Vĩnh Long lan tỏa nhân rộng “Tuyến đường rợp bóng cờ bay”

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” trên địa bàn toàn tỉnh. Sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng mô hình ý nghĩa này ra toàn tỉnh.

Khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".
Khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Được lựa chọn thực hiện điểm, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân ấp Ba Chùa, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng vào cuộc, chung sức đồng lòng hoàn thành tuyến đường kiểu mẫu trong một thời gian ngắn kỷ lục. Đây không đơn thuần là một công trình chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, mà sâu sắc hơn, mô hình là đòn bẩy khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ truyền thống cách mạng vẻ vang và hun đúc khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ý Đảng hợp lòng dân, công trình hoàn thành thần tốc

Ấp Ba Chùa vốn là địa danh căn cứ cách mạng, có đông đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư nhưng việc chiếu sáng và trang hoàng vào ban đêm còn hạn chế. Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kết nối triển khai mô hình, cấp ủy và ban nhân dân ấp đã nhận định đây là thời cơ vàng để thay đổi diện mạo địa phương.

Ngay lập tức, một cuộc họp toàn thể nhân dân trong ấp được triệu tập để phổ biến chủ trương. Với chiều dài toàn tuyến đạt 2,3km, công trình đòi hỏi lắp đặt đồng bộ 58 trụ đèn năng lượng mặt trời kết hợp giá treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Tổng kinh phí thực hiện là 145 triệu đồng từ sự đóng góp của người dân và xã hội hóa các nhà hảo tâm.

anh-7-co-bay.jpg
"Tuyến đường rợp bóng cờ bay" được nhân dân đồng tình hỗ trợ.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, toàn thể 72 hộ dân trên trục đường chính đã nhất trí cao độ, tự nguyện đóng góp kinh phí cùng với nguồn vận động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm.

“Khi được Mặt trận phổ biến chủ trương phát động quần chúng hưởng ứng xây dựng tuyến đường này, chi bộ đã họp dân để cùng bàn bạc, thống nhất phương án triển khai. Người dân địa phương đồng tình rất cao, không hề có một sự đắn đo nào. Đáng quý nhất là tinh thần trách nhiệm của bà con, từ đảng viên trẻ đến các cô chú lớn tuổi đều xắn tay vào cuộc”, đồng chí Lê Thanh Tiền, Bí thư Chi bộ ấp Ba Chùa, xã Trà Côn phấn khởi nói.

anh-6-co-bay.jpg
Người dân chung tay xây dựng "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Điều làm nên kỳ tích tại ấp Ba Chùa chính là tiến độ thi công. Từ lúc bắt tay vào đào hố, đổ bê-tông chân đế, dựng trụ đèn cho đến ngày khánh thành treo cờ chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 ngày đêm. Suốt khoảng thời gian đó, không khí lao động tại ấp luôn rộn ràng, khẩn trương. Dưới sự dẫn dắt của các đảng viên trẻ khỏe trong chi ủy và sự đồng hành của người dân, công trình đã về đích an toàn, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Bắc, người dân ấp Ba Chùa, chia sẻ: “Bản thân tôi và bà con ở đây từ trước tới nay chưa từng thấy công trình nào làm nhanh mà đồng lòng như vậy. Khi chi bộ thông báo, chúng tôi không chỉ đóng tiền mà còn hăng hái ra góp ngày công lao động. Người trẻ thì đào hố, dựng cột, người lớn tuổi thì hỗ trợ nước uống, dọn dẹp mặt bằng. Chỉ trong 5 ngày mà con đường thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, cứ mỗi buổi chiều đi qua con đường rợp bóng cờ bay, có đèn sáng trưng vào ban đêm, chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi, tự hào về quê hương mình”.

Biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại ấp Ba Chùa không chỉ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tốt đời đẹp đạo, sự chung tay của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo đã giúp công tác dân vận khéo đi sâu vào tâm thức của từng Phật tử và người dân, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

anh-3-co-bay.jpg
"Tuyến đường rợp bóng cờ bay" có sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Đại đức Thích Chúc Quang, Trụ trì Tịnh thất Phổ Liên (xã Trà Côn), người đã tích cực đồng hành và hỗ trợ kinh phí xã hội hóa cho công trình, bày tỏ niềm hoan hỷ sâu sắc: “Khi được sự kết nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long để làm mô hình đặc biệt này tại ấp Ba Chùa, tôi nhận thấy đây là một công trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, đem lại phúc lợi trực tiếp cho bà con, mang lại ánh sáng giúp giao thông an toàn qua lại ban đêm. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành, đóng góp một phần nhỏ bé cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân”.

Về phía địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Côn cho biết, từ hiệu quả lan tỏa của ấp Ba Chùa, xã cũng đã triển khai đồng bộ mô hình này. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi trên tất cả các ấp còn lại, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện hạ tầng, quyết tâm đưa xã Trà Côn đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2026.

ndo_br_anh-1-co-bay.jpg
Nghi thức khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Thành công mang tính đột phá tại ấp Ba Chùa, xã Trà Côn đã đặt nền móng vững chắc để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai rộng rãi mô hình dân vận khéo này ra toàn tỉnh. Đánh giá về kết quả bước đầu và định hướng tương lai, lãnh đạo Mặt trận tỉnh khẳng định công trình tại Trà Côn chính là hình mẫu tiêu biểu cần được học tập và nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Tại Trà Côn, chúng tôi đánh giá rất cao về việc triển khai thực hiện điểm gắn với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Sắp tới đây, mô hình này sẽ tiếp tục được nâng cao chất lượng, gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyến đường hoa, cũng như số hóa dữ liệu một số nội dung về công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số".

anh-5-co-bay.jpg
Người dân đồng hành tham gia xây dựng "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

"Đặc biệt, chúng tôi muốn mỗi lá cờ Tổ quốc, mỗi lá cờ Đảng tung bay trên các tuyến đường sẽ là biểu tượng giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương Vĩnh Long. Từ đó hun đúc tinh thần khát vọng, niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.