Trung Quốc tăng cường giám sát bệnh virus Nipah tại các cửa khẩu

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát tại chỗ ngay ở cửa khẩu và tiến hành cách ly tại các cơ sở y tế đối với các bệnh nhân hoặc các ca nghi nhiễm bệnh virus Nipah, sau khi dịch bệnh này bùng phát tại nước láng giềng Ấn Độ.

Du khách nước ngoài được chỉ dẫn vào làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)
Du khách nước ngoài được chỉ dẫn vào làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước láng giềng Ấn Độ xuất hiện dịch bệnh virus Nipah. Nhóm người mắc bệnh tập trung tại bang Tây Bengal, đến nay đã có 5 ca nhiễm, trong đó một ca ở trong tình trạng nguy kịch, ngoài ra gần 100 người khác được yêu cầu cách ly tại nhà.

Theo lời một quan chức y tế của Ấn Độ, hai nhân viên y tế ở một bệnh viện tư nhân gần thủ phủ Kolkata, bang Tây Bengal là những ca mắc bệnh sớm nhất trong đợt bùng phát dịch lần này. Hai nhân viên y tế này có khả năng bị lây nhiễm từ một người bệnh có biểu hiện khó thở trước đó. Bệnh nhân này đã tử vong trước khi được xét nghiệm virus Nipah.

Theo dữ liệu được công bố công khai, Nipah là virus RNA có thể gây bệnh ở cả người và động vật, chủ yếu là dơi và lợn; tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh rất cao, trong khoảng 40 đến 75%; thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh và phác đồ điều trị.

Nguồn lây nhiễm chủ yếu là do con người tiếp xúc với thực phẩm hoặc động vật bị nhiễm bệnh, với các triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, khó thở, ho, đau họng, đi ngoài, đau mỏi cơ và mệt mỏi. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao là các nhân viên y tế, người nhà, nhân viên các cơ sở chăn nuôi, giết mổ. Những người có hệ miễn dịch yếu rất dễ biến chứng nặng.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa phát hiện ca bệnh liên quan dịch bệnh virus Nipah. Theo Luật Kiểm dịch vệ sinh khu vực biên giới được sửa đổi và có hiệu lực từ năm 2025, Trung Quốc đã đưa các loại bệnh Covid-19, AIDS, virus Nipah, Zika, Chikungunya vào danh mục kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh. Theo đó, trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, Hải quan có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát tại chỗ đối với những người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh và các cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương sẽ tiến hành cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế được chỉ định.

Theo các chuyên gia y tế, cần tăng cường giám sát tại các khu vực công cộng, kịp thời báo cáo các ca nghi nhiễm bệnh, hạn chế mua bán động vật, đặc biệt tránh tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh tại khu vực bùng phát dịch bệnh.

Trong các năm 1998 và 1999, dịch bệnh virus Nipah đã từng bùng phát tại Malaysia, Singapore, làm hơn 100 người chết. Khu vực châu Á năm nào cũng có báo cáo về ca nhiễm. Các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia, Madagascar, Philippines và Thái Lan luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.