Vĩnh Phúc: 2 thí sinh bị gãy tay trong kỳ thi vào lớp 10 THPT được hỗ trợ chép bài

Trong các ngày 1 và 2/6, gần 19.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT để chọn 12.731 chỉ tiêu năm học 2024-2025.
Thí sinh bị gãy tay được hỗ trợ tại Hội đồng coi thi Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc).
Thí sinh bị gãy tay được hỗ trợ tại Hội đồng coi thi Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ không chuyên năm học 2024-2025 có 18.875 thí sinh đăng ký dự thi. Qua 3 buổi thi có 70 lượt thí sinh vắng mặt. Có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vi phạm.

Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn; hỗ trợ trường hợp thí sinh đặc biệt và các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức kỳ thi.

Các điểm thi đều có lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, cổ vũ tinh thần cho thí sinh.

Tại các Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (huyện Vĩnh Tường) và Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc) có 2 thí sinh bị gãy tay tham gia dự thi. Các Hội đồng thi đã xác minh nguyên nhân học sinh bị gãy tay, tìm hiểu tình hình sức khỏe, nguyện vọng của thí sinh.

Quá trình dự thi, cả hai thí sinh đều được Hội đồng coi thi bố trí thi tại phòng thi dự phòng, có 2 giám thị coi thi. Trong đó, 1 giám thị hỗ trợ thí sinh viết bài và có camera giám sát.

Các điểm thi đều có lực lượng tình nguyện viên cổ vũ, giúp đỡ các thí sinh.

Các điểm thi đều có lực lượng tình nguyện viên cổ vũ, giúp đỡ các thí sinh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc công bố 59 học sinh đạt giải quốc gia được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, gồm 3 thí sinh đạt giải tại các cuộc thi văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 56 thí sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 và đạt giải tại các giải thể thao khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ngày mai 3/6, hơn 1.500 học sinh của tỉnh tiếp tục dự thi để xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.