Tuyển chọn, đào tạo ứng viên cho chương trình IM Japan tại Cần Thơ

Từ tháng 3/2026, Trung tâm Lao động ngoài nước chính thức mở cơ sở đào tạo chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) ngay tại thành phố Cần Thơ với quy trình khép kín "tại chỗ".

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh Colab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh Colab)

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, hỗ trợ người lao động các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thể tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM Japan) đi làm việc ở Nhật Bản theo hình thức phi lợi nhuận, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức tuyển chọn, đào tạo và xuất cảnh tại thành phố Cần Thơ.

Đây là chương trình phi lợi nhuận do Bộ Nội vụ Việt Nam và Tổ chức IM Japan ký kết. Khi tham gia chương trình, người lao động được miễn hoàn toàn phí dịch vụ, học phí và ký túc xá trong thời gian đào tạo 4 tháng tại Việt Nam; được đài thọ vé máy bay khứ hồi, nhận mức lương cơ bản từ 25-36 triệu đồng/tháng và hỗ trợ khởi nghiệp lên tới 600.000 yên/3 năm thực tập (khoảng 100 triệu đồng) và đến 1 triệu yên đối với 5 năm thực tập (khoảng 170 triệu đồng).

Người lao động cũng có bảo hiểm hưu trí khoảng 70 triệu đồng cho 3 năm thực tập và được hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình về nước.

Dự kiến, khóa đào tạo đầu tiên tại Cần Thơ sẽ chính thức khai giảng vào giữa tháng 3/2026. Trung tâm Lao động ngoài nước thường xuyên tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn với chỉ tiêu không giới hạn.

Hiện tại, cơ quan này và Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam đang phối hợp tuyển chọn 80 lao động nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho hai ngành sản xuất chế tạo và xây dựng.

Ứng viên đăng ký ngành nghề theo nguyện vọng và năng lực, nếu đăng ký thi ngành sản xuất chế tạo không đạt có thể đăng ký chuyển sang ngành xây dựng

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 24/3/2026. Ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện. Công tác thi tuyển dự kiến tổ chức cuối tháng 3/2026. Thời gian thực tập tại Nhật Bản từ 3-5 năm.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình hợp tác đưa thực tập sinh sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, năm 2005, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ký Thỏa thuận hợp tác với Tổ chức IM Japan về phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam theo hình thức phi lợi nhuận.

Đến năm 2010, hai bên ký lại Thỏa thuận về chương trình thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam, đồng thời Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng ký với IM Japan các bản ghi nhớ chi tiết để thực hiện chương trình (trong đó có Bản ghi nhớ về việc chia sẻ chi phí, tuyển chọn và trường hợp về nước trước hạn).

Tháng 6/2022, hai bên tiến hành ký mới Bản ghi nhớ trên để phù hợp với Luật pháp của mỗi nước. Năm 2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cũng ký Thỏa thuận về phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam với tổ chức IM Japan.

Thống kê từ Trung tâm Lao động ngoài nước cho thấy, tới giữa tháng 11/2025, số lao động đi làm việc theo chương trình IM Japan do đơn vị này tuyển chọn và đưa đi làm việc tại Nhật Bản là 9.235 người. Trong đó, trên địa bàn thành phố Cần Thơ mới có 312 lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản theo chương trình này.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tham dự Chương trình tặng quà cho công nhân lao động.

Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026

Sáng 8/2, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ thương mại Cồn Phụng (ấp 10, xã Phú Túc), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Nhà vườn xã Mỹ Hòa Hưng thu hoạch xoài ba màu

Nhà vườn tất bật ngày cuối năm

Bước vào tháng Chạp, các làng quê tỉnh An Giang tất bật vào mùa cuối thu hoạch cây trái, nông sản, hoa kiểng, cá nuôi bán Tết cổ truyền. Gần cuối năm, các sản phẩm đều có giá tốt giúp nhà nông đón xuân vui hơn.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (đứng giữa, đeo kính), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dự Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" tại xã Vĩnh Phước.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà Tết các đối tượng cán bộ hưu trí và người lao động nghèo

Nhân dịp trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết và trao tặng quà cho nhiều đối tượng là cán bộ lãnh đạo hưu trí, gia đình chính sách, người lao động nghèo, học sinh các xã, phường trong tỉnh...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao quà tặng người dân xã Tân Hồng.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp

Ngày 5/2, đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đến thăm và chúc Tết tại các địa phương biên giới tỉnh Đồng Tháp. Tham gia chuyến thăm và chúc Tết có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng.

Đồng chí Dương Quốc Sử, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bạc Liêu, trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cà Mau hỗ trợ người nghèo đón Tết

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần trên mọi miền đất nước và mọi gia đình. “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đó là quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Anh thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống Hàn Quốc.

Thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống mới

Những năm gần đây, tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, giống cúc mâm xôi Hàn Quốc đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường hoa Tết. Với màu sắc phong phú như đỏ, tím, tím hồng, trắng, hồng, vàng, cam…, hoa có kích thước lớn, mùi thơm nhẹ, cúc mâm xôi Hàn Quốc trở thành lựa chọn mới được nhiều nhà vườn quan tâm.