Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tại Lâm Đồng

Để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc tại Lâm Đồng đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng cũng như thị trường hiện nay.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại hội thảo.
Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại hội thảo.

Chiều 10/12, tại Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và một số định hướng đến năm 2030".

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trước và sau khi sáp nhập Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước với diện tích lớn đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung vào các cây trồng chủ lực như rau, hoa, cà-phê, dâu tây…".

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với hơn 21% diện tích canh tác (khoảng 69.637 ha) áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhiều mô hình đạt giá trị sản xuất cao. Các công nghệ được áp dụng rất đa dạng, bao gồm công nghệ tưới tiêu tự động, tiết kiệm nước; công nghệ nhà kính, nhà lưới; công nghệ kiểm soát côn trùng theo phương pháp sinh học; công nghệ bảo quản sau thu hoạch và đặc biệt là công nghệ IoT (Internet vạn vật) và chuyển đổi số trong quản lý trang trại.

Lâm Đồng chú trọng xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, với nhiều sản phẩm nông sản được cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và nhãn mác truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường, cảnh quan. Tỉnh đã và đang thu hút các dự án nông nghiệp thông minh và hợp tác với các tổ chức quốc tế (mô hình JICA của Nhật Bản) để nghiên cứu và áp dụng các mô hình phát triển nông nghiệp tiên tiến.

anh-2-lien-6450.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Với mục tiêu chính của Lâm Đồng là xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, tạo ra những sản phẩm đạt quy chuẩn quốc tế, từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc là bắt buộc trong bối cảnh người tiêu dùng cũng như các thị trường nhập khẩu xem đây là tiêu chí bắt buộc.

Theo đó, tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xem đây là giải pháp quan trọng để minh bạch thông tin và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng sản phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho nông dân và doanh nghiệp. Tỉnh đang hướng tới chuẩn hóa dữ liệu và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của địa phương với Cổng thông tin Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ và khả năng kiểm tra dễ dàng hơn.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc vẫn gặp không ít thách thức. Nhiều nông dân và doanh nghiệp nhỏ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng hoặc còn e ngại chi phí, kỹ thuật khi áp dụng công nghệ mới. Đầu tư hệ thống truy xuất, nhất là các công nghệ như IoT, blockchain đòi hỏi nguồn lực tài chính và hạ tầng mà nhiều hộ sản xuất nhỏ khó đáp ứng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều nền tảng rời rạc gây khó khăn trong liên kết dữ liệu giữa các khâu của chuỗi cung ứng. Đặc biệt, độ chính xác và kịp thời của dữ liệu đầu vào vẫn phụ thuộc lớn vào ý thức của người trực tiếp sản xuất.

Để đồng hành với tỉnh Lâm Đồng trong việc nâng tầm thương hiệu nông sản của tỉnh trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) mang đến giải pháp truy xuất nguồn gốc TrueData.

Theo ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ACTIV, TrueData giúp các doanh nghiệp nông nghiệp tạo ra sự minh bạch tuyệt đối về nguồn gốc sản phẩm. Thông qua hệ thống này, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến đến phân phối, từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc vào thương hiệu nông sản.

Một trong những lợi thế chính của TrueData là sử dụng công nghệ chống giả tiên tiến hơn các loại tem mã QR/mã vạch thông thường. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng bóc tem sản phẩm thật để dán vào sản phẩm giả, bảo vệ quyền lợi của cả nhà sản xuất chân chính và người tiêu dùng.

Việc áp dụng giải pháp TrueData giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc bắt buộc theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu như EU, Mỹ, Australia. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để nông sản gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, hệ thống của TrueData cho phép doanh nghiệp theo dõi và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Dữ liệu thu thập được giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện các vấn đề trong sản xuất như: dịch bệnh, thiếu dinh dưỡng, khoanh vùng sản phẩm bị lỗi và thực hiện thu hồi kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận đánh kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp, định hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 phù hợp với định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo cũng là dịp để chia sẻ, hợp tác liên kết giữa cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp và địa phương trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: VŨ HIẾU)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Chiều 10/12, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể lên tới 1 tỷ đồng

Mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể lên tới 1 tỷ đồng

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi Quốc hội vừa thông qua, trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định, thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án quyết định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá một tỷ đồng

Với 434/443 đại biểu có mặt tán thành, chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số đại biểu, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng…

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Chi hội phía nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ra mắt Chi hội phía nam

Ngày 8/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức ra mắt Chi hội phía nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026. Đây là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của hiệp hội trong công tác an ninh mạng.