Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 900 nghìn USD cho Việt Nam

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho 8 dự án trên cả nước, tổng giá trị viện trợ 900 nghìn USD.
Đại sứ Yamada Takio và phu nhân cùng Nhóm tư vấn bom mìn (MAG) Việt Nam trong lễ ký hợp đồng viện trợ tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio và phu nhân cùng Nhóm tư vấn bom mìn (MAG) Việt Nam trong lễ ký hợp đồng viện trợ tại Hà Nội.

Các dự án được Nhật Bản viện trợ không hoàn lại có tổng giá trị 900 nghìn USD, thuộc nhiều lĩnh vực như: rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình; mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; xây dựng phòng học cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2, xã Nghi Kiều, tỉnh Nghệ An; xây dựng phòng học cho điểm trường Phú Túc của Trường Mầm non Hòa Phú, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn cung cấp trang thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản cho Trường Cao đẳng Công nghệ-Kinh tế và Thủy sản Hải Phòng; cung cấp thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình; xây dựng khu bán trú cho Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Đá Đỏ, tỉnh Sơn La và viện trợ không hoàn lại khuôn khổ dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) năm tài khóa 2023 cho dự án nâng cao năng lực khám, tập huấn, xét nghiệm cho cán bộ y tế dự phòng đối với dự phòng truyền nhiễm bệnh qua đường tình dục tại các khu vực lân cận thành phố Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ ký, ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản nổi bật qua những dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn như: Cầu Nhật Tân, Ga quốc tế sân bay Nội Bài,... Những dự án hạ tầng đóng vai trò quan trọng trên phương diện phát triển kinh tế xã hội và hợp tác hoàn thiện môi trường đầu tư.

Không những thế, hai nước Nhật Bản-Việt Nam còn có nhiều chương trình hợp tác, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách như nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất y tế tại địa phương, bảo đảm nguồn nước sạch an toàn cho sinh hoạt...

Đoàn Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và phu nhân.

Đoàn Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và phu nhân.

Thay mặt bên nhận viện trợ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình Dương Văn Cường bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản đã giúp cho các em học sinh của nhà trường đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có điều kiện kinh tế khó khăn học nghề tại Trường, được học Chương trình đào tạo mới với các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại của Nhật Bản; giúp cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường có tình yêu nghề, yêu nông nghiệp, có kiến thức, kỹ năng tự tin tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Ông Dương Văn Cường cũng cam kết sẽ thực hiện đúng nội dung đã được phê duyệt, đồng thời mong muốn sau dự án được ký kết lần này, Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nghề, nhất là nhóm nghề phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam để góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA. Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects) từ năm 1989, và lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1992, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước phát triển.

Trong giai đoạn 1992-2023, Nhật Bản đã thực hiện tổng cộng 739 dự án tại Việt Nam, với tổng giá trị tương đương 66 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.