Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên bản đồ địa chính được đo đạc bằng centimet, nhưng lại là công sức tích lũy gia tài cả cuộc đời của những người lao động. Sổ đỏ mang lại sự yên tâm trong sinh hoạt, tạo điểm tựa vững chắc để bà con vững vàng lao động sản xuất và tính toán sinh kế lâu dài cho thế hệ sau.

Nhận thức rõ giá trị nhân văn sâu sắc đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tập trung thúc đẩy nhanh chóng nhiệm vụ này, nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống và mang lại sự yên tâm cho nhân dân.

Thực tế, công tác cấp sổ đỏ lần đầu tại tỉnh Lâm Đồng đang đối diện với nhiều rào cản phức tạp đan xem qua nhiều thời kỳ lịch sử. Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Nhiều thửa đất đã trải qua vài thế hệ sử dụng nhưng vẫn thiếu hụt nghiêm trọng các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp do việc mua bán, thừa kế chủ yếu bằng giấy viết tay hoặc thỏa thuận miệng.

Việc xác minh nguồn gốc đất gặp khó khăn khi nhiều chủ đất ban đầu đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác, hồ sơ lưu trữ bị thất lạc. Hơn nữa, bản đồ địa chính lập qua các thời kỳ có sự sai lệch so với hiện trạng thực tế sử dụng.

Khó khăn còn nhân lên khi địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải với nhiều loại đất phức tạp như đất khai hoang, đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Mặt khác, lực lượng cán bộ địa chính cấp xã với những nhiệm vụ mới nhiều hơn đang là những “nút thắt” đòi hỏi phải có cách làm linh hoạt.

Để giải quyết bài toán này, giải pháp được tỉnh đặt ra là chủ động phân loại hồ sơ để tháo gỡ từng nút thắt một cách khoa học. Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ hồ sơ đất đai sẽ được chia theo từng nhóm cụ thể để xử lý. Đối với những hồ sơ đã đủ điều kiện pháp lý, các cơ quan chức năng phải giải quyết ngay, đúng hẹn, tuyệt đối không để người dân phải đi lại bổ sung giấy tờ nhiều lần.

Với những trường hợp thiếu giấy tờ hoặc đất có nguồn gốc cần xác minh thêm, chính quyền địa phương phải chủ động rà soát dữ liệu lịch sử, lấy ý kiến xác minh từ cộng đồng dân cư xung quanh và tiến hành đo đạc lại bản đồ địa chính khi cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng hành cùng người dân trong hành trình tháo gỡ vướng mắc đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc đẩy mạnh tiến độ đòi hỏi phải nhanh, nhưng nhanh không có nghĩa là làm ẩu. Ngược lại, chính xác cũng không có nghĩa là để người dân chờ đợi hết năm này qua năm khác.

Đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự đồng hành và chăm lo các cấp, các ngành trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/10/2026.

Công đoàn TKV tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu”. (Ảnh: NGỌC LAN)

Chất lượng bữa ăn ca - nguồn nguyên liệu tái tạo sức lao động thợ mỏ

Ngành Than-Khoáng sản với đặc thù sản xuất liên tục, lao động theo ca, kíp, địa bàn sản xuất rộng nhiều nhóm lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Việc bảo đảm bữa ăn phù hợp và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần ổn định sản xuất.

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.