Việt Nam dự WEF Davos nhằm thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng

WEF là cơ hội để Việt Nam thiết lập và củng cố quan hệ đối tác quan trọng…. thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, đặc biệt trong công nghệ, năng lượng xanh và phát triển bền vững.
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuẩn bị tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF 54) ở thị trấn Davos, phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, về nội dung và ý nghĩa của sự kiện, cũng như những cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, WEF là diễn đàn đặc biệt vì có sự tham gia rộng rãi, đa nhất của các chủ thể hàng đầu của nền kinh tế thế giới là các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, hoạch định chính sách, các lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và học giả hàng đầu thế giới.

Hơn thế nữa, mục tiêu và tầm nhìn của WEF vượt qua vấn đề kinh tế đơn thuần mà bao trùm lên cả các vấn đề phát triển của các quốc gia.

Các cuộc thảo luận, trao đổi tại WEF không chỉ giúp củng cố, thiết lập quan hệ đối tác kinh tế mà còn đem lại các đột phá chính sách trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ năng lượng, phòng chống dịch bệnh, môi trường, cho đến Biến đổi Khí hậu…

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết với chủ đề "Hợp tác cho Kỷ nguyên Thông minh" (Collaboration for the Intelligent Age), WEF mong muốn tìm ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế, hàn gắn sự phân mảnh về kinh tế, phân cực về chính trị, chia rẽ về hệ giá trị, đồng thời tận dụng cơ hội chưa từng có mà các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và công nghệ sinh học tạo ra cho tăng trưởng và phát triển.

Hội nghị sẽ tập trung vào 5 ưu tiên, giải pháp theo các chủ đề riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với chủ đề chính, bao gồm: tái định hình tăng trưởng, các ngành công nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đầu tư vào con người, bảo vệ Trái đất, và xây dựng lại niềm tin.

Bên cạnh đó, chương trình của WEF Davos 2025 cũng tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trước mắt và định hình các chiến lược dài hạn, thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu và xây dựng tương lai bền vững, thông minh và bao trùm.

Đại sứ Mai Phan Dũng nhận định việc lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham dự WEF Davos nhằm thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng.

Thứ nhất, hội nghị là cơ hội để Việt Nam thiết lập và củng cố các mối quan hệ đối tác quan trọng…. thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Thứ hai, WEF Davos là diễn đàn quan trọng để Việt Nam giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, cơ hội kinh doanh và tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch và thương mại quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan Đền Ngọc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan Đền Ngọc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thứ ba, tham dự WEF Davos giúp Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế về kinh tế và phát triển bền vững để áp dụng vào chính sách phát triển trong nước, chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, an ninh lương thực và bất ổn kinh tế toàn cầu.

Thứ tư, hội nghị là cơ hội để Việt Nam tham gia các sáng kiến toàn cầu về phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và kinh tế số, đồng thời thể hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Việt Nam có thể chia sẻ tầm nhìn về phát triển, đóng góp quan điểm và kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp bền vững, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và phát triển con người.

Thứ năm, sự tham dự của Việt Nam tại hội nghị giúp nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ta trong việc đóng góp vào các sáng kiến và giải pháp toàn cầu, khẳng định là một đối tác đáng tin cậy, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế".

Cũng theo Đại sứ Mai Phan Dũng, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Davos 2025 nằm trong tổng thể chung về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam, với chủ trương nhất quán là tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, trở thành một thành viên có trách nhiệm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của thế giới.

Từ nhiều năm nay, WEF đều mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của WEF. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự WEF Davos, thể hiện việc Việt Nam đánh giá cao và coi WEF như một đối tác toàn cầu, đồng thời là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định chủ trương của Việt Nam trong hợp tác quốc tế được định hướng dựa trên đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trên cơ sở đường lối này, nhận thức đầy đủ vai trò của hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương, Việt Nam cho đến nay đã tích cực hội nhập toàn diện vào các mặt của đời sống quốc tế, từ an ninh, chính trị đến văn hóa, kinh tế, xã hội… Việt Nam tích cực tham gia vào các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực, trong đó có hơn 70 tổ chức quốc tế, là thành viên của các tổ chức đa phương toàn cầu.

Ngoài ra, Việt Nam còn là đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đại biểu dự phiên chính thức Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác - Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại biểu dự phiên chính thức Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác - Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Có thể nói, thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam đã được tiếp cận với nguồn vốn, tri thức và công nghệ quý báu, qua đó hỗ trợ đất nước trong nỗ lực tái thiết và phát triển toàn diện sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Từ một nước nghèo, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hoàn thành về đích sớm nhiều mục tiêu thiên niên kỷ.

Việc Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế không chỉ thúc đẩy lợi ích quốc gia mà còn thúc đẩy trách nhiệm kép, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Từ việc liên tục tham gia các diễn đàn quan trọng, Việt Nam dần khẳng định vai trò là một quốc gia tích cực, sẵn sàng đóng góp vào các sáng kiến toàn cầu. Giờ đây, không chỉ dừng lại ở việc học hỏi từ quốc tế, mà Việt Nam còn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, và thích ứng với biến đổi khí hậu, thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam trong gần nửa thế kỷ qua là một câu chuyện thành công có sức hấp dẫn. Việc tham gia, hợp tác tại các diễn đàn lớn cũng giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh một đất nước ổn định, năng động, sẵn sàng hợp tác với quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.