Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Ngày 11/3, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và lãnh đạo các đối tác Nhật Bản để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự buổi làm việc tại Bộ Tài chính Nhật Bản còn có ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ hai nước, nhất là việc nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào tháng 11/2023; đồng thời, hai bộ trưởng mong muốn hai bên cùng đẩy mạnh hợp tác để mối quan hệ của hai nước nói chung và hai Bộ Tài chính nói riêng sẽ ngày càng hiệu quả.

Hai Bộ trưởng Tài chính đã trao đổi cụ thể về tình hình hợp tác tài chính giữa hai nước trên một số lĩnh vực như thuế, hải quan, vay nợ, viện trợ, sử dụng nguồn vốn ODA; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý, hoạt động chuyên môn của các đơn vị chức năng.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trong buổi làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Mizuho. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trong buổi làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Mizuho. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết nợ công của Việt Nam hiện khoảng 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 60%. Đây chính là dư địa lớn để Việt Nam có thể thu hút thêm các nguồn vốn từ nước ngoài để đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thông tin tới Bộ Tài chính Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc bắc-nam, với dự kiến tổng vốn đầu tư 67 tỷ USD và triển khai vào năm 2027. Tổng vốn dự án này sẽ huy động 30% từ vốn nước ngoài, còn lại là vốn trong nước. Do đó, Việt Nam mong muốn Nhật Bản sẽ tham gia cung ứng vốn cho dự án này.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng trao đổi và bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau trong hợp tác tài chính đa phương như trong khuôn khổ ASEAN+3, tập trung vào các lĩnh vực như Sáng kiến Đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (CMIM) và Tài chính rủi ro thiên tai (DRF) để nâng cao ổn định và tự cường tài chính khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Shunichi Suzuki đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và ngân hàng Nhật Bản hợp tác và đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Shunichi Suzuki đồng thời bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng tham gia vào dự án Đường sắt cao tốc bắc-nam, cũng như các dự án hạ tầng khác mà Việt Nam đang chuẩn bị triển khai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Mizuho. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn để đầu tư phát triển, bao gồm việc huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt các nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu đã được Chính phủ Việt Nam cam kết tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Về phần mình, ông Masahiko Kato cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Mizuho thông qua hợp tác đầu tư với Vietcombank. Hiện rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam và Mizuho luôn đồng hành hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp này. Lãnh đạo Mizuho cũng cho biết, ngân hàng này luôn sẵn sàng và sẽ làm việc cụ thể hơn với Vietcombank để có thể cung cấp tín dụng xanh theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã Hội và Governance - Quản trị).

Trước đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác đã đến thăm Tập đoàn Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (JPX), làm việc với Chủ tịch Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (JFSA) và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thăm Tập đoàn Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (JPX). (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thăm Tập đoàn Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (JPX). (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.