Việt Nam đề cao ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc

Ngày 26/6 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương Liên hợp quốc (1945-2025).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên toàn thể. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên toàn thể. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký, các Chủ tịch của Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc và Tòa án Công lý quốc tế, cùng đại diện các quốc gia thành viên.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng, kêu gọi các nước củng cố cam kết với Hiến chương và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, công lý, tiến bộ cho mọi người dân trên thế giới.

Các Chủ tịch của Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế-Xã hội đều nhấn mạnh trong bối cảnh xung đột gia tăng và chủ nghĩa đa phương đối mặt ngày càng nhiều thách thức, Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để suy ngẫm về những thành tựu đạt được trong hợp tác toàn cầu 8 thập kỷ qua, mà còn là cơ hội để các quốc gia thảo luận, thúc đẩy hiện thực hóa tầm nhìn Hiến chương về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Quang cảnh phiên họp kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh phiên họp kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Các nước bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các hành động đơn phương và vi phạm luật pháp quốc tế, kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết đối với các nguyên tắc của Hiến chương, đặc biệt là bình đẳng chủ quyền, không can thiệp và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi của bản Hiến chương trong hành trình đấu tranh giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Dù trải qua nhiều mất mát và đau thương, lựa chọn của Việt Nam luôn là hòa bình, hợp tác và hòa giải - những giá trị phản ánh tinh thần cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Hai tháng sau khi Hiến chương được ký năm 1945, Việt Nam đã tuyên bố độc lập, nhưng sau đó phải trải qua nhiều thập kỷ kháng chiến để bảo vệ quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại các hành động vi phạm Hiến chương một cách trắng trợn.

Đại sứ khẳng định câu chuyện của Việt Nam và của nhiều quốc gia khác chứng minh rằng hành vi sử dụng vũ lực, xâm lược, hay can thiệp vào công việc nội bộ cuối cùng sẽ thất bại; ý chí của nhân dân và quyền tự quyết sẽ luôn chiến thắng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh dù trải qua nhiều mất mát và đau thương, lựa chọn của Việt Nam luôn là hòa bình, hợp tác và hòa giải - những giá trị phản ánh tinh thần cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn lại những bài học từ lịch sử, không lặp lại sai lầm trong quá khứ và cùng nỗ lực thực hiện đầy đủ Hiến chương, vì một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững cho mọi người dân.

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, bản gốc của Hiến chương Liên hợp quốc được ký tại San Francisco năm 1945 và được lưu giữ bởi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã lần đầu tiên trở lại Trụ sở Liên hợp quốc sau nhiều thập kỷ và sẽ được trưng bày tại đây đến tháng 9/2025.

Đây là biểu tượng sống động của cam kết bền vững đối với chủ nghĩa đa phương, hòa bình và mục tiêu chung của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.