Tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện năm 2025 tại Hà Nội

Tối 14/11, tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2025.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng những thủ khoa xuất sắc của Thủ đô được tuyên dương năm nay.
Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng những thủ khoa xuất sắc của Thủ đô được tuyên dương năm nay.

Bước sang năm thứ 23 tổ chức, chương trình tuyên dương thủ khoa của Thủ đô tiếp tục khẳng định sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, thành phố Hà Nội đã tuyên dương, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng tổng cộng 2.351 thủ khoa xuất sắc.

ndo_br_36e09e98845e0800514f.jpg
Đồng chí Vũ Thu Hà phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trong số này, nhiều thủ khoa đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô cũng như đất nước.

Năm nay, các thủ khoa được tuyên dương có chất lượng đồng đều, nhiều trường hợp là đảng viên trẻ tiêu biểu, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, gương mặt trẻ vượt khó vươn lên, trí thức trẻ sở hữu những công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế cùng sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập, đời sống.

ndo_br_6a92b5bfaa7926277f68.jpg
Các thủ khoa có mặt tại buổi lễ.

Chương trình tuyên dương năm 2025 được tích hợp nhiều hoạt động ý nghĩa: Lễ báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long; Chương trình giao lưu giữa các thủ khoa với học sinh tiêu biểu Trường trung học phổ thông Chu Văn An; Lễ ghi danh Sổ vàng...

ndo_br_0176ab3f90f91ca745e8.jpg
ndo_br_4342894ba98d25d37c9c.jpg
Các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội trao Bằng khen, biểu trưng tặng các thủ khoa.

Trong số 95 gương mặt trẻ tiêu biểu, có 35 nam, 60 nữ. Về kết quả học tập, có 64 trường hợp đạt kết quả xuất sắc, 31 trường hợp đạt loại giỏi. Đáng chú ý, 33 thủ khoa xuất sắc năm 2025 đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 35% tổng số thủ khoa).

ndo_br_6bb4edfdd73b5b65022a.jpg
ndo_br_4e79059a3e5cb202eb4d.jpg
ndo_br_ae4cf592d454580a0145.jpg
Các thủ khoa xuất sắc của Thủ đô năm 2025 nhận Bằng khen tại buổi lễ. Đứng giữa trong ảnh trên cùng là thủ khoa Nguyễn Đức Thiện - chàng trai khiếm thị đã biến âm nhạc thành ánh sáng cuộc đời với biệt danh "Thiện sáo".

Chia theo khối ngành, có 16 thủ khoa thuộc khối kỹ thuật, 31 thủ khoa khối quản lý-văn hóa-xã hội, 20 thủ khoa khối kinh tế, 9 thủ khoa khối sư phạm, 6 thủ khoa khối y-dược, 13 thủ khoa khối lực lượng vũ trang.

Có thể bạn quan tâm

Có 90 đội thi xuất sắc nhất lọt vòng Chung kết HNUE Olympic STEM 2025. (ẢNH: THANH TÙNG)

Thúc đẩy say mê và năng lực sáng tạo của học sinh qua giáo dục STEM

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chung kết Cuộc thi "HNUE Olympic STEM 2025" với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, hướng tới phát triển năng lực STEM gắn với ý thức bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo xanh, hình thành tư duy khoa học... 

Các khách mời tham dự chương trình.

Hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết số 57

Nhằm triển khai tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ngày 7/12, tại Viện Dầu khí Việt Nam, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức Tọa đàm: “Stem Innovation Petrovietnam” - Hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57.

Sinh viên FPT Polytechnic trải nghiệm hoạt động sáng tạo câu chuyện cho video truyền thông.

Gen Z kể chuyện bằng video ngắn

Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ, video ngắn đang trở thành “ngôn ngữ” quen thuộc của thế hệ Gen Z. Tính trực quan, cảm xúc mạnh và khả năng lan tỏa nhanh giúp hình thức này trở thành phương tiện để người trẻ ghi lại khoảnh khắc đời sống, bộc lộ quan điểm và giải tỏa áp lực trong nhịp sống hiện đại.

Giờ thực hành của học viên Trường cao đẳng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo nghề không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy,
mà còn mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, cá nhân hóa và hiện đại cho người học. Tuy vậy, quá
trình tiếp cận và triển khai vẫn còn khó khăn.

Chị Mai Hoa tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hành trình theo đuổi đam mê của thủ khoa đại học U40

Trong số 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm nay, có một sinh viên ra trường ở tuổi 38. Chị Mai Hoa bước lên bục tuyên dương sau hơn 10 năm thử sức với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.