Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ công nghệ chiến lược

Trong bối cảnh các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về một nền tảng năng lượng tiên tiến, ổn định và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn. (Ảnh: HNV)
Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn. (Ảnh: HNV)

Sáng 8/5, tại Hòa Lạc, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp cùng EXCEL Services Corporation (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ chiến lược”.

Diễn đàn lần này tiếp nối các hoạt động hợp tác đã được thiết lập giữa NIC và EXCEL Services Corporation trong khuôn khổ chương trình GBIC tại Hoa Kỳ vào tháng 3/2026, đồng thời tạo không gian đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư nhằm trao đổi về định hướng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy khả năng triển khai các dự án năng lượng tiên tiến tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, tập đoàn công nghệ và năng lượng, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh các ngành công nghệ chiến lược ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng năng lượng quy mô lớn, ổn định và bền vững, việc phát triển các giải pháp năng lượng tiên tiến có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Võ Xuân Hoài cho rằng, diễn đàn là dịp để tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến các đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới từng bước hình thành nền tảng năng lượng phù hợp cho sự phát triển của các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời, góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực then chốt của tương lai.

ndo_br_sk3.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính.

Theo đó, diễn đàn hướng tới ba mục tiêu trọng tâm: tăng cường liên kết giữa Nhà nước-doanh nghiệp-viện, trường trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hoa Kỳ; định hình mô hình hạ tầng năng lượng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và độ tin cậy cao; thúc đẩy đối thoại đa bên, hoàn thiện cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực cho phát triển năng lượng phục vụ các ngành công nghệ chiến lược.

ndo_br_sk4.jpg
Ông Dan Ludwig, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation chào mừng diễn đàn từ Mỹ qua điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu chào mừng qua điểm cầu trực tuyến, ông Dan Ludwig, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ gia tăng hợp tác hiệu quả trong phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ chiến lược. Riêng Tập đoàn EXCEL cam kết bằng kinh nghiệm của Tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác hỗ trợ tư vấn chính sách, chuyên gia và quản lý công nghệ năng lượng tiên tiến, nhất là trong câu chuyện đào tạo.

Tại diễn đàn, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn năng lượng tiên tiến, nhất là triển khai các sáng kiến năng lượng tiên tiến.

ndo_br_sk8.jpg
Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tại diễn đàn.

“Trong bối cảnh các ngành công nghệ chiến lược đòi hỏi tiêu chuẩn vận hành ngày càng khắt khe, độ tin cậy của hạ tầng năng lượng đang trở thành yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu suất và tính liên tục của sản xuất, câu chuyện về công nghệ càng gia tăng cạnh tranh, do đó, cần chú ý tới cạnh tranh tạo cơ hội cũng như tạo kết nối giữa các đối tác", ông Vinh nói.

Cho rằng năng lượng tiên tiến đang trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng thúc đẩy các ưu tiên về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, ông Phạm Quang Vinh nhìn nhận, việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước mà còn tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và mạng lưới công nghệ toàn cầu.

ndo_br_sk5.jpg
Ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation thông tin tại diễn đàn.

Đồng quan điểm, ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation thông tin thêm về giải pháp cung cấp nguồn điện ổn định, độ tin cậy cao cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại Việt Nam. Ông cho biết, doanh nghiệp đang nghiên cứu và phát triển các giải pháp năng lượng thế hệ mới có độ tin cậy cao, trong đó có các mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ và hệ thống năng lượng tích hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục của các ngành công nghệ cao. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm vận hành, ông bày tỏ mong muốn cùng chung tay hợp sức và hy vọng vào triển vọng hợp tác nhiều hơn nữa giữa Tập đoàn với Việt Nam.

Trong bài toán năng lượng của tương lai, câu hỏi không chỉ là có đủ điện, mà còn là điện phải an toàn đến đâu, bền vững như thế nào và được kiểm soát ra sao. Đặc biệt, với những lựa chọn mang tính chiến lược như điện hạt nhân, yêu cầu về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro luôn được đặt ở mức cao nhất. Dịp này, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh về việc bảo đảm an ninh năng lượng và nhà máy điện hạt nhân an toàn cho Việt Nam.

ndo_br_sk1.jpg
Diễn đàn được tổ chức tại trụ sở Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bổ sung thông tin về điện hạt nhân Việt Nam tới đây, ông Nguyễn Hoàng Anh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã khái quát về quá trình nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao công nghệ năng lượng hạt nhân tại Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Để các ngành công nghệ chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh công nghệ và nguồn nhân lực, một yếu tố mang tính nền tảng chính là hạ tầng điện đồng bộ cùng cơ chế chính sách đủ linh hoạt để đón đầu nhu cầu phát triển mới. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho các ngành như bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo hay sản xuất công nghệ cao ngày càng gia tăng, bài toán đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ điện, mà còn là xây dựng một hệ thống hạ tầng hiện đại, ổn định và có khả năng phát triển dài hạn. Liên quan nội dung này, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công thương nêu lên một số định hướng phát triển hạ tầng điện và cơ chế chính sách phục vụ các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

ndo_br_sk2.jpg
Quang cảnh diễn đàn.

Phân tích về bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ các ngành công nghệ chiến lược ngày càng gia tăng, ông Nguyễn Thế Hữu nhấn mạnh, việc xem xét phát triển điện hạt nhân đặt ra yêu cầu rõ ràng về mức độ sẵn sàng từ thể chế, hạ tầng kỹ thuật đến năng lực quản lý và vận hành.

Đáng chú ý, ông Phan Việt Cương, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận, trong phát triển năng lượng hạt nhân, việc nghiên cứu, nội địa hóa và chuyển giao công nghệ không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà là chiến lược dài hạn để xây dựng nền tảng tự chủ quốc gia trong lĩnh vực này.

ndo_br_sk7.jpg
Diễn giả chia sẻ tại diễn đàn.

Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, các Trường đại học giữ vai trò kết nối tri thức, công nghệ và nhu cầu phát triển, góp phần định hình hướng đi dài hạn cho hệ thống năng lượng quốc gia. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang Nam, Trưởng khoa Khoa Điện-Điện tử, Trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất các giải pháp năng lượng bền vững từ khối các Trường đại học.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tại Tọa đàm với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực năng lượng tiên tiến và nhà máy điện hạt nhân”, các diễn giả đã đưa ra sự tiếp cận một cách toàn diện từ định hướng chính sách, giải pháp công nghệ, mức độ sẵn sàng triển khai, đến năng lực nghiên cứu, chuyển giao và vai trò của hệ thống đào tạo trong phát triển năng lượng tiên tiến và điện hạt nhân tại Việt Nam. Đồng thời, các diễn giả cho rằng, để những định hướng đó có thể đi vào thực tiễn chính là nguồn nhân lực với các cách thức đào tạo, thu hút đến phát triển đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Dịp này, thông tin thêm về hợp tác năng lượng tiên tiến giữa hai bên Việt Nam và Hoa kỳ, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ông Steve Green cho biết, việc kết nối đã được nhen nhóm từ 2022 và ngày càng cụ thể hơn. Trước đó, trong các lĩnh vực khác như dầu khí, hai bên cũng có những hợp tác đối thoại sâu và có nhiều bài học kinh nghiệm hợp tác có thể tham khảo nếu hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác liên quan tới hạt nhân trong thời gian tới đây.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa hệ thống số vào vận hành hiệu quả

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trên toàn quốc vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế thực thi. Để khắc phục bất cập này, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được kỳ vọng đưa hệ thống số vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiệu chỉnh hệ thống trước khi khảo sát thực địa.

AI hỗ trợ bảo đảm an toàn từ mặt đường

Không chỉ phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, dữ liệu về tình trạng mặt đường được thu thập bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo thêm cơ sở để nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời những vị trí có thể ảnh hưởng an toàn giao thông.