Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cùng các đối tác quốc tế khai mạc Đối thoại đa bên về tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản có thể truy xuất nguồn gốc và không gây mất rừng.

Đối thoại diễn ra từ ngày 23/6 đến 26/6, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng sản xuất trong khu vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và xây dựng các giải pháp phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Chuỗi giá trị không gây mất rừng là yêu cầu tất yếu của thị trường

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Văn Diện cho biết, châu Á-Thái Bình Dương là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích sản xuất các cây công nghiệp như cao su, cà-phê, ca cao và dầu cọ tại một số quốc gia đang tạo áp lực lớn lên tài nguyên rừng, làm gia tăng tình trạng mất rừng và suy thoái rừng.

ndo_br_dscf7869-6717.jpg
Ông Nguyễn Văn Diện Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Diện, thực tế này đòi hỏi các quốc gia phải chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng thay vì mở rộng diện tích, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và sinh kế người dân. Trong bối cảnh đó, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản minh bạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc và không gây mất rừng là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đối với Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nước ta là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng gỗ, cà-phê và cao su, đặc biệt vào thị trường châu Âu. Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) yêu cầu sản phẩm không gây mất rừng, được sản xuất hợp pháp và có hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ dựa trên dữ liệu địa lý vùng sản xuất.

Theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, bên cạnh những thách thức, EUDR cũng mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, tăng cường tính minh bạch, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của nông sản trên thị trường quốc tế.

Tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững

Để đáp ứng các yêu cầu mới, thời gian qua Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý lâm sản và truy xuất nguồn gốc; thành lập Tổ công tác EUDR ngành lâm nghiệp; xây dựng bản đồ ranh giới rừng năm 2020, cơ sở dữ liệu vùng trồng rừng và hệ thống truy xuất nguồn gốc lâm sản; thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng phục vụ xuất khẩu.

ndo_br_dscf7881-4019.jpg
Toàn cảnh Đối thoại đa bên về tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản có thể truy xuất nguồn gốc và không gây mất rừng.

Cùng với đó, đơn vị đã ban hành hướng dẫn tuân thủ EUDR đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ; xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với EUDR; tổ chức nhiều khóa tập huấn, hội thảo và tăng cường hợp tác với FAO, GIZ, Forest Trends, IDH cùng nhiều tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và chuẩn hóa hệ thống dữ liệu.

Theo Ban tổ chức, đối thoại lần này hướng tới nâng cao nhận thức về các giải pháp phát triển chuỗi giá trị không gây mất rừng; tăng cường học hỏi giữa các quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cấp quốc gia và từng bước hình thành lộ trình chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương về phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Đại diện FAO cho biết, những năm gần đây, hàng loạt cam kết toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và sử dụng đất bền vững, như Thỏa thuận khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất hay Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), cho thấy quyết tâm ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn tình trạng mất rừng và suy thoái rừng. Không chỉ các chính phủ, ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức tư nhân cũng tham gia cam kết loại bỏ tình trạng mất rừng khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo FAO, tổ chức này đang tập trung hỗ trợ các quốc gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng, tăng cường mối liên kết giữa phát triển nông nghiệp và bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ thực hiện mục tiêu chấm dứt và đảo ngược tình trạng mất rừng vào năm 2030.

FAO cũng nhấn mạnh, để phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững cần thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực-thực phẩm theo hướng hài hòa giữa phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế cho người dân. Các giải pháp trọng tâm gồm tăng cường quản trị đất đai, mở rộng phương thức canh tác bền vững, ưu tiên thị trường đối với các sản phẩm không gây mất rừng, nâng cao khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới nhằm xử lý tận gốc nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng.

Nhân dịp này, FAO giới thiệu khóa học trực tuyến về phát triển chuỗi giá trị nông sản và hệ thống lương thực-thực phẩm không gây mất rừng nhằm hỗ trợ các quốc gia, doanh nghiệp và các bên liên quan nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.