây lan, bao gồm các mức độ phong tỏa khác nhau.

Thị trấn Plymouth ở Massachusetts đã đóng cửa các cơ sở công cộng ngoài trời từ tối đến sáng. Tiểu bang đông bắc này cũng đã kêu gọi người dân tránh các hoạt động ngoài trời trong những giờ cao điểm của muỗi.

Giới chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang kéo dài thời gian của mùa muỗi - mùa có độ ẩm và nhiệt độ cao ở một mức độ nhất định.

Sự phổ biến của loại virus này trong muỗi cũng có thể là một cảnh báo về rủi ro đối với con người.

“Những năm có nhiều quần thể muỗi nhiễm virus có xu hướng phát hiện nhiều ca bệnh ở người và ngựa hơn”, bà Hill nói và nói thêm rằng biến đổi khí hậu có thể thúc đẩy nhiều quần thể muỗi hơn có thể mang virus EEEV hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.