Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore (CMM) lần thứ 19 diễn ra ngày 10/10/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã ra mắt Kế hoạch hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số.

UBND Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã ra mắt Kế hoạch hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19.
UBND Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã ra mắt Kế hoạch hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19.

Hoạt động này diễn ra với sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.

Trước đó, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 22/9. Với thỏa thuận hợp tác này, Grab tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và tạo ra tác động tích cực ở các địa phương thông qua hợp tác công tư.

Trong khuôn khổ hợp tác có hiệu lực trong vòng 5 năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính.

Thứ nhất là ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và triển khai các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông vận tải theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phương thức xây dựng hệ thống thông tin hình ảnh giao thông, đường sá sau mưa bão có ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn; đồng thời, đẩy mạnh triển khai các sáng kiến nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ví dụ sáng kiến “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện và cùng đồng hành với Grab để thực hiện chuyển đổi số cho các loại hình giao thông truyền thống tại địa phương và tăng cường các cơ hội gia tăng thu nhập cho đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô, tài xế lái xe mô-tô hai bánh bằng cách gia nhập nền tảng Grab.

Thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá ẩm thực, du lịch Đà Nẵng thông qua nền tảng số. Nhằm chung tay giúp Đà Nẵng khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, Grab sẽ tập trung vào các sáng kiến chuyển đổi số, quảng bá ẩm thực và đặc sản địa phương. Các sáng kiến này bao gồm việc trang bị công cụ số giúp các cơ sở ẩm thực nhỏ và siêu nhỏ nâng cao hiệu quả kinh doanh và số hóa chương trình “Food Tour” của Đà Nẵng. Ngoài ra, Grab sẽ là đơn vị đồng hành, tích cực hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hoá - xã hội lớn của thành phố Đà Nẵng.

Thứ ba là tăng cường kỹ năng số cho cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương. Grab sẽ đồng hành cùng các trường đại học trên địa bàn trong việc trang bị kiến thức về nền tảng số, công nghệ, tăng cường kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên. Hai bên cũng sẽ phối hợp tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ; đồng thời, triển khai các sáng kiến về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Trước đó, tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ vào ngày 22/9, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Chúng tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác, đồng hành của Grab – một đối tác công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy được thế mạnh về công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế số mạnh mẽ, xây dựng thành phố thông minh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương”.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: “Từ khi có mặt tại Đà Nẵng vào năm 2016, Grab đã không ngừng hoàn thiện các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng về di chuyển, ăn uống, mua sắm tiện lợi, an toàn của người dân địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường các cơ hội sinh kế cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Thỏa thuận hợp tác này sẽ là bệ phóng quan trọng giúp Grab tiếp tục tạo ra thêm những tác động tích cực sâu rộng và ngày càng gắn bó chặt chẽ với thị trường và cộng đồng tại đây. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác của các Sở ban ngành địa phương trong những năm qua và cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong các dự án thiết thực tiếp theo vì sự phát triển kinh tế-xã hội toàn diện của thành phố”.

img-1414-8936.jpg
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam ký thoả thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam cùng thống nhất Kế hoạch hành động trong năm 2025-2026 ưu tiên vào các hoạt động có thể triển khai ngay, làm tiền đề cho các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ba lĩnh vực hợp tác, có thể kể đến như: Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Đà Nẵng nhằm hợp tác, quảng bá các nền tảng số như Grab, là cầu nối để tiếp cận khách du lịch trong nước và quốc tế, bán các gói dịch vụ;Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên các trường đại học tại Đà Nẵng; Tổ chức Hội nghị về thương mại điện tử cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Đà Nẵng; Triển khai trồng cây xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

Grab Việt Nam đã triển khai nhiều dự án nhằm thúc đẩy du lịch và phục vụ cộng đồng tại Đà Nẵng. Tháng 8 vừa qua, Grab đã phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải “Quán Trứ danh” cho gần 70 quán ăn, nhà hàng địa phương nhằm tôn vinh những cơ sở ẩm thực có đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực Đà Nẵng.

Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Grab đã ra mắt Quầy thông tin Grab từ tháng 4/2025. Đây là nơi du khách được hỗ trợ đặt các dịch vụ di chuyển và được cung cấp nhiều tiện ích khác như đăng ký gói ưu đãi du lịch, thông tin về các quán ăn đặc sắc địa phương. Ngoài ra, Grab đã tiến hành lắp đặt hơn 130 ghế đá và các trạm trải nghiệm tại các khu vực công cộng phổ biến, vừa tạo ra thêm các điểm dừng chân, thư giãn cho người dân địa phương và du khách, vừa giúp họ trải nghiệm dịch vụ Grab thuận lợi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.