Chủ nhân giải thưởng VinFuture 2025 chia sẻ kiến thức di truyền tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Trong lần trở lại Việt Nam nhận giải VinFuture 2025, Giáo sư Mary-Claire King, nhà di truyền học nổi tiếng của Đại học Washington (Seattle, Hoa Kỳ) - chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture dành cho Nhà khoa học nữ đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ những kiến thức di truyền cho cán bộ y tế tại đây.

Giáo sư Mary-Claire King và Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig, chuyên gia di truyền học lâm sàng đã gắn bó với Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2011.
Giáo sư Mary-Claire King và Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig, chuyên gia di truyền học lâm sàng đã gắn bó với Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2011.

Giáo sư Mary-Claire King và Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig, chuyên gia di truyền học lâm sàng đã gắn bó với Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2011. Trong hơn một thập kỷ qua, Tiến sĩ Kathleen Ann và các chuyên gia từ Hoa Kỳ và Canada đã hỗ trợ tích cực trong đào tạo, chẩn đoán và tư vấn di truyền cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh.

Giáo sư Mary-Claire King là một trong những nhà di truyền học có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Bà từng giảng dạy tại Đại học California, Berkeley (1976–1995) và Đại học Washington từ 1995 đến nay. Bà từng là Chủ tịch Hiệp hội Di truyền Hoa Kỳ, là thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và nhiều viện hàn lâm uy tín khác ở Mỹ và Pháp.

Thành tựu nổi bật nhất của bà là việc xác định vị trí gene BRCA1 trên nhiễm sắc thể 17 vào năm 1990, mở ra kỷ nguyên xét nghiệm dự báo nguy cơ ung thư vú và giúp hàng trăm nghìn phụ nữ trên thế giới phát hiện sớm bệnh, giảm tỷ lệ tử vong.

596970617-871264648794288-1866581721207782912-n-6164.jpg
Giáo sư Mary-Claire King và Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig đã trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán và tư vấn di truyền cho đội ngũ bác sĩ của Trung tâm Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền và Liệu pháp phân tử.

Giáo sư Mary-Claire King bắt đầu hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2018, tham gia hội chẩn, hội nghị chuyên môn và hỗ trợ thực hiện gần 100 ca xét nghiệm phân tích gene bằng các kỹ thuật tiên tiến.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, Giáo sư Mary-Claire King và Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig đã trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán và tư vấn di truyền cho đội ngũ bác sĩ của Trung tâm Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền và Liệu pháp phân tử.

Tiến sĩ Kathleen Ann Leppig cũng trao tặng một số đầu sách chuyên ngành nhằm hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu của bệnh viện.

ndo_br_z7296773326950-2c1ec6886f546217e36bb69e5137a5d4.jpg
Giáo sư Mary-Claire King, nhà di truyền học nổi tiếng của Đại học Washington (Seattle, Hoa Kỳ) - chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture dành cho Nhà khoa học nữ.

Chuyến thăm của hai nhà khoa học không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn về di truyền học tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sự hiện diện của họ tạo động lực cho đội ngũ y bác sĩ, thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh di truyền và hỗ trợ các gia đình trong việc chuẩn bị một thai kỳ khỏe mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) kiểm tra các hoạt chất chiết xuất từ cây trâm bầu ba lá. (Ảnh: Hiếu Phát)

Giải pháp kháng viêm từ thảo dược

Cây chưn bầu (trâm bầu) có hơn 370 loài phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới; trong đó, nhiều loài trâm bầu có giá trị dược liệu, nổi bật với các hoạt tính kháng viêm, kháng khuẩn và gây độc tế bào ung thư.

Khánh thành giai đoạn 1 điểm trường Khau Luông- Khau Làng (xã Kiến Thiết).

Lan tỏa yêu thương từ các chương trình nhân đạo

Vừa qua, trong ba ngày làm việc tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), hơn 50 bác sĩ, tình nguyện viên đã tổ chức khám miễn phí cho gần 100 bệnh nhân, thực hiện 18 ca phẫu thuật, trao 20 suất học bổng, nhiều phần quà giá trị và khánh thành một điểm trường trị giá 800 triệu đồng, mở rộng mô hình hỗ trợ y tế-giáo dục cho người dân vùng cao.

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 đã được trao cho Tiến sĩ Douglas R Lowy, Tiến sĩ John T Schiller, Tiến sĩ Aimée R Kreimer và Giáo sư Maura Gillison – Vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công nghệ đột phá: Một liều vaccine phòng nhiều bệnh ung thư

HPV không chỉ gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, mà còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác như ung thư hậu môn, cũng như các bệnh ảnh hưởng đến nam giới. Thành tựu nghiên cứu vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra đã và đang giúp thế giới giải quyết các vấn đề của toàn nhân loại.