Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).
Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Sức trẻ trên mặt trận số

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, duy trì hiệu quả việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

4-12-doan-2.jpg
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt thăm, động viên các thí sinh Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội năm 2025.

Trong đó, nổi bật là Đề án “Mã hóa dữ liệu địa chỉ đỏ”, Dự án “Phục dựng ảnh liệt sĩ”; duy trì tổ chức tốt các chương trình về nguồn, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; Đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”; “Tự hào một dải non sông”; các chiến dịch truyền thông hưởng ứng từ Trung ương Đoàn như “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam”…

Riêng trong năm 2025, đã có 825 nghìn lượt đoàn viên khối trường học của Thủ đô tham gia các hoạt động của phong trào “Sinh viên tình nguyện”. Qua phong trào này, các bạn trẻ đã hỗ trợ lực lượng chức năng xóa 23 nhà tạm, nhà dột nát; xây mới 128 điểm sinh hoạt, vui chơi thanh, thiếu nhi; trồng mới 80 nghìn cây xanh; sửa chữa, xây dựng hơn 120km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ khoảng 22 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

4-12-doan-3.jpg
Thanh niên tiêu biểu của Thủ đô được kết nạp Đoàn ngay tại các chương trình tình nguyện do tổ chức Đoàn triển khai.

Gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, lực lượng sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 355 nghìn lượt thanh, thiếu nhi, người dân; hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cho khoảng 250 nghìn lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Công tác hỗ trợ thanh niên học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cũng được tổ chức Đoàn các cấp của Thủ đô quan tâm mở rộng.

Các lớp kỹ năng số, bồi dưỡng nhân lực trong AI, IoT; các sân chơi, cuộc thi đổi mới sáng tạo; hoạt động khởi nghiệp công nghệ được tổ chức liên tục, tạo môi trường để tài năng trẻ phát triển được triển khai thường xuyên, rộng khắp.

4-12-doan-1.jpg
Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Các đội hình “Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số học đường”, thư viện số, lớp học số đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng trường học.

Trong năm 2025, tuổi trẻ Thủ đô đã xung kích thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, quan trọng của thành phố, đặc biệt là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9 với sự tham gia của 8.800 tình nguyện viên.

“Đầu tàu” của phong trào tuổi trẻ cả nước

Trong các ngày 27 và 28/11 vừa qua, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với khẩu hiệu hành động “Khát vọng trong phát triển-Sáng tạo trong thực tiễn-Tiên phong trong hành động”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, Đại hội diễn ra ngay trước thềm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc-mốc son chuyển mình mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Thủ đô đang trên đà khẳng định rõ nét vị thế một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, tuổi trẻ Thủ đô đang không ngừng nỗ lực, cống hiến, phát huy sáng tạo, hướng tới những thành quả thiết thực, xứng đáng là đội quân tiên phong đảm nhận mọi việc khó, việc mới.

4-12-doan-4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Vũ Thị Minh Hằng trao vật phẩm, nguồn lực hỗ trợ các đội hình sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" của Thủ đô năm 2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đề ra 17 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm vấn đề chính với 6 nhiệm vụ, giải pháp và đặc biệt là 3 khâu đột phá: tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn dựa trên dữ liệu thực tế, phù hợp tình hình mới; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ; chuẩn hóa và nâng cao năng lực số toàn diện cho thanh niên.

Đánh giá cao vai trò “đầu tàu” của tuổi trẻ Thủ đô trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung, trên mặt trận sáng tạo, chuyển đổi số nói riêng, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý: Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc coi môi trường số là không gian hoạt động tự nhiên của thanh niên.

Để từ đây, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần xung kích của các bạn trẻ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng gần gũi với thanh niên, cơ sở, hoạt động tích cực, hiệu quả trên không gian mạng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những việc khó, việc mới.

“Phong trào thanh thiếu niên của Thủ đô cần tạo được sự lan tỏa, có sẻ chia, có chi viện, có tiếp sức về mặt phong trào đối với những địa phương còn nhiều khó khăn. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần không chỉ lo tốt nhiệm vụ của mình, mà còn phải ươm tạo các phong trào, mô hình, giải pháp, cách làm mới để phát triển, nhân rộng trên cả nước”, đồng chí Bùi Quang Huy tin tưởng.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tuổi trẻ Thủ đô đặt ra 17 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như:

- Phấn đấu ít nhất 80% thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học, công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức;

- Thu hút 7 triệu lượt thanh niên tham gia tình nguyện;

- Triển khai 2.000 công trình thanh niên về khoa học công nghệ, chuyển đổi số;

- Hỗ trợ “đầu ra” cho 50 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên;

- Ít nhất 10 triệu lượt thanh, thiếu nhi được bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế…

- Tổ chức Đoàn các cấp phấn đấu giới thiệu 8.000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bí thư Hà Nội yêu cầu không để tình trạng “trên quyết liệt, dưới chậm chuyển động”

Chiều 27/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục).