Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thực chất, trọng tâm, trọng điểm

Tán thành chủ trương tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình thống nhất, các đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; đo hiệu quả chương trình bằng những chuyển biến thực chất.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 20/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Bảo đảm tích hợp thực chất, không làm giảm mục tiêu, quyền lợi và mức độ ưu tiên

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Điều 2 dự thảo Nghị quyết đã xác định việc hợp nhất không được làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng cốt lõi, quyền lợi và mức độ ưu tiên; đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải bảo đảm ưu tiên xuyên suốt trong các nhóm nhiệm vụ.

ndo_br_duong-khac-mai-lam-dong.jpg
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tuy nhiên, để nguyên tắc này có thể kiểm chứng trong thực tế, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi riêng nguồn lực, số đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm việc phân cấp, điều chỉnh nguồn lực không làm giảm chính sách bắt buộc hoặc mức ưu tiên đã được Quốc hội quyết định.

Đồng thời, đề nghị hoàn thiện bảng đối chiếu theo từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra của 4 Chương trình cũ, xác định rõ nội dung nào tiếp tục thực hiện, nội dung nào tích hợp, loại bỏ do trùng lặp, chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên theo chức năng hoặc không tiếp tục.

“Việc lượng hóa số nhiệm vụ, thủ tục, đầu mối và quy mô kinh phí được hợp nhất, cắt giảm là cần thiết để chứng minh việc tích hợp là thực chất không phải cộng gộp cơ học”, đại biểu nói.

ndo_br_nguyen-vu-trung-tp-hcm.jpg
Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bày tỏ mong muốn hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phải hình thành thật rõ một chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp theo kết quả phát triển con người, lấy kết quả đầu ra và mức độ cải thiện thực chất đời sống nhân dân làm thước đo, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị bổ sung nguyên tắc: Việc hợp nhất không chỉ là hợp nhất nguồn lực, đầu mối quản lý mà phải bảo đảm tích hợp thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ có cùng đối tượng, địa bàn và kết quả đầu ra. Một đối tượng, một hộ gia đình, một cộng đồng hoặc một địa bàn được quản lý theo nhu cầu phát triển tổng thể, hạn chế phân chia chính sách theo ngành.

“Một xã nghèo không nên đồng thời phải lập 4, 5 bộ kế hoạch riêng về sinh kế, dinh dưỡng, trẻ em, trường học, trạm y tế, văn hóa hay nước sạch. Cần một kế hoạch phát triển xã tích hợp, một bộ dữ liệu, một hệ chỉ tiêu và một đầu mối chịu trách nhiệm về kết quả”, đại biểu nói.

Cần chuyển trọng tâm từ đánh giá sản phẩm đầu ra sang sự thay đổi thực tế trong đời sống người dân

Đồng tình với định hướng của Chính phủ chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình, thủ tục sang quản lý theo kết quả, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho rằng cần phân biệt rõ “sản phẩm đầu ra” và “kết quả cuối cùng”.

ndo_br_nguyen-thi-viet-nga-hai-phong.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dẫn chứng một trường học được xây xong nhưng chất lượng học tập không được cải thiện thì mục tiêu giáo dục chưa thể coi là hoàn thành hay một thiết chế văn hóa được xây dựng nhưng ít người sử dụng thì giá trị xã hội của khoản đầu tư cũng cần được xem xét…, đại biểu đề nghị hệ thống đánh giá của Chương trình được thiết kế theo hai tầng.

Tầng thứ nhất là sản phẩm đầu ra: công trình, thiết bị, số lượng người được hỗ trợ, tiến độ, giải ngân và các sản phẩm cụ thể.

Tầng thứ hai, quan trọng hơn, là kết quả và tác động: Thu nhập của người dân có tăng bền vững không; khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và văn hóa có được cải thiện không; chất lượng nguồn nhân lực có tăng không; khoảng cách phát triển giữa các vùng có được thu hẹp không; và chất lượng cuộc sống của người dân thay đổi như thế nào.

Nhấn mạnh tinh thần này cần được cụ thể hóa thành phương pháp đánh giá xuyên suốt Chương trình, đại biểu cho rằng, cuối cùng, mục tiêu của Chương trình không phải là hoàn thành bao nhiêu dự án, mà là những dự án ấy làm thay đổi cuộc sống người dân như thế nào?

ndo_br_nguyen-thi-yen-nhi-vinh-long.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng tình với định hướng ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) lưu ý, tư duy của chương trình phải chuyển mạnh từ 'nhà nước hỗ trợ cho người dân làm gì' sang 'nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào'.

“Giảm nghèo bền vững không thể chỉ đo bằng số hộ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Cái cần đo là sau hỗ trợ người dân có việc làm hay không, thu nhập có tăng hay không, có sinh kế ổn định hay không và có khả năng tự đứng vững hay không”, đại biểu phân tích.

ndo_br_chi-7759.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ về vấn đề các đại biểu quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, sau khi tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực thực hiện vẫn giữ nguyên nguồn lực của mỗi chương trình đã được Quốc hội quyết định, với tổng số tiền 808.558 tỷ đồng.

Về mức độ phân bổ và ưu đãi, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương không tự cân đối được ngân sách; căn cứ vào mức độ khó khăn, khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu đặt ra; trong đó có ưu tiên đánh giá về tiến độ giải ngân, hiệu quả quản lý sử dụng vốn. Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết khẳng định đặc biệt ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi về mức độ hỗ trợ.

Về bảo đảm chuyển tiếp không gián đoạn, Bộ trưởng Tài chính cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia này, Chính phủ sẽ ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ, trên cơ sở tích hợp hơn 50 văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, bảo đảm có thể triển khai ngay trên thực tế.

Chính phủ đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển thành 1 Chương trình với tên gọi: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Dự kiến tổng nguồn lực của chương trình là 808.558 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trận mưa lớn chiều 4/10 khiến tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp cũ) ngập sâu, giao thông ách tắc. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh chật vật vì ngập úng

Các trận mưa liên tục trong 10 ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập rất nặng, tác động lớn đến sinh hoạt của người dân, một số nơi được ghi nhận có mức độ ngập tăng so với nhiều năm trước. Nhiều giải pháp được thành phố đưa ra để xử lý tình trạng ngập lụt và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tin nổi bật ngày 10/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô; Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh

Tin nổi bật ngày 10/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô; Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia; Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh… là một số tin tức nổi bật ngày 10/10/2026.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. (Ảnh: HẢI LÂM)

Diễn viên phim "Trại buôn người" trở thành "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

Đinh Viết Tường, chàng trai vượt nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật; Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, người cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn hàng nghìn bà con sử dụng thiết bị thông minh; Đại úy Cà Văn Minh, người sáng lập mô hình "Nuôi em Công an"... cùng nhiều cá nhân khác được vinh danh "Thanh niên sống đẹp".

Cầu Đồng Liên chưa thể tháo dỡ vì nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nguy cơ mất an toàn tại cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ cầu Đồng Liên bắc qua sông Cầu vì có nhiều vi phạm, nhưng hơn hai năm qua, người dân hai bên vẫn tấp nập đi lại qua cầu với nỗi lo mất an toàn thường trực. Phường Gia Sàng (Thái Nguyên) cần có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

VPBank tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp và Nexus Sport Events tổ chức mùa thứ 5 của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon với hơn 15.500 vận động viên đăng ký. (Nguồn: VPbank)

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon

Sau 5 mùa giải, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon không chỉ mở rộng về quy mô với hơn 52.000 lượt vận động viên đăng ký tham gia, mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm kết nối thể thao, âm nhạc...