Ứng phó thiên tai, ổn định đời sống người dân

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao, khiến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đất sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Sạt lở gây ngập vườn cây ăn trái. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Sạt lở gây ngập vườn cây ăn trái. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, các xã, phường trong tỉnh đã chủ động huy động lực lượng, vật tư, hậu cần,ứng phó kịp thời khi có sự cố thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ dân sống ở khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Gia cố, khắc phục sạt lở kịp thời

Theo ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo trong các tháng 12/2025, tháng 1/2026, mực nước cao nhất tại các sông chính trong tỉnh ở mức trên báo động 2, tổng lượng nước qua Mỹ Thuận ở mức lớn hơn so với trung bình nhiều năm.

Qua khảo sát các vị trí sạt lở đê bao, bờ biển, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung nguồn lực xử lý các vị trí xung yếu, khẩn cấp gia cố, khắc phục những đoạn đê, bờ bao, bờ biển bị sạt lở gồm: Cồn Thanh Long, xã Quới Thiện; kè sông Giao Hòa, xã Giao Long; cồn Hô, xã Nhị Long; bờ biển hai xã đảo Đông Hải, Long Vĩnh;…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quới Thiện Nguyễn Văn Hải cho biết, cồn Thanh Long từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống người dân. Trước thực trạng này, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao cồn Thanh Long, với chiều dài 225m, mức độ sạt lở nguy hiểm. Mặc dù chính quyền và người dân đã nỗ lực triển khai các giải pháp gia cố đê bao, nhưng liên tiếp trong các tháng 11, đầu tháng 12/2025, triều cường dâng cao, đê cồn Thanh Long liên tiếp xảy tình trạng vỡ đê.

Sau khi nước rút, xã đã huy động lực lượng, phương tiện gia cố đoạn đê bao bị vỡ, các điểm xung yếu lân cận, kết hợp hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại và tổ chức di dời đến nơi ở an toàn. Về lâu dài, xã sẽ bố trí khu tái định cư, di dời hộ dân cồn Thanh Long vào sinh sống nơi an toàn.

Tại ấp Châu Thành, xã Giao Long, kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa kết hợp đê bao ngăn triều cường đã sụp lún, sạt lở, với chiều dài 30m, mức độ nguy hiểm. Kè sụp, đê vỡ sẽ gây ngập úng khoảng 43 ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng 247 căn nhà, với khoảng 805 nhân khẩu. Tại khu vực này, còn có trường trung học phổ thông, trụ sở cơ quan, trạm y tế xã, các cơ sở tôn giáo, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp của người dân chịu ảnh hưởng.

Vì thế, tháng 9/2025, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè sông Giao Hòa và yêu cầu sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục. Sau đó, các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai dự án gia cố, xử lý sạt lở kè sông Giao Hòa, dài khoảng 60m, kè bê-tông cốt thép kiên cố, tổng mức đầu tư 12,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Phía bờ biển, tuyến đê biển quốc gia đi qua ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, có 410m sạt lở với mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng 45 hộ dân, 36ha thủy sản. Qua khảo sát, tỉnh đã thống nhất chủ trương xây hai đoạn kè mềm, dài 410m để khắc phục sạt lở bờ biển. Kết cấu chính của kè được gia cố bằng thảm đá dày 0,3m, thân kè đắp bằng bao tải cát và lót hai lớp vải địa kỹ thuật, đỉnh kè rộng 2m, chân kè được gia cố bằng cừ tràm dài 3,5m với mật độ tám cây/m, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng.

Bố trí dân cư vào nơi ở an toàn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 137 tuyến, điểm sạt lở, với tổng chiều dài 7.701m, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại hơn 41 tỷ đồng. Các xã, phường đã tổ chức hỗ trợ, khắc phục thiệt hại với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; tỉnh đã thực hiện 43 công trình khắc phục sạt lở với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng thủy triều Biển Đông và tác động của gió mùa đông bắc, từ năm 2015 đến nay, bờ biển xã Đông Hải bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tượng xói lở bờ biển đã làm mất 220ha đất sản xuất, rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến sinh kế của 166 hộ dân, với gần 500 nhân khẩu. Vị trí sạt lở cách tuyến đê biển quốc gia đoạn đi qua xã Đông Hải chỉ 300m, nguy cơ mất an toàn rất cao. Để chủ động ứng phó sạt lở bờ biển, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, tỉnh Trà Vinh cũ đã phê duyệt các dự án xây dựng khu tái định cư ấp Hồ Thùng; xây tuyến bờ bao ngăn triều cường tại hai ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải với tổng mức đầu tư 22,5 tỷ đồng.

Đến nay, xã Đông Hải đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do thiên tai và tổ chức di dời 56 hộ dân vào sinh sống an toàn tại khu tái định cư ấp Hồ Thùng. Hoàn thành tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực cồn Nhàn đi qua hai ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, dài 1.290m, bề mặt rộng hơn 2m, được gia cố bằng thảm đá dày và có đắp lớp vải địa kỹ thuật.

Anh Dương Văn Cành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải cho biết, triều cường, nước biển dâng khiến 1 ha đất sản xuất và ngôi nhà của gia đình anh bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn. Trước đây, với diện tích đất canh tác đó, gia đình anh trồng dưa hấu, khoai lang, cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm, cuộc sống ổn định. Tháng 4/2025, xã bố trí nền tái định cư và anh đã xây xong ngôi nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng. Theo anh Cành, khi vào sinh sống trong khu tái định cư ấp Hồ Thùng, các thành viên gia đình anh không phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi triều cường, nước biển dâng. Hiện nay, gia đình anh sống nhờ nghề đánh bắt ven bờ, cuộc sống đang dần ổn định.

Trong các đợt khảo sát vị trí sạt lở đê bao, bờ biển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Châu Văn Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực xử lý các vị trí xung yếu, khẩn cấp gia cố những đoạn đê, bờ bao bị sạt lở. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh có kế hoạch bố trí hơn 300 tỷ đồng xây các khu tái định cư cho hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Về lâu dài, các xã, phường ven biển tăng cường trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ biển, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho lao động vùng sạt lở.

Có thể bạn quan tâm

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

“Đi về hướng bình minh” không chỉ là một chương trình truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” – Lan tỏa niềm tin tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 11/5, tại Trại tạm giam số 1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao; Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI... là một số tin tức nổi bật ngày 11/5.

63 con bò giống, hơn 55.000 con gà, vịt giống cùng 100 chiếc xe đạp đã được trao tận tay người dân, học sinh vùng bị thiên tai.

Gieo sinh kế trên vùng đất sau lũ

Những ngày đầu tháng 5, khi nắng đầu hè đã phủ vàng lên các triền đồi, những con đường liên thôn ở vùng sâu, vùng xa thuộc Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng lại rộn ràng bước chân của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các thành viên thiện nguyện.

Lực lượng vũ trang trợ giúp hộ dân ở Thanh Hóa đào móng, xây dựng nhà ở.

Thanh Hóa: Xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Huế rà soát, chấn chỉnh để cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC)

Huế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra chống khai thác IUU

Sáng 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố quyết định kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, lực lượng liên quan phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Công an để rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc; trong đó gồm 3.345km tuyến chính.

Đưa vào thông xe, khai thác hơn 3.800km đường cao tốc

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực đường bộ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc (3.345km tuyến chính, 458km nút giao và đường dẫn); vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và hơn 90% vận tải khách.

Trưa 11/5, xảy ra cháy tại một quán karaoke trên đường Phú Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Phú Mỹ

Khoảng 10 giờ 15 phút hôm nay 11/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán Karaoke nằm trên đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vụ cháy với cột khói bốc cao hàng chục mét. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.