Vận động hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh miền núi, hải đảo

Ngày 14/12, Quỹ học bổng Vừ A Dính (thuộc Trung ương Đoàn), Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tổ chức thông tin chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển-2022”.
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký kết hỗ trợ các dự án, chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký kết hỗ trợ các dự án, chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” cho biết, năm 2022, dù tình hình kinh tế rất khó khăn, nhưng các tập thể, nhà hảo tâm vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính với tổng số tiền vận động được hơn 70 tỷ đồng.

Qua đó, Quỹ sẽ trao trực tiếp hơn 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo trên khắp các tỉnh, thành phố của cả nước.

Đối với các dự án đầu tư theo chiều sâu của quỹ tiếp tục đạt được những kết quả ý nghĩa như: “Ươm mầm tương lai” nhận cấp học bổng cho 51 em, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng là 566 em (32 dân tộc ở 44 tỉnh, thành phố); dự án “Thắp sáng tương lai” trao 5 nghìn phần quà Tết, xây 2 cây cầu, 10 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các hộ dân khó khăn, gia đình chính sách…

Từ sự đầu tư, hỗ trợ này, năm học 2021-2022, nhiều học sinh thụ hưởng các dự án đã đạt kết quả cao trong học tập. Trong đó, dự án “Ươm mầm tương lai” có 198 em đạt học sinh giỏi, 36 em được tuyển thẳng vào đại học; dự án “Mở đường đến tương lai” có 18 em đạt học lực xuất sắc…

Với hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, năm 2022 cũng để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương. Trong đó, Câu lạc bộ đã phát động nhiều chương trình cụ thể như: xây dựng 5 phòng đọc sách cho học sinh và chiến sĩ Trường Sa; xây dựng 15 nhà đồng đội; vận động 3.000 suất học bổng cho con em học sinh vùng biển đảo…

Theo đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính, nhằm tổng kết các hoạt động của Quỹ năm 2022, đơn vị sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển-2022” vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/12 tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.