Đồng Tháp: Bồi dưỡng thường xuyên gần 55.000 lượt học viên cả nước

Ngày 6/2, Trường đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2024-2025 và triển khai định hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hội nghị đánh giá và khẳng định một năm học đầy nỗ lực của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, nhiệm vụ được xác định là mang tính chiến lược, gắn liền với công cuộc đổi mới giáo dục và chuyển đổi số quốc gia.

Trường đại học Đồng Tháp đã linh hoạt điều chỉnh nội dung và phương thức tổ chức để sát cánh cùng nhu cầu thực tế của giáo viên và cán bộ quản lý tại các địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp cho biết: Năm học qua, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức chuyên môn thuần túy mà còn tập trung hỗ trợ đội ngũ sư phạm nâng cao năng lực thích ứng với kỷ nguyên số. Mục tiêu cốt lõi là giảm tải áp lực hành chính, tạo không gian để giáo viên tập trung tối đa vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy trên lớp.

ndo_bl_dhdt1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong năm học 2024-2025, trường đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 54.470 lượt học viên, trong đó riêng khối giáo viên và cán bộ quản lý chiếm hơn 51.000 lượt.

Là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học sư phạm chủ chốt của cả nước, do đó, phạm vi hoạt động của trường không còn bó hẹp ở khu vực phía nam mà đã lan tỏa rộng khắp cả nước. Riêng tại Đồng Tháp, nhà trường đã đồng hành cùng 15.202 học viên, góp phần trực tiếp vào việc chuẩn hóa chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông.

Năm học 2025-2026, Trường đại học Đồng Tháp xác định tiếp tục kiên trì mục tiêu đổi mới và hiện đại hóa. Nhà trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học và quản lý.

ndo_br_dhdt3.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2024-2025. (Ảnh: HOÀI PHONG)

Trường tiếp tục bám sát các cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) về bồi dưỡng thường xuyên.

Ngoài ra, trường sẽ tăng cường kết nối chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng lộ trình bồi dưỡng dài hạn.

Trường từng bước triển khai mô hình bồi dưỡng tiên tiến: Chuyển từ bồi dưỡng trực tuyến đơn thuần sang kết hợp linh hoạt với các học liệu số tương tác cao, giúp giáo viên có thể học mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thực hành.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (đứng giữa, đeo kính), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dự Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" tại xã Vĩnh Phước.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà Tết các đối tượng cán bộ hưu trí và người lao động nghèo

Nhân dịp trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết và trao tặng quà cho nhiều đối tượng là cán bộ lãnh đạo hưu trí, gia đình chính sách, người lao động nghèo, học sinh các xã, phường trong tỉnh...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao quà tặng người dân xã Tân Hồng.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp

Ngày 5/2, đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đến thăm và chúc Tết tại các địa phương biên giới tỉnh Đồng Tháp. Tham gia chuyến thăm và chúc Tết có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng.

Đồng chí Dương Quốc Sử, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bạc Liêu, trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cà Mau hỗ trợ người nghèo đón Tết

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần trên mọi miền đất nước và mọi gia đình. “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đó là quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Anh thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống Hàn Quốc.

Thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống mới

Những năm gần đây, tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, giống cúc mâm xôi Hàn Quốc đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường hoa Tết. Với màu sắc phong phú như đỏ, tím, tím hồng, trắng, hồng, vàng, cam…, hoa có kích thước lớn, mùi thơm nhẹ, cúc mâm xôi Hàn Quốc trở thành lựa chọn mới được nhiều nhà vườn quan tâm.

Người dân tập trung đến Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành xin giấy xác nhận nguồn gốc hoa, cây cảnh.

Vĩnh Long: Người dân đổ xô đi xác nhận nguồn gốc hoa, cây cảnh

Mấy ngày nay, tại nhiều địa phương trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, xuất hiện tình trạng người dân tập trung đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã xin xác nhận nguồn gốc, xuất xứ. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin truyền miệng, chưa kiểm chứng về việc hoa, cây cảnh khi vận chuyển nếu không có giấy xác nhận sẽ bị xử lý.