Ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng tầm an ninh an toàn quản lý bay

Tập đoàn FPT và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao về chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tìm ra những giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp VATM bảo đảm an toàn và hiệu quả trong hoạt động, đồng thời hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức phức tạp.
Toàn cảnh buổi hội thảo chuyển đổi số giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.
Toàn cảnh buổi hội thảo chuyển đổi số giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.

Tại buổi hội nghị, hai bên đã cùng trao đổi cởi mở về bài toán, mong muốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và năng lực công nghệ cũng như khả năng đáp ứng được các yêu cầu này của Tập đoàn FPT.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bay trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước. VATM cung cấp dịch vụ trên diện tích gần 1,2 triệu km2, phạm vi hoạt động trải dài gần 30 tỉnh, thành phố của cả nước, trực tiếp cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động bay trên khu vực Biển Đông.

Theo ông Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, VATM hiện hoạt động với 5 lĩnh vực chính gồm Quản lý không lưu; Thông báo tin tức hàng không; Thông tin, dẫn đường và giám sát; Tìm kiếm cứu nạn; Khí tượng hàng không.

Tuy nhiên, dịch vụ nòng cốt vẫn là điều hành bay, cụ thể lĩnh vực thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS). Do vậy, VATM luôn chú trọng phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng và muốn tập trung chuyển đổi số xoay quanh hoạt động CNS nằm tăng hiệu quả vận hành và bảo đảm an ninh an toàn thông tin ở mức tuyệt đối.

Hiện nay, hàng không là một trong những ngành ứng dụng công nghệ hiện đại và tối tân nhất, liên tục trên tuyến đầu của chuyển đổi kỹ thuật số kể từ khi cuộc cách mạng kỹ thuật số bắt đầu. Tuy nhiên, sự gia tăng thần tốc của các chuyến bay thương mại đang đặt ra nhiều thách thức lớn về an ninh, an toàn hàng không cho các tổ chức quản lý bay.

Ngày 18/7/2024, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho biết các hãng hàng không dự báo tổng lượng hành khách trong hai thập niên tới sẽ tăng gấp đôi từ mức 4,3 tỷ lượt người vào năm ngoái, dẫn đầu sự tăng trưởng là thị trường châu Á-Thái Bình Dương.

“Hiện tại VATM đang quản lý 36 đường bay quốc tế, 35 đường bay nội địa, trong đó có những đường bay là đường bay có mật độ cao nhất thế giới, bảo đảm mỗi chiếc máy bay cất và hạ cánh trong không phận Việt Nam đều sẽ an toàn tuyệt đối", ông Long chia sẻ thêm về sứ mệnh hoạt động đầy thách thức của VATM.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục triển khai chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn mà trở thành yếu tố bắt buộc nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả, đặc biệt là đối với các tổ chức đầu ngành như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, nơi nhận nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành không lưu quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Lĩnh vực hoạt động của VATM có tính đặc thù cao, không chỉ về chuyên môn mà còn có sứ mệnh chính trị đặc biệt quan trọng. Nhìn theo lát cắt quản trị doanh nghiệp, FPT có thể đồng hành giúp VATM thực hiện chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp hiệu quả, bảo đảm an toàn hoạt động và an toàn thông tin ở mức cao nhất".

Ông Khoa đưa ra các đề xuất: “VATM và FPT có điểm chung chính là hội nhập từ rất sớm. Chính sự hội nhập này đã buộc cả hai doanh nghiệp phải đáp ứng theo những yêu cầu, tiêu chuẩn của thế giới và nhờ thế nâng chuẩn chất lượng của VATM và FPT.

Đại diện Ban Lãnh đạo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.
Đại diện Ban Lãnh đạo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.

FPT sẵn sàng học hỏi để song hành cùng VATM đưa chuyển đổi số vào giải quyết các bài toán chuyên môn phức tạp, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, xây dựng văn hoá số, nhận thức số cho đội ngũ cán bộ nhân viên, áp dụng các giải pháp AI, tự động giúp tăng năng suất lao động, giảm áp lực cho nguồn lực của VATM; các hệ thống điều phối luồng vận hành, văn phòng không giấy tờ; hệ thống IoT giám sát; lưu trữ dữ liệu...

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng, với kinh nghiệm hợp tác và triển khai giải pháp cho các khách hàng trong lĩnh vực hàng không, logistics cùng với các tri thức, thông tin chuyên môn của VATM và kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện thành công cho khách hàng toàn cẩu của FPT, hai bên có thể cùng nhau kiến tạo những giải pháp và giá trị mới.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hôi đồng thành viên VATM mong muốn FPT cùng VATM sẽ phối hợp trong công tác đào tạo nâng cao năng lực công nghệ, phối hợp đội ngũ chuyên gia để phát triển các giải pháp nâng cao quản trị cũng như an ninh an toàn.

“Hiện tại, hoạt động quản lý điều hành bay của chúng tôi đang áp dụng rất nhiều công nghệ tối tân trên thế giới từ điều hành bay, thu phát sóng… nhưng VATM còn phụ thuộc vào những nhà cung cấp công nghệ nước ngoài. Chúng tôi muốn FPT cùng hỗ trợ nghiên cứu ra những thiết bị, giải pháp công nghệ để dự phòng hoặc thậm chí thay thế từ chính nguồn lực của công ty công nghệ Việt", ông Minh kỳ vọng.

Ông Hồ Sỹ Tùng, Phó Tổng Giám đốc VATM chia sẻ: “Vấn đề khó khăn nhất trong chuyển đổi số là vấn đề về con người bởi cốt chuyển đổi số vẫn là để con người sử dụng, phục vụ con người trong công việc. Hy vọng song song với triển khai hoạt động công nghệ đặc thù, FPT IS có thể hỗ trợ VATM thực hiện đào tạo cho toàn tổng công ty về chuyển đổi số một cách cụ thể và thực tế nhất”.

Tại buổi trao đổi, các chuyên gia của FPT đã chia sẻ về phương pháp luận, kinh nghiệm tư vấn, triển khai chuyển đổi số cũng như hệ sinh thái sản phẩm giải pháp của FPT.

Sau chương trình làm việc, hai bên hướng tới các hoạt động trao đổi, hợp tác cụ thể, cùng hướng tới giúp VATM thực hiện sứ mệnh quan trọng và hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.