Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong ngành dệt may

Ngày 19/11, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công thương và Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ dệt may năm 2025 với chủ đề: “AI và chuyển đổi số trong ngành dệt may”.

Hội thảo quốc tế về công nghệ dệt may năm 2025 quy tụ các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, giới thiệu công nghệ tự động hóa, thiết kế 3D, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp phát triển bền vững cho ngành dệt may.

Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành dệt may

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành dệt may Việt Nam nói riêng đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, dự kiến kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may sẽ chạm mốc 46 tỷ USD, trong đó dấu ấn đóng góp quan trọng đó là thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt với Hàn Quốc, đây là quốc gia có nguồn vốn đầu tư rất lớn vào Việt Nam.

z7240024217607-9c633129154c6e0143c7cbe276c4c0e4-7283.jpg
Quang cảnh Hội thảo quốc tế về Công nghệ dệt may năm 2025.

Tính đến hết năm 2024, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 90 tỷ USD vào Việt Nam. Riêng với ngành dệt may, trong 30 tỷ USD đầu tư từ nước ngoài, Hàn Quốc chiếm khoảng 6 tỷ USD với hơn 1.000 dự án. Những con số này cho thấy hiệu quả từ việc hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, đầu tư nhà máy hiện đại và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc còn tích cực hợp tác với các tổ chức của Việt Nam; đưa ra nhiều giải pháp để tăng khả năng cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, các giải pháp sản xuất thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng AI, Big Data... đang là những hướng đi tất yếu.

Chuyển đổi số - chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

z7240024209928-106f5d58a5acee935a4021d9bf9ed816-6288.jpg
Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc tích hợp robot và AI, cùng với công nghệ 3D đã trở thành một điểm sáng trong quá trình phát triển, chuyển đổi số của ngành. Robot hóa đang được triển khai mạnh mẽ trong các công đoạn sản xuất của nhiều doanh nghiệp, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động thủ công và nâng cao tính ổn định. Đặc biệt, AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mẫu mã mới, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sáng tạo và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc đã giới thiệu về các xu hướng tự động hóa trong sản xuất may mặc tân tiến, đồng thời chia sẻ về các giải pháp công nghệ số phù hợp cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, như: ứng dụng công nghệ CPB (Cold-Pad-Batch) cho vải dệt kim phát thải carbon thấp; tích hợp AI và chuyển đổi số cho ngành thời trang được hỗ trợ bởi Adobe; đổi mới công nghệ CLO và AI cho doanh nghiệp thiết kế…

Chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia Hàn Quốc nhấn mạnh: Sự phát triển của công nghệ và các giải pháp ngày càng đa dạng đang mở ra hướng đi khả thi cho những doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế. Chẳng hạn như các ứng dụng AI trên nền tảng đám mây, các công cụ phân tích dữ liệu dễ sử dụng, hoặc các ứng dụng AI chuyên biệt kiểm soát chất lượng bằng hình ảnh, tối ưu hóa cắt vải, hay quản lý kho hàng. Thay vì đầu tư vào các hệ thống phức tạp, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những công cụ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

z7240024201727-fd7a55958bce033a25401c1cb603d710-4029-291.jpg
Tiến sĩ Kim Min Seok, Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc chia sẻ về xu hướng tự động hóa trong sản xuất may mặc.

Ông Chu Việt Cường, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công thương cho rằng: Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng đầu tư, mô hình sản xuất kinh doanh của mình.

Với vai trò là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Công thương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, kết nối chuyên gia quốc tế để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.