Ứng dụng công nghệ số trong tuyển sinh đầu cấp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số học sinh đông nhất nước, khoảng 2,6 triệu học sinh. Năm học 2026-2027, số lượng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6) là gần 400 nghìn.

page2-grid-3-img1.jpg
Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng năm học mới.

Để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả, ngành giáo dục thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyển sinh theo hướng minh bạch, linh hoạt.

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đầu cấp hoàn toàn bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Toàn bộ quy trình tuyển sinh được thực hiện tại một cổng thông tin duy nhất.

Đây là sự thay đổi mang tính chiến lược, mang lại nhiều lợi ích: Đăng ký từ xa, tiết kiệm thời gian, công sức của phụ huynh, học sinh khi không cần đến trường nộp hồ sơ, nhất là thể hiện được tính minh bạch, công khai, tránh cảnh chen lấn mua hồ sơ, nộp hồ sơ... Năm nay, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) để phân bổ học sinh trên toàn địa bàn thành phố vào chỗ học gần nhà nhất.

Có con vào lớp 1, chị Nguyễn Thị Hòa Nhi, ngụ phường Đông Hòa, cho biết: Tôi thấy yên tâm với phương thức tuyển sinh này. Chỉ cần ở nhà làm hồ sơ trực tuyến và không cần đến trường nộp hồ sơ, rất thuận tiện.

Theo dõi hồ sơ (trực tuyến) sẽ biết hồ sơ của mình được giải quyết đến đâu, cần bổ sung giấy tờ gì nếu thiếu. Theo cách phân bổ học sinh vào chỗ học gần nhà nhất, con tôi có thể được học ở Trường tiểu học Đông Hòa B, vì nhà tôi ở cách trường chưa tới 4 km.

Đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của thành phố: tuyensinhdaucap.hcm.vn. Sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, bảo đảm dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị có nhu cầu kết nối dữ liệu từ nguồn khác vẫn phải bảo đảm truyền nhận và trả kết quả thông qua cổng thông tin này, tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn về bảo mật và an toàn thông tin.

Anh Nguyễn Văn Tùng, ngụ phường Linh Xuân cho biết: Trước đây, làm hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1 phải đi đến tận trường học, và phải đến nhiều lần để biết hồ sơ của con mình có được giải quyết hay không.

Năm nay thì khác, tôi chỉ cần ở nhà làm hồ sơ trực tuyến để nhập học cho con vào lớp 6, Trường THCS Xuân Trường, phường Linh Xuân. Cách làm này rất thuận tiện cho phụ huynh và cũng thể hiện được tính minh bạch, công khai.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, việc phân bổ chỗ học cho học sinh được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa sở và ủy ban nhân dân cấp xã, phường căn cứ vào ba yếu tố: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi, khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số (bản đồ GIS) được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà. Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ GIS kết hợp với dữ liệu cư trú từ hệ thống VNeID giúp cho các cơ quan liên quan xác định được nơi ở hiện tại của từng học sinh. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong tuyển sinh là khách quan, minh bạch, công bằng, có thể bảo đảm học sinh được học gần nhà nhất.

Để công tác tuyển sinh đầu cấp đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phường, xã, đặc khu, các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em.

Trong đó, ưu tiên giải quyết chỗ học cho con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân và trẻ em mồ côi. Thực hiện nghiêm túc công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tăng cường tuyên truyền, định hướng, khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 phù hợp năng lực bản thân, ưu tiên chọn trường gần nơi ở hiện tại để bảo đảm thuận lợi trong quá trình học tập sau khi trúng tuyển và thực hiện chủ trương giảm áp lực giao thông của thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; tiếp tục duy trì và hoàn thiện việc tổ chức dạy học hai buổi/ngày tại toàn bộ các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố; từng bước triển khai, nhân rộng mô hình này tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng tuyển sinh dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…