Quốc tế đánh giá tầm nhìn chiến lược và các hướng phát triển đột phá của Việt Nam sau Đại hội XIV

Nhìn lại gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, các chuyên gia đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả quốc tế, trong đó nhiều chuyên gia đánh giá đây là dấu mốc thể hiện rõ bước dịch chuyển trong tư duy phát triển của Việt Nam, với trọng tâm là phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và triển khai thực chất các đột phá chiến lược thông qua hệ thống nghị quyết đồng bộ.

Nhìn lại gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, các chuyên gia đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế-xã hội.

Những thành tựu đạt được phản ánh sức mạnh tổng hợp của Đảng, của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Theo Tiến sĩ Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học MGIMO (Moscow), quá trình kiên trì triển khai Đổi mới toàn diện đã giúp Việt Nam từng bước trở thành thành viên có uy tín của cộng đồng quốc tế, điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài và trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng của khu vực.

Bà cho rằng thế giới ngày nay nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia có nền kinh tế năng động, đạt nhiều tiến bộ xã hội và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao.

Bà Valeria Vershinina. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Bà Valeria Vershinina. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhà báo Amiad Horowitz của Báo Nhân dân thế giới (People’s World), ấn phẩm của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, nhận định những thành tựu kinh tế-xã hội trong những năm gần đây đã phản ánh rõ xu thế phát triển tích cực của Việt Nam, với tăng trưởng duy trì ở mức cao, kết cấu hạ tầng được cải thiện và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Theo ông, việc Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho bước tiến vượt bậc của nền kinh tế.

Bàn về định hướng phát triển trong thời gian tới, các chuyên gia nhấn mạnh những tư duy mới được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XIV.

Nhà báo Horowitz cho rằng, Đại hội đã tái khẳng định quan điểm phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng thuần túy.

Ông Amiad Horowitz, Phóng viên của tờ People’s World, Thành viên đảng Cộng sản Mỹ, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Washington D.C. (Ảnh: Cơ quan thường trú TTXVN tại Washington)
Ông Amiad Horowitz, Phóng viên của tờ People’s World, Thành viên đảng Cộng sản Mỹ, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Washington D.C. (Ảnh: Cơ quan thường trú TTXVN tại Washington)

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Vershinina nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm chiến lược then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm hiệu quả phát triển trong dài hạn.

Theo bà, việc đặt con người ở vị trí trung tâm cho thấy nhận thức rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam về yêu cầu duy trì ổn định chính trị và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Chủ động hội nhập trong bối cảnh quốc tế biến động

Tiếp cận từ góc độ bối cảnh quốc tế, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales cho rằng, Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi tình hình thế giới có nhiều biến động sâu sắc.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột kéo dài và xu hướng phân mảnh của trật tự quốc tế đang làm gián đoạn tiến trình toàn cầu hóa và làm suy yếu vai trò của các thể chế đa phương.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)
Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, Giáo sư Thayer đặt các định hướng phát triển của Việt Nam trong khuôn khổ các cam kết quốc tế quan trọng, bao gồm mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030, đồng thời thực hiện đầy đủ 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ và tăng cường hợp tác quốc tế để vượt qua các thách thức mới.

Các học giả cũng lý giải nguyên nhân khiến Đại hội XIV thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế. Theo bà Vershinina, Việt Nam đang được nhìn nhận như một quốc gia tầm trung mới nổi, có khả năng đóng vai trò tích cực trong một số lĩnh vực hợp tác khu vực và quốc tế.

Việc Đại hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 40 năm Đổi mới và hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm gia tăng ý nghĩa chiến lược của các quyết sách được thông qua.

Nhà báo Horowitz cho rằng tiến trình hội nhập sâu rộng về kinh tế và ngoại giao đã nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, khiến các định hướng lớn của Đại hội không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi quốc gia mà còn tác động tới môi trường khu vực và toàn cầu.

Cụ thể hóa tầm nhìn bằng các nghị quyết chiến lược

Các chuyên gia cũng cho rằng hệ thống các nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành trong giai đoạn 2024-2025 bao quát nhiều lĩnh vực then chốt như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, giáo dục-đào tạo và phát triển văn hóa.

Theo bà Vershinina, các nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa mục tiêu phát triển dài hạn, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Bà cho rằng những cải cách gần đây phản ánh sự chuyển biến trong tư duy quản trị, nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng mới khi các mô hình truyền thống dần bộc lộ hạn chế.

Nhà báo Horowitz nhận định hệ thống nghị quyết chiến lược sẽ giúp Việt Nam từng bước chuyển dịch khỏi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào gia công và nông nghiệp, tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Ở góc độ tổng thể, Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh tính gắn kết chặt chẽ giữa các nghị quyết của Bộ Chính trị, được thiết kế để triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau.

Ông đặc biệt đánh giá cao Nghị quyết 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới,” coi đây là quyết sách mang tính đột phá, định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ba học giả quốc tế cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dịp tổng kết gần bốn thập kỷ Đổi mới, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam.

Việc đặt phát triển bền vững và con người ở vị trí trung tâm, tái khẳng định các cam kết quốc tế và thúc đẩy triển khai thực chất thông qua hệ thống nghị quyết chiến lược đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy tại tòa nhà OXY ở Brussels, Bỉ ngày 14/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ: Cháy tòa nhà ở trung tâm Brussels, nhiều người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 14/7 (giờ địa phương) tại tòa nhà OXY, sát quảng trường De Brouckère ở trung tâm thủ đô Brussels, đã trở thành một thảm kịch. Viện Công tố lao động Brussels xác nhận nhiều người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà; 6 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Người dân tại Gibraltar. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar - Tây Ban Nha

Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ ngày 15/7, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này - vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa London và Madrid.

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, trong màn trình diễn ánh sáng. (Ảnh: MINH DUY)

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.

Biểu tượng tập đoàn Microsoft. (Ảnh: THX/TTXVN)

ICRC và Microsoft ra mắt biểu tượng kỹ thuật số để ngăn chặn tấn công mạng

Bốn năm trước, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã thu hút chú ý trên các phương tiện truyền thông sau khi hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của hơn 515.000 người bị tấn công. Tổ chức này, nhận thức rõ về rủi ro của các cuộc tấn công mạng, đã bắt đầu xem xét các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình.

"Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn" đưa hơn 100 đại biểu trẻ về các tỉnh miền trung và hứa hẹn những kỷ niệm khó quên trên mảnh đất quê hương.

[Ảnh] Thanh niên kiều bào với hành trình tìm về nguồn cội và khám phá di sản

Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xa xứ đối với quê hương trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)

Tự chủ và kiên cường hơn

Nền kinh tế Canada vừa ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong năm cầm quyền đầu tiên của một thủ tướng, trong đó hai quý tăng trưởng âm liên tiếp - biểu hiện của suy thoái kỹ thuật, do bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận của Thủ tướng Mark Carney trong quản lý kinh tế.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.