Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế (Fitur 2026) diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 21-25/1, gian hàng Việt Nam đã trở thành điểm nhấn nhờ chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến gắn với trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng.

Hàng trăm nghìn lượt khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa-du lịch tại Fitur 2026, biến sự kiện này thành một lễ hội du lịch toàn cầu đầy cảm hứng.
Hàng trăm nghìn lượt khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa-du lịch tại Fitur 2026, biến sự kiện này thành một lễ hội du lịch toàn cầu đầy cảm hứng.

Fitur 2026 thu hút sự tham gia của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hoạt động khởi đầu năm 2026 trong nỗ lực quảng bá hình ảnh quốc gia tại thị trường châu Âu còn rất nhiều tiềm năng.

Ngay từ ngày đầu mở cửa, các hoạt động tại gian hàng Việt Nam, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, là điểm ghé chân đầy thu hút với du khách tham quan.

vietnam-fitur-2026-5.jpg
Sự kiện khai trương gian hàng Việt Nam "Hola Vietnam" thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đối tác lữ hành quốc tế.

Chương trình khai mạc với chủ đề “Hola Vietnam - Xin chào Việt Nam”, cùng không gian giới thiệu tinh hoa ẩm thực và những tiết mục trình diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống dân tộc, là thông điệp ấn tượng về một đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng kết nối.

Trong suốt 5 ngày diễn ra hội chợ, các hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra liên tục, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ song phương giữa các đoàn doanh nghiệp Việt Nam và nước chủ nhà vào ngày 22/1 đã mở ra những triển vọng mới trong việc kết nối, chia sẻ thông tin thị trường và thúc đẩy dòng khách hai chiều.

Cùng với đó, sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Vietnam Airlines tại châu Âu cũng góp phần lan tỏa văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện.

Sự hiện diện của Việt Nam tại Fitur 2026 góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng số lượng khách và thị phần tại các thị trường tiềm năng, đồng thời khẳng định vững chắc vị thế của du lịch Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch bản địa.

vietnam-fitur-2026-4.jpg
Các hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra xuyên suốt 5 ngày hội chợ, mở ra nhiều cơ hội mới cho những thỏa thuận hợp tác du lịch bền vững trong tương lai.

Ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Tây Ban Nha khẳng định Fitur 2026 là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước hiểu rõ thị trường của nhau, đặc biệt khi du khách Tây Ban Nha có xu hướng tích cực ngày một quan tâm hơn đến các giá trị lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm ẩm thực vốn là thế mạnh của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Lê Y Linh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT), đã nhấn mạnh rằng việc kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và kết nối kinh doanh là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tạo dấu ấn tại một sân chơi quy mô toàn cầu như FITUR. Điều này càng thể hiện rõ sự tự tin của Việt Nam khi đứng chung “sân chơi” cùng các quốc gia có nền du lịch phát triển trên thế giới.

vietnam-fitur-2026-1.jpg
Các đối tác quốc tế nhanh chóng bị cuốn hút bởi những tiềm năng của du lịch Việt Nam ngay sau buổi gặp mặt trao đổi.

Fitur là một một trong những hội chợ du lịch quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay, không chỉ xúc tiến thương mại ngành công nghiệp không khói, mà còn trở thành một diễn đàn định hình các xu hướng tương lai của lĩnh vực này trên toàn cầu.

Với sự tham gia của hơn 10.000 công ty và thu hút khoảng 255.000 lượt khách tham quan, Fitur 2026 tiếp tục khuyến khích các quốc gia theo đuổi chiến lược chuyển đổi ngành du lịch thông qua các trụ cột về bền vững, đổi mới sáng tạo và số hóa.

Không gian sự kiện được phân chia thành nhiều khu vực chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng phân khúc thị trường. Trong đó, FiturNext tập trung vào chủ đề quản lý nước và vai trò của du lịch trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Fitur 4all dành cho các sản phẩm du lịch hướng tới những khách hàng hạn chế về vận động.

Fitur Cruises chuyên về lĩnh vực du lịch tàu biển bền vững, hay Fitur TechY và Fitur Know-How & Export nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ số cho du lịch.

vietnam-fitur-2026-3.jpg
Gian hàng Việt Nam rực rỡ sắc màu khẳng định vị thế của đất nước trong việc quảng bá văn hóa.

Gian hàng Việt Nam tại Fitur 2026 đã góp phần xây dựng niềm tin và sự yêu mến của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu trong những năm tới.

Chuỗi hoạt động tại Fitur 2026 đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam tại châu Âu và tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.