Đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có 48 dân tộc sinh sống. Qua các thời kỳ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV-năm 2024.
Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV-năm 2024.

Sáng 27/9, tại thành phố Đà Lạt, diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV năm 2024. Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái thông tin, địa phương có 78 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi; dân số hơn 1,54 triệu người, với 48 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, có 47 dân tộc thiểu số với hơn 378 nghìn người, chiếm hơn 24,5% dân số của tỉnh.

Các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc đại hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí khẳng định, thời gian qua, nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vươn lên của chính đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào cơ bản ổn định và từng bước được nâng cao, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng theo Đảng.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng để phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Qua các thời kỳ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu ý kiến tại đại hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu ý kiến tại đại hội.

Thời gian qua, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương đạt những kết quả khá toàn diện, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt gần 45 triệu đồng/năm, tăng 12,5 % so với năm 2019.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr đề nghị, thời gian tới, các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cần chú trọng xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy tính tự lực, tự cường, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng và chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV.

Giai đoạn 2019-2024, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã huy động 15.001 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có 76/78 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư dành riêng vùng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng hơn 1.264 tỷ đồng.

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng cùng vui ngày hội đại đoàn kết.

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng cùng vui ngày hội đại đoàn kết.

Toàn tỉnh có 353 doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ, với số vốn điều lệ 2.773 tỷ đồng, chiếm 2,46% về số doanh nghiệp và 1,6% về vốn điều lệ đăng ký so với số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; có 10 chủ thể là người đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 4,52%) với 13 sản phẩm OCOP hạng 3 sao (chiếm 3,19%); hơn 50 hợp tác xã, tổ hợp tác do người dân tộc thiểu số đứng đầu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc tặng các cá nhân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc tặng các cá nhân.

Tại đại hội, các ý kiến tham luận đã nêu bật những thành tựu trong công tác dân tộc, khẳng định khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học trao Bằng khen của Ủy ban Dân tộc tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học trao Bằng khen của Ủy ban Dân tộc tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Đại hội đề ra 10 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trong giai đoạn 2024-2029. Đại hội thống nhất thông qua Quyết tâm thư, khẳng định “đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng dành trọn niềm tin son sắt và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn”.

Tại đại hội, 12 tập thể, 16 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng và trao kỷ niệm chương về thành tích xuất sắc đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tặng bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tặng bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.