Giáo sư Yann LeCun nhận Giải thưởng Chính VinFuture 2024.
Giáo sư Yann LeCun nhận Giải thưởng Chính VinFuture 2024.

Ông Jensen Huang, Ceo của NVIDIA:

"Việt Nam là nơi lý tưởng để NVIDIA phát triển các trung tâm nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái AI"

Nhận định Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực STEM, đặc biệt là toán học và khoa học, giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới, ông Jensen Huang, CEO của NVIDIA tin rằng, Việt Nam là nơi lý tưởng để NVIDIA phát triển các trung tâm R&D và xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ.

Ông Jensen Huang, Ceo của NVIDIA – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, vừa được trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 vì những đóng góp đột phá trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu và tiên phong phát triển các nền tảng điện toán tăng tốc, mở ra kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại.

Sau lễ trao giải, ông đã chia sẻ cảm xúc về giải thưởng, những quan điểm về AI cũng như tầm nhìn đối với Việt Nam.

Phóng viên: Xin chúc mừng ông với Giải thưởng Chính VinFuture 2024. Cảm xúc của ông hiện tại ra sao?

Ông Jensen Huang: Tôi thực sự rất cảm động! Việt Nam đã khởi xướng được một giải thưởng ý nghĩa, tầm vóc như giải Nobel nhằm tôn vinh các thành tựu khoa học đột phá và kết nối với các nhà khoa học toàn cầu. VinFuture cũng quy tụ được Hội đồng Giải thưởng là các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Bởi vậy, được đề cử và trao giải VinFuture là một vinh dự lớn đối với tôi!

Phóng viên: Ông có thể đánh giá cụ thể hơn về vai trò của VinFuture trong việc kết nối Việt Nam với thế giới?

Ông Jensen Huang: VinFuture là một ý tưởng tuyệt vời, giúp kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với Việt Nam. Nếu không có VinFuture, nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học quốc tế sẽ không biết đến hoặc không có cơ hội đến Việt Nam.

Giải thưởng này tạo ra một cầu nối hiệu quả, không chỉ để vinh danh mà còn để thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cho Giáo sư Yoshua Bengio, ông Jensen Huang và Giáo sư Yann LeCun trong Lễ trao Giải VinFuture tại Hà Nội vào ngày 6/12/2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cho Giáo sư Yoshua Bengio, ông Jensen Huang và Giáo sư Yann LeCun trong Lễ trao Giải VinFuture tại Hà Nội vào ngày 6/12/2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phóng viên: Được coi là người đặt nền móng cho sự phát triển của AI hiện đại, ông nghĩ sao về những lo ngại rằng AI có thể lấy đi công việc của con người và đe dọa tương lai nhân loại?

Ông Jensen Huang: AI thực sự mang lại sức mạnh vượt trội, nhưng nó không thay thế con người hoàn toàn. AI có thể đảm nhiệm khoảng 80% tác vụ trong một công việc, nhưng không phải là toàn bộ. Lý do rất đơn giản: có những yếu tố mà AI không bao giờ có được, như sự đồng cảm, lòng tốt hay khát vọng – những điều cốt lõi tạo nên giá trị của con người.

Vì vậy, thay vì lo ngại AI sẽ “cướp” mất công việc của mình, chúng ta nên tập trung học cách sử dụng AI để tăng năng suất lao động. Một thực tế là: AI không lấy đi công việc của bạn, nhưng một người khác biết cách tận dụng AI thì có thể làm điều đó.

Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng VinFuture thay cho các đồng nghiệp tại NVIDIA. Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã xây dựng các công cụ để giúp các nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà sáng tạo vượt qua giới hạn của những gì có thể. Việt Nam, với lực lượng lao động năng động và hệ sinh thái công nghệ đang phát triển, đang sẵn sàng trở thành một cường quốc AI. NVIDIA tự hào hỗ trợ hành trình này bằng cách thúc đẩy sự đổi mới và nuôi dưỡng tài năng. Tôi xin cảm ơn Quỹ VinFuture đã công nhận tác động của AI trong việc thay đổi thế giới.

Ông Jensen Huang

Phóng viên: Vậy, theo ông, đâu là cách để hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ AI?

Ông Jensen Huang: Để tôi lấy một ví dụ. Chúng ta biết rằng những chiếc xe được chế tạo ngày nay an toàn hơn nhiều so với những chiếc xe cách đây 50 năm, 100 năm. Lý do là bởi công nghệ tốt hơn.

Vì vậy, nếu muốn AI an toàn, điều đầu tiên nên làm là xây dựng công nghệ tốt hơn. Và các nhà nghiên cứu AI trên toàn thế giới đang làm việc hăng say để cải thiện độ chính xác, khả năng lý luận, sự liên kết của AI với các giá trị cốt lõi của con người.

Chúng ta cũng cần bảo đảm rằng AI chỉ làm đúng những công việc mà nó được thiết kế, và không được sử dụng sai mục đích. Ví dụ, một AI được thiết kế để phát triển chip không nên được dùng cho công việc kế toán hay marketing. Hệ sinh thái AI trong tương lai cần có nhiều công cụ giám sát, nơi một AI được bao quanh bởi các AI khác để bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ.

Phóng viên: Nhiều người cho rằng, không có mối liên hệ nào giữa một nhà khoa học và một doanh nhân thành công. Nhưng ông lại minh chứng cho điều ngược lại khi là doanh nhân thành công bậc nhất thế giới và giờ đây được vinh danh với một giải thưởng khoa học công nghệ quốc tế uy tín hàng đầu. Ông có thể chia sẻ cách ông dung hòa hai vai trò này?

Ông Jensen Huang: Cốt lõi của cả hai vai trò – nhà khoa học và doanh nhân – chính là khả năng suy luận dựa trên các nguyên lý cơ bản, cùng với tinh thần học hỏi không ngừng. Khoa học và kinh doanh có nhiều điểm chung, chẳng hạn như đều yêu cầu thử nghiệm, cải tiến và đổi mới liên tục.

Điều quan trọng nhất không phải là học một lĩnh vực cụ thể, mà là học cách học. Tinh thần học tập suốt đời chính là chìa khóa giúp tôi đạt được thành công như ngày hôm nay.

Phóng viên: Theo ông, làm thế nào các nhà khoa học có thể thương mại hóa nghiên cứu để tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhân loại?

Ông Jensen Huang: Không có gì bảo đảm rằng mọi ý tưởng khoa học đều có thể thương mại hóa thành công. Tuy nhiên, cốt lõi của mọi thành công chính là khả năng thấu hiểu nhu cầu của người khác.

Nếu bạn có thể đồng cảm với nhu cầu của cộng đồng, bạn sẽ tạo ra những sản phẩm và giải pháp được đón nhận. Trong kinh doanh, cũng như trong khoa học, tất cả đều bắt nguồn từ tinh thần yêu thương và phụng sự.

Tiến sĩ Thái Hà Lê, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, chào đón ông Jensen Huang - Nhà sáng lập và Ceo của NVIDIA. (Ảnh: VinFuture)

Tiến sĩ Thái Hà Lê, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, chào đón ông Jensen Huang - Nhà sáng lập và Ceo của NVIDIA. (Ảnh: VinFuture)

Phóng viên: Ông vừa khai trương Trung tâm nghiên cứu và phát triển NVIDIA tại Việt Nam. Lý do gì khiến ông quyết định chọn Việt Nam làm “ngôi nhà thứ 2” của NVIDIA?

Ông Jensen Huang: Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế, trong đó “siêu năng lực” lớn nhất chính là giá trị gia đình và sự coi trọng giáo dục. Người Việt Nam có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực STEM, đặc biệt là toán học và khoa học. Điều này giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới – một thực tế mà rất ít người biết đến.

Với tiềm năng này, chúng tôi tin rằng Việt Nam là nơi lý tưởng để NVIDIA phát triển các trung tâm R&D và xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ tại đây.

Phóng viên: Ông mong đợi gì từ sự hợp tác này?

Ông Jensen Huang: Chúng tôi mong muốn thu hút những kỹ sư phần mềm, nhà nghiên cứu và kỹ sư AI xuất sắc của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi muốn thúc đẩy một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh với ba yếu tố cốt lõi: cơ sở hạ tầng AI tiên tiến, các chương trình đào tạo AI mạnh mẽ tại các trường đại học và sự phát triển của các startup AI.

Khi ba yếu tố này được xây dựng đầy đủ, “bánh đà” của đổi mới sáng tạo sẽ quay mạnh mẽ, mang lại giá trị to lớn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Ngày 6/12/2024 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture công bố 4 công trình khoa học xuất sắc được vinh danh năm 2024. Trong đó, Giải thưởng Chính VinFuture 2024 trị giá 3 triệu USD đã được trao cho 5 nhà khoa học, gồm GS. Yoshua Bengio (Đại học Montreal, Canada), GS. Geoffrey E. Hinton (Viện Vector, Canada), ông Jensen Huang (Nhà sáng lập và CEO Tập đoàn NVIDIA, Mỹ), GS. Yann LeCun (Tập đoàn Meta và Đại học New York, Mỹ), và GS. Fei-Fei Li (Đại học Stanford, Mỹ) vì những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu.

Ông Jensen Huang, sinh năm 1963, là nhà sáng lập NVIDIA – nhà sản xuất các dòng sản phẩm xử lý đồ họa lớn nhất thế giới. Chip của NVIDIA đang là xương sống của ngành công nghiệp phần cứng AI trị giá 500 tỷ USD, với hơn 80% thị phần. Với vai trò lãnh đạo công ty đang đi đầu làn sóng AI, ông Jensen Huang được các quốc gia “trải thảm đỏ” với hy vọng có thể thu hút đầu tư từ NVIDIA.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…