Tuyên Quang tập trung thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", tỉnh Tuyên Quang đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội... để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Phấn đấu đến ngày 30/8/2025, toàn bộ số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh sẽ được xây dựng, sửa chữa hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Yên Sơn trao hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình tại xã Chân Sơn.
Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Yên Sơn trao hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình tại xã Chân Sơn.

Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu xóa 6.928 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến trên 343 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đã đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân thực hiện chủ trương lớn của Đảng, lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn dân.

Qua quá trình thực hiện tại nhiều địa phương đã chứng minh, chìa khóa để đạt được mục tiêu này không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính, mà còn ở sự vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, các đoàn thể và đặc biệt là sự gần gũi, thấu hiểu với người dân.

Ở nhiều nơi, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa một cách mạnh mẽ, với quyết tâm và hành động cụ thể để mang lại mái ấm an toàn và tương lai tươi sáng hơn cho hàng nghìn hộ gia đình.

Hình ảnh những đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh, các chiến sỹ công an, bộ đội cùng chung tay san nền, làm móng, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà đã trở nên quen thuộc với tinh thần “ai có gì giúp nấy”.

Những ngày này, tại thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, không khí xây dựng khẩn trương, vui vẻ tràn ngập ở gia đình bà Hoàng Thị Mười. Người dân trong xóm, đoàn viên thanh niên cùng các tổ chức đoàn thể cùng chung tay góp công, góp sức với mong muốn ngôi nhà mới của gia đình bà Mười sớm hoàn thành để có chỗ ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống.

Bà Mười xúc động chia sẻ: “Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cho nên ước mơ về căn nhà mới thực sự rất xa vời. Được Đảng, Nhà nước và địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới tôi vui lắm. Hơn nữa trong thời gian này, tôi còn được mọi tổ chức đoàn thể của huyện, xã xuống hỗ trợ ngày công dỡ nhà, san nền và đào móng. Gia đình tôi sắp được ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố không còn lo mưa bão. Chúng tôi sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân đào móng xây nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân đào móng xây nhà.

Đồng chí Khổng Thị Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn cho biết: “Xã có 43 hộ tại 10 thôn là hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đề án. Trong đó xây mới 40 nhà, sửa chữa 3 nhà. Để hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người dân một cách sớm nhất, xã đã vận động nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội chung tay ủng hộ trên 500 ngày công san nền, đào móng, tháo dỡ nhà. Quyết tâm đến ngày 30/6/2025, sẽ hoàn thành xây mới và sửa xong 43 căn nhà cho người dân trên địa bàn theo đề án".

Tại huyện Na Hang, năm 2025 có 350 căn nhà cần làm mới và 90 căn nhà cần sửa chữa cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Đến nay, huyện đã khởi công làm mới 215 căn, sửa chữa 53 căn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang cho biết: “Một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc thay đổi nhận thức của một số người dân. Có những hộ đã quen với nếp sống cũ, có hộ thì không có tiền để đối ứng. Bên cạnh đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, việc huy động kinh phí và vật liệu đôi khi gặp khó khăn. Để vượt qua những khó khăn, thách thức này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc tinh thần quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn. Xác định đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người cán bộ đối với nhân dân. Phải gần gũi, thấu hiểu và chung tay góp sức với người dân thì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát chắc chắn sẽ hoàn thành".

Bên cạnh sự chủ động nguồn vốn của người dân, sự hỗ trợ của Nhà nước, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh như kế hoạch đã đề ra.

Ngay từ đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Thông qua buổi lễ, đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia, ủng hộ tích cực của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cả trong và ngoài tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân, công tác giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã có trên 7.000 hộ gia đình được xây mới và sửa chữa, với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xã hội hóa chiếm gần 35%; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,45% năm 2021 xuống còn 10,19% năm 2024".

Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhân dân tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ về tinh thần và vật chất, tham gia đóng góp với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, để hỗ trợ hoàn thành xóa trên 6.900 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 4.602/6.928 nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, đang xây dựng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, làm mới 3.060 nhà, sửa chữa 1.542 nhà, đạt 66,43% kế hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 228,3 tỷ đồng và gần 79.000 ngày công. Phấn đấu đến ngày 30/8/2025, toàn bộ số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh sẽ được xây dựng, sửa chữa hoàn thiện và đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".