Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh

Việc Việt Nam và Bulgaria nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (10/2025) đã tạo nền tảng chính trị thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, khoa học-công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu chủ trì Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)
Các đại biểu chủ trì Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề "Hợp tác Việt Nam-Bulgaria về kinh tế, công nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh".

Hội thảo là hoạt động cụ thể nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác Bulgaria trong việc tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam cũng như các lĩnh vực hợp tác ưu tiên về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi xanh.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tiếp, thu hút được sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hai nước cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria Vasil Todorov đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Bulgaria và Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác kinh tế năng động, có vị trí ngày càng quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và thương mại.

bun2-9685.jpg
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu khẳng định, việc Việt Nam và Bulgaria nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (10/2025) đã tạo nền tảng chính trị thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, khoa học-công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho rằng, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, vừa đặt ra nhiều thách thức, vừa mở ra các cơ hội lớn từ xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Trên cơ sở tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria đề xuất các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm đổi mới sáng tạo, AI, IT, công nghiệp chế tạo, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và chuyển đổi xanh; đồng thời bày tỏ kỳ vọng, Việt Nam và Bulgaria sẽ trở thành cầu nối cho nhau vào các thị trường ASEAN và châu Âu.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thành Hải, đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria trình bày tổng quan về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, định hướng phát triển công nghiệp và các nhu cầu hợp tác cụ thể của Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI, IT và công nghệ xanh.

Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của Bulgaria tích cực chia sẻ kinh nghiệm và định hướng chính sách của Bulgaria trong các lĩnh vực liên quan, tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thực chất.

Đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria cùng các doanh nghiệp, hiệp hội sở tại đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế tạo, điện tử, quang điện tử, công nghệ quốc phòng, giải pháp số, AI, công nghệ môi trường và xử lý vật liệu.

bun3.jpg
Hội thảo thu hút được sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hai nước cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Nhiều ý kiến cho rằng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) cùng khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria đang tạo dư địa thuận lợi để mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B matching) diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Bulgaria hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ công nghiệp, tự động hóa, thiết bị điện, quang điện tử, AI, công nghệ môi trường và công nghiệp quốc phòng.

Bên lề Hội thảo, Đại sứ quán cũng phối hợp trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và hàng hóa Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và đối tác Bulgaria.

Có thể bạn quan tâm

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề tại chương trình.

Quảng bá sản phẩm gắn với Lễ hội Chùa Thầy năm 2026

Tối 20/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai tổ chức Khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch, Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội năm 2026 tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, Hà Nội.

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/4: VN-Index tăng gần 20 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/4: VN-Index tăng gần 20 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,10%) lên mức 1.837,11 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 154 mã tăng giá, 147 mã giảm giá và 80 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp với khối lượng giao dịch giảm 8,0% so phiên trước.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) phát biểu tại hội trường, (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội cảnh báo lãng phí từ các dự án kém hiệu quả

Chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) lưu ý, nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai, hoặc không phát huy được công năng sau đầu tư, thì đó là sự lãng phí lớn hơn.

Giá nhiên liệu và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh gây tác động lớn tới các dự án xây dựng cầu, đường bộ.

Áp lực lớn từ biến động giá nhiên liệu, vật tư tới dự án xây dựng-giao thông

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã tạo áp lực đáng kể lên giá dầu thô thế giới, kéo theo biến động mạnh của thị trường trong nước. Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá dầu diesel tăng khoảng 70%, trong khi giá nhựa đường tăng hơn 31,7% so với cuối tháng 2.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) phát biểu trong phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội chiều 20/4. (Ảnh: DUY LINH)

Cần giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang "leo thang" bất hợp lý

Nêu ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ hơn giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang leo thang bất hợp lý, nhất là cách thức xử lý hài hòa giữa mục tiêu ổn định thị trường với thực tế nhiều địa phương còn có xu hướng trông vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách

Ngay từ khi thành lập năm 2003 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng (mới) được hợp nhất từ các chi nhánh và phòng giao dịch thuộc 3 tỉnh cũ Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận đã luôn giữ vững mạch chảy thông suốt và triển khai giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các đơn vị, nhà thầu triển khai thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cơ chế nào chia sẻ rủi ro biến động giá cho các dự án hạ tầng giao thông?

Trước tình trạng "bão giá" nhiên vật liệu thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư-xây dựng hạ tầng cho rằng, vấn đề không chỉ dừng ở việc xử lý phát sinh trong giai đoạn đỉnh giá, sâu xa hơn là sớm hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro dài hạn giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đủ khả năng ứng phó trong suốt vòng đời dự án.

Chế tác bạc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 20/4: Bạc rời vùng đỉnh, giao dịch quanh ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 20/4, bạc giao dịch quanh ngưỡng 80 USD/ounce, rời vùng đỉnh 81 USD/ounce được thiết lập vào tuần trước. Ngay từ đầu phiên giao dịch, giá bạc đã có nhiều biến động trong bối cảnh căng thẳng tái bùng phát tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng nguy cơ lạm phát.

Dự án cao tốc bắc-nam được hoàn thành sẽ giúp kết nối các vùng kinh tế. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.