Thái Lan ra cảnh báo về ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng

Hôm nay 26/1, Cơ quan Phát triển công nghệ vũ trụ và địa tin học (GISTDA) của Thái Lan cảnh báo về mức độ bụi mịn PM2.5 tại nước này vượt ngưỡng an toàn 37,5 µg/m³ tại nhiều địa điểm.

Bụi mịn PM2.5 tại Bangkok sáng 26/1 ở mức báo động. (Ảnh: MINH THẮNG)
Bụi mịn PM2.5 tại Bangkok sáng 26/1 ở mức báo động. (Ảnh: MINH THẮNG)

GISTDA bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Bangkok và 57 tỉnh của Thái Lan. Theo đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Bangkok và 15 tỉnh của Thái Lan ở mức báo động “đỏ”, dao động từ 75,2 đến 93,8 µg/m³. Mức cao nhất được GISTDA ghi nhận là 93,8 µg/m³ tại tỉnh Nong Khai ở đông bắc Thái Lan, theo sau là Samut Songkhram (93,7 µg/m³), Samut Sakhon (91,2 µg/m³), Pathum Thani (86,7 µg/m³), Nonthaburi (85,4 µg/m³), Bangkok (85,3 µg/m³)…

GISTDA cũng ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức “cam”, mức bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe, tại 42 tỉnh, trong đó có Sing Buri, Prachin Buri, Sa Kaeo...

Theo GISTDA, 10 tỉnh có chất lượng không khí ở mức trung bình và 7 tỉnh có chất lượng không khí tốt. Chỉ có hai tỉnh Ranong và Chumphon ở miền nam Thái Lan có chất lượng không khí rất tốt với nồng độ bụi mịn PM2.5 lần lượt là 11,4 và 10,6 µg/m³.

Trước đó, Trung tâm giảm thiểu ô nhiễm không khí (CAPM) thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD) của Thái Lan ngày 25/1 báo cáo rằng, nồng độ PM2.5 đã vượt ngưỡng an toàn tại 13 tỉnh, trong đó có Bangkok, Samut Sakhon, Chon Buri, Nong Khai… với mức cao nhất là 62,1 µg/m³. PCD cũng đề nghị Bangkok và các tỉnh lân cận cần theo dõi chất lượng không khí từ ngày 1 đến ngày 4/2 tới do nguy cơ bụi mịn tích tụ và làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm.

ndo_bl_anh-3.jpg
Ô nhiễm không khí gây nhiều lo ngại đối với người dân Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước tình trạng nêu trên, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, ô nhiễm không khí tại Bangkok dự kiến ​​sẽ ở mức “cam” từ ngày 1 đến ngày 3/2 tới và có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Ông Chadchart Sittipunt lưu ý rằng, hướng gió khó dự đoán khiến chính quyền thủ đô Bangkok phải thường xuyên theo dõi các nguồn gây ô nhiễm không khí, như việc đốt sinh khối, khói xe và các công trường xây dựng. Thống đốc Bangkok cho rằng, nếu tình trạng ô nhiễm gia tăng từ ngày 31/1 đến 3/2 tới, chính quyền thủ đô Bangkok có thể sẽ đề nghị các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà nhằm góp phần giảm lượng khí thải.

Bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, đại diện Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC) kêu gọi giới chức Thái Lan tiến hành các biện pháp, như cung cấp thiết bị bảo hộ miễn phí cho các nhóm dễ bị tổn thương và triển khai các chương trình học từ xa. TCC cũng kêu gọi thúc đẩy thông qua luật về không khí sạch nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo TCC, khoảng 10 triệu người đã khám và điều trị tại các bệnh viện công do các bệnh liên quan bụi mịn PM2.5 trong năm 2025.

Một số trang tin của Thái Lan đưa ra những lời khuyên đối với người dân để bảo đảm sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, như đeo khẩu trang chống bụi mịn PM2.5, hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời, theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, kích ứng mắt và tuân thủ các chỉ định của bác sĩ…

Ô nhiễm không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5, là một trong những vấn đề nan giải và được Chính phủ Thái Lan chú trọng tìm cách giải quyết. Trong số những biện pháp mà Thái Lan triển khai, nổi bật là kế hoạch hành động quốc gia Giải quyết vấn đề ô nhiễm bụi mịn giai đoạn 2019-2024. Thái Lan đang nỗ lực xây dựng Đạo luật Không khí sạch, một bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí.

Cục Kiểm soát ô nhiễm xác định việc đốt rác thải ngoài trời là một trong những nguyên nhân chính khiến ô nhiễm do bụi mịn PM2.5 gia tăng. Do đó, Thái Lan thực thi các biện pháp pháp lý và hình phạt nghiêm ngặt nhằm kiểm soát việc đốt rác thải ngoài trời và giảm thiểu tác động tới sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) năm 2025 đã đưa ra các biện pháp cấp bách để đối phó bụi mịn PM2.5, như công bố sáng kiến kêu gọi người dân làm việc tại nhà, triển khai chương trình thay thế bộ lọc không khí để giảm ô nhiễm do khí thải từ phương tiện giao thông…

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.