Ưu tiên thông tin lao động-việc làm cho huyện nghèo ở Lai Châu

Trong tháng 4, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp các cơ quan chức năng địa phương tổ chức phiên giao dịch việc làm tại 4 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu.
Người dân xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, thu hoạch đương quy. (Ảnh: Trần Tuấn)
Người dân xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, thu hoạch đương quy. (Ảnh: Trần Tuấn)

Phiên giao dịch việc làm tại 4 huyện nghèo ở Lai Châu

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, trong tháng tư, đơn vị này phối hợp các cơ quan chức năng địa phương tổ chức phiên giao dịch việc làm tại 4 huyện nghèo Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ tỉnh Lai Châu trong tháng 4/2023.

Đây là hoạt động triển khai kế hoạch hỗ trợ giới thiệu việc làm thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 4 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho người lao động hiện đang cư trú tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các huyện bãi ngang ven biển.

Hoạt động này đặc biệt quan tâm tới người lao động đã tham gia các chương trình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện.

Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện trên tổ chức Phiên giao dịch việc làm nhằm tăng thêm kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tham dự phiên giao dịch việc làm có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp trong nước với nhiều vị trí tuyển dụng phù hợp, mức lương ổn định. Đây là cơ hội để người lao động có thể tiếp cận thị trường lao động và tìm kiếm việc làm tương xứng với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình.

* Thời gian và địa điểm tổ chức:

1. Huyện Mường Tè: Từ 8 giờ, thứ ba, ngày 11/4/2023 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Mường Tè, khu 8, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

2. Huyện Nậm Nhùn: Từ 8 giờ, thứ tư, ngày 12/4/2023 tại Trường dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

3. Huyện Sìn Hồ: Từ 8 giờ, thứ năm, ngày 13/4/2023, tại khách sạn Thanh Bình, khu phố 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

4. Huyện Phong Thổ: Từ 8 giờ, thứ sáu, ngày 14/4/2023 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Phong Thổ, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đối tượng của chương trình là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) và thực tập sinh thực tập tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước. Cùng với đó là người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm hiện đang cư trú tại các xã thuộc các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ.

Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS tại Hà Nội do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức vào tháng 11/2022. (Ảnh: Nhật Quang).

Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS tại Hà Nội do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức vào tháng 11/2022. (Ảnh: Nhật Quang).

Người lao động và các doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước: www.colab.gov.vn, tại mục “Đăng ký tuyển dụng lao động” hoặc “Đăng ký tìm việc làm trong nước”.

Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ là 4 địa phương còn lại của Lai Châu nằm danh sách danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, đăng ký trực tiếp tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội của 4 huyện trên.

Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ cũng là 4 địa phương còn lại của Lai Châu nằm danh sách danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt theo Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022.

Theo Quyết định này, có 4 tiêu chí xác định huyện nghèo như sau: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025; Trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; Huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc huyện thuộc các khu vực còn lại.

Hỗ trợ việc làm bền vững hướng tới giảm nghèo

Ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong Chương trình có Tiểu dự án 3 về Hỗ trợ việc làm bền vững nằm trong Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

Mục tiêu của Tiểu dự án này là cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Có 4 nhóm đối tượng thuộc chương trình: Người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo và cơ quan, tổ chức có liên quan; Cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào sáu lĩnh vực chính.

Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu.

Thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc.

Thứ ba là hỗ trợ giao dịch việc làm.

Thứ tư là quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Thứ năm là thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động.

Thứ sáu là hỗ trợ kết nối việc làm thành công.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 2.610 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.950 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 600 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 1.350 tỷ đồng). Ngân sách địa phương là 550 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 400 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 150 tỷ đồng). Vốn huy động hợp pháp khác là 110 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"; Đề xuất không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao... là một số tin tức nổi bật trong ngày 20/8/2026.

Ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc (phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) vui mừng khi nhận lương hưu tăng theo mức mới qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày 1/7/2026.

Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Những cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ dâng hương nhân 60 năm ngày "giỗ trận" ga Núi Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

60 năm trước, ga Gôi…

Theo một số tư liệu lịch sử, ga Gôi (còn gọi là ga Núi Gôi) nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh, thuộc tuyến đường sắt bắc-nam, có lịch sử ra đời đến nay đã hơn 120 năm.

Đoàn công tác Quân khu 3 đi kiểm tra thực tế lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Trần Lãm. (Ảnh: MAI TÚ)

Hưng Yên quyết tâm đến ngày 15/9 hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng đoàn công tác về kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và công tác phối hợp triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Hưng Yên.

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC, Viettel Money đều thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC và EPASS nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.