Hợp tác ASEAN năm 2024:

Viết tiếp câu chuyện thành công về một ASEAN tự cường và kết nối

Chiều 18/12, tại Hà Nội, thực hiện Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp tổng kết liên bộ, ngành về hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam năm 2024 và phương hướng năm 2025.
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì với sự tham dự của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành.

Nhìn lại hợp tác ASEAN trong năm qua, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá ASEAN tiếp tục có một năm thành công với nhiều kết quả quan trọng. Đối mặt với tác động cộng hưởng từ những biến động sâu rộng trong môi trường thế giới và khu vực, ASEAN tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao tự cường và tự chủ chiến lược, ứng xử linh hoạt và cân bằng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia.

Với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường”, Chủ tịch Lào đã thúc đẩy thành công nhiều trọng tâm và ưu tiên trên cả ba trụ cột. ASEAN giữ vững đà tăng trưởng tích cực với dự báo 4.5% năm 2024 và 4.7% năm 2025, thúc đẩy liên kết và kết nối giữa các nền kinh tế thông qua các thỏa thuận thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, đầu tư nội khối và ngoại khối. ASEAN cũng nhanh chóng nắm bắt các động lực tăng trưởng mới, tích cực định hình, cụ thể hóa và đưa vào triển khai nhiều khuôn khổ về kinh tế số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự cường chuỗi cung ứng, nông nghiệp bền vững,...

Bản sắc của một Cộng đồng ASEAN vì người dân tiếp tục được làm sâu sắc hơn qua các sáng kiến cụ thể như phát huy vai trò của phụ nữ, trẻ em, tăng cường nền kinh tế chăm sóc, tuần hoàn nhựa, hệ thống điều phối y tế công cộng khẩn cấp ở khu vực. Khuôn khổ quan hệ giữa ASEAN với các đối tác được triển khai toàn diện, đặc biệt nhiều đối tác thiết lập và nâng cấp quan hệ với ASEAN, mở ra tiềm năng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực.

Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì với sự tham dự của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì với sự tham dự của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Những tiến triển tích cực trên góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới của ASEAN. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược triển khai, được thông qua trong năm 2025, sẽ tiếp nối và phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao năng lực thích ứng với các xu hướng mới và kiến tạo những cơ hội mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của ASEAN.

Phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực và chất lượng cho hợp tác ASEAN, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024. Đại diện các ban, bộ, ngành chia sẻ cụ thể về sự tham gia của Việt Nam trong từng mảng hợp tác của ASEAN, phản ánh xuyên suốt và nhất quán tinh thần hữu nghị, thiện chí và trách nhiệm của chúng ta đối với công việc chung.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong duy trì đoàn kết, thống nhất, củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN, tham dự đầy đủ các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh và tư pháp. Đảm nhận nhiều trọng trách trong các cơ chế của trụ cột kinh tế ASEAN như điều phối quan hệ kinh tế ASEAN-EU, Chủ tịch Hải quan ASEAN và đồng chủ trì Nhóm Đặc trách về tài chính bền vững ASEAN, Việt Nam phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt trong việc thúc đẩy thực thi các cam kết, thoả thuận hợp tác kinh tế. Cũng trong năm 2024, Việt Nam đăng cai nhiều hội nghị trong kênh văn hóa-xã hội, lồng ghép và thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN.

Trao đổi về phương hướng tham gia ASEAN năm 2025, cuộc họp nhất trí sẽ tiếp tục tham gia và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, gắn kết các ưu tiên của đất nước với ưu tiên của ASEAN và khu vực, tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và bao trùm trong thế giới biến động”, dự kiến vào tháng 2/2025. Các ban, bộ, ngành của Việt Nam chủ động phối hợp các nước ASEAN hoàn thành đúng hạn các Kế hoạch Tổng thể ASEAN 2025, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các chiến lược, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trong đó triển khai hiệu quả vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Anh và ASEAN-New Zealand.

Trước những kỳ vọng lớn hơn đặt ra cho ASEAN và vai trò của Việt Nam trong ASEAN thời gian tới, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh cần sớm kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành, liên trụ cột giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia hợp tác ASEAN và tranh thủ nguồn lực từ các cơ chế hợp tác của ASEAN và các đối tác, tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả tham gia và phối hợp với quy trình thủ tục thông suốt và tinh giản, đặt trong tổng thể cuộc cách mạng xây dựng bộ máy tinh-gọn-mạnh, hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả.

Cuộc họp cũng nhất trí triển khai các hoạt động kỷ niệm thiết thực trong năm 2025, đánh dấu tròn 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước. Các hoạt động tuyên truyền cần được đẩy mạnh trong năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, lan tỏa và thông tin rộng rãi, thực chất hơn về tầm quan trọng chiến lược và lợi ích của tham gia ASEAN, đưa ASEAN đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và địa phương. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới của đất nước, khởi đầu hành trình mới của ASEAN, cần quán triệt nhận thức đóng góp cho tương lai của ASEAN cũng chính là đóng góp vào nỗ lực chung đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.