Vun đắp mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Năm 2024 đánh dấu 35 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác. Những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm qua tạo nền tảng vững chắc để mối quan hệ giữa hai bên nâng lên tầm mức mới và tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Lễ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Lễ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

ASEAN và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực vào năm 1989. Mối quan hệ giữa hai bên được nâng lên thành đối tác đối thoại năm 1991. Hai bên hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa... Đối với Hiệp hội, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ sáu của ASEAN. Năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt hơn 196 tỷ USD và FDI của Hàn Quốc vào ASEAN đạt gần 11 tỷ USD. Hàn Quốc luôn ủng hộ các sáng kiến ​​về xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các khoản đầu tư của Hàn Quốc vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và đổi mới tại các nước thành viên ASEAN.

Giao lưu văn hóa ngày càng được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như tình hữu nghị giữa người dân các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc. Thông qua âm nhạc, phim ảnh và thời trang, nền văn hóa của Xứ sở kim chi lan tỏa rộng khắp, nhất là giới trẻ, ở khu vực Đông Nam Á. Hàn Quốc cũng ngày một hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa của ASEAN. Nhiều tổ chức và người dân Hàn Quốc tham gia tìm hiểu và quảng bá nghệ thuật, ngôn ngữ và văn hóa của các nước trong khu vực.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 25 ở thủ đô Viêng Chăn của Lào tháng 10 vừa qua, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Quyết định này đánh một dấu mốc phát triển mới đúng dịp hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ.

Như lãnh đạo hai bên khẳng định, việc nâng cấp quan hệ thể hiện mức độ gắn kết cao, cũng như kết quả hợp tác sâu rộng giữa hai bên. Nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác, ASEAN và Hàn Quốc khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI). Bên cạnh hợp tác ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, tăng cường giao thương, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu...

Diễn ra gần đây tại thủ đô Jakarta của Indonesia, lễ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Hàn Quốc do Phái đoàn Hàn Quốc tại ASEAN tổ chức là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và hướng tới tương lai.

Tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Jang-keun cho rằng, việc tăng cường hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần chia sẻ những điểm tương đồng để cùng đạt được những mục tiêu phát triển chung, qua đó đóng góp vào sự phát triển của khu vực và thế giới. ASEAN đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045. Theo Đại sứ Lee Jang-keun, trong thời điểm quan trọng này, với tư cách là Đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN.

Điểm lại những dấu mốc trong quan hệ giữa Hiệp hội và Hàn Quốc, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nêu rõ, mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị giữa hai bên phát triển mạnh mẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung.

Theo ông Kao Kim Hourn, ASEAN cam kết hợp tác với Hàn Quốc nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất hơn. Tổng Thư ký ASEAN cũng đánh giá cao cam kết của Hàn Quốc với KASI, trong đó tăng cường đóng góp vào các quỹ và hỗ trợ nhiều dự án hợp tác hơn nữa trong những năm tới.

Ông Kao Kim Hourn tin tưởng rằng, trong tương lai, quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết chặt chẽ giữa người dân hai bên và sự phát triển bền vững của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tham quan khu vực triển lãm của BMW tại không gian mở của Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Đức, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Ảnh minh họa: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở quận Orange, bang California của Mỹ, ngày 30/6/2017. (Ảnh: Xinhua)

Rơi máy bay tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo, máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.