Tỷ lệ người khám vì rối loạn tiêu hóa gia tăng

Ngày 22-6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức buổi khám, tư vấn miễn phí bệnh lý về tiêu hóa. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, tỷ lệ người đến khám vì rối loạn chức năng đường tiêu hóa ngày càng tăng… phần lớn liên quan đến bệnh lý thực quản, dạ dày, đại tràng, trong đó nhiều trường hợp phải chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra, tỷ lệ người bệnh có nhiễm vi khuẩn HP cũng khá cao (thống kê chung tại Việt Nam, khoảng 60 đến 70% người dân trong cộng đồng có HP).

Đáng chú ý, nhóm người dân ở trong độ tuổi lao động hay mắc bệnh đường tiêu hóa nhất, do chế độ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm không bảo đảm, sử dụng đồ uống kích thích như rượu, cà-phê... Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như ợ hơi, ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, đau bụng, đau tức ngực, khó nuốt, ho kéo dài... cần đi khám để được điều trị kịp thời.

PV

Nhiều địa phương tổ chức chương trình “Hành trình đỏ”

Ngày 22-6, chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” được phát động tại nhiều địa phương. Với chủ đề “Giọt hồng đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt” đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân Quảng Ninh tham gia, tiếp nhận được 626 đơn vị máu. Nhân dịp này, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Bằng khen tặng tám tập thể và một cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu năm 2018. Chương trình Hành trình đỏ tại Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 22-6 đến 22-7, với mục tiêu tư vấn trực tiếp cho gần 1.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh và vận động khoảng 1.200 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 1.000 đơn vị máu.

* Tại tỉnh Gia Lai, chương trình hiến máu “Hành trình đỏ - Giọt hồng cao nguyên năm 2019” có gần 1.500 người tham gia hiến máu với gần 700 đơn vị máu được cung cấp cho Khoa Huyết học - Truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

* Tại TP Kon Tum, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum phát động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 7 năm 2019 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Tại lễ phát động, có hơn 350 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến thu được từ 250 đến 300 đơn vị máu.

* Tại TP Nha Trang, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019. Tại lễ tôn vinh, 28 gia đình, 39 cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng trao 140 giấy khen tặng 23 gia đình, 117 cá nhân. Cùng với lễ tôn vinh, cùng ngày, có hơn 500 người tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến thu về khoảng 400 đơn vị máu.

PV và CTV

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.