Báo Nhân Dân triển khai Dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại Tuyên Quang

Dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp với các đối tác công nghệ triển khai lắp đặt bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) tại các địa danh lịch sử văn hóa, du lịch đã có mặt tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là chiến dịch ứng dụng giải pháp công nghệ kết nối không dây nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc; tạo trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách; hỗ trợ, thúc đẩy du lịch giữa các địa phương và hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Du khách thích thú khi được trải nghiệm check-in tại bảng gắn chip NFC.
Du khách thích thú khi được trải nghiệm check-in tại bảng gắn chip NFC.

Bảng gắn chip NFC (Near-Field Communications - công nghệ kết nối không dây) được Báo Nhân Dân triển khai lắp đặt tại các khu di tích, khu du lịch của tỉnh Tuyên Quang gồm: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình và Vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang trong Khu danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang-Lâm Bình.

Bảng gắn chip tương tác được lắp đặt tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Bảng gắn chip tương tác được lắp đặt tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương nằm trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Khu di tích có 177 di tích, cụm di tích, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, gồm các di tích tiêu biểu như: Đình Hồng Thái, Cụm di tích Nà Nưa, Đình Tân Trào, cây đa Tân Trào…

Hội trường nơi diễn ra Đại hội II tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Hội trường nơi diễn ra Đại hội II tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất được tổ chức ở ngoài Thủ đô Hà Nội, là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng.

Cảnh đẹp tại vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Cảnh đẹp tại vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Khu Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang-Lâm Bình được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 24/12/2018. Lòng hồ thủy điện Tuyên Quang có diện tích khoảng 8.000ha mặt nước với 99 ngọn núi hùng vĩ. Có cảnh quan sơn thủy hữu tình, lưu giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, kỳ vĩ được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”.

Để check-in tại những địa điểm này, du khách chỉ cần đặt điện thoại thông minh sát với bảng gắn chip NFC theo chỉ dẫn (lưu ý điện thoại phải có sóng internet), sau đó trên màn hình điện thoại sẽ tự động hiện lên liên kết với trang web “Yêu lắm Việt Nam”. Du khách xem lại được những nơi mình đã đi cũng như thông tin ở các điểm đến đó. Tất cả các hình ảnh và lời nhắn sẽ được tập hợp và ghép lại thành một bản đồ Việt Nam có đầy đủ hình ảnh của tất cả du khách trên mọi miền đất nước.

Để check-in du khách chỉ cần đặt điện thoại thông minh có sóng internet sát với bảng gắn chip NFC.

Để check-in du khách chỉ cần đặt điện thoại thông minh có sóng internet sát với bảng gắn chip NFC.

Chị Triệu Thị Thanh Tú, Hướng dẫn viên du lịch Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào cho biết: "Khi du khách check-in tại bảng gắn chip NFC thì sẽ có đường link dẫn đến trang web và hiển thị tất cả các thông tin cốt lõi nhất giới thiệu về khu di tích. Cùng với đó, trên điện thoại sẽ hiện lên số thứ tự thể hiện quý khách là người thứ bao nhiêu đã check-in tại địa điểm này và có thể chia sẻ những khoảnh khắc, lưu lại những dấu ấn về ngày, tháng, năm mình đã đến đây. Đây cũng là một cách rất hữu ích, thuận tiện, nhanh chóng để quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Tuyên Quang nói chung và của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế".

Du khách được tìm hiểu những thông tin về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào qua trạm tương tác kết nối không dây NFC.

Du khách được tìm hiểu những thông tin về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào qua trạm tương tác kết nối không dây NFC.

Mỗi trạm tương tác thông minh sẽ cung cấp những dữ liệu, hình ảnh về địa điểm đã được lắp đặt, đồng thời cung cấp tính năng tra cứu, dẫn đường, tìm hiểu thông tin, giúp du khách dễ dàng tiếp cận với các địa điểm, địa danh khi đến tham quan.

Địa điểm lắp đặt trạm tương tác dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Địa điểm lắp đặt trạm tương tác dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Anh Mai Ngọc Huyên, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi đến du lịch ở lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang và được trải nghiệm tính năng check-in tại điểm du lịch cây cô đơn ở huyện Na Hang. Tôi thấy rằng công nghệ này rất hữu ích, giúp tôi tìm hiểu được nhiều thông tin đa dạng về các điểm du lịch và các món ăn địa phương".

Ứng dụng công nghệ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác các Khu di tích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ứng dụng công nghệ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác các Khu di tích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ông Viên Ngọc Tân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác các công trình văn hóa phục vụ du khách khi đến với các Khu di tích trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ công tác giáo dục và tuyên truyền giá trị của các di tích đến với mọi người một cách sinh động, hấp dẫn. Đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Tân cũng đề nghị, qua quá trình hoạt động của dự án thấy rất hiệu quả. Mong muốn Báo Nhân Dân và đối tác công nghệ tiếp tục triển khai lắp đặt bảng gắn chip NFC tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, nơi đã đạt giải “Phong cảnh thành phố Châu Á” và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang nơi trưng bày, triễn lãm nhiều hiện vật về đời sống của cư dân Tuyên Quang thời tiền sử và nhiều bản sắc văn hóa dân tộc cũng như về lịch sử đấu tranh bảo vệ quê hương đất nước của nhân dân Tuyên Quang qua các thời kỳ.

Dự án “Yêu lắm Việt Nam” của Báo Nhân Dân đã và đang được triển khai ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến hoàn thành trước 7/4 với 160 điểm check-in.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...