Tuổi trẻ Lâm Đồng phải có khát vọng và hoài bão lớn

Sáng 11/10, tại thành phố Đà Lạt, chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; với phương châm hành động “Tuổi trẻ Lâm Đồng: Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. 210 đại biểu đại diện hơn 75 nghìn đoàn viên toàn tỉnh tham dự.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích thế hệ trẻ địa phương đạt được thời gian qua, góp phần vào sự phát triển của quê hương Lâm Đồng. Đồng chí gợi mở và nhấn mạnh, hoạt động phong trào đoàn phải bám sát chỉ đạo của đoàn cấp trên, Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Trong đó, phải làm cho đoàn viên thanh niên có khát vọng, hoài bão lớn; có niềm tin mãnh liệt với sự phát triển của quê hương, đất nước và tương lại của chính họ.

Nhiệm kỳ qua, 10 chỉ tiêu cơ bản đề ra đều đạt và vượt. Toàn tỉnh đã xây dựng 37 công trình thanh niên cấp tỉnh, 347 công trình cấp huyện và 6.403 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá hơn 51 tỷ đồng; tổ chức 15 đội hình trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới, 200 buổi chuyển giao khoa học-kỹ thuật, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp trao 8.312 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và hỗ trợ 62 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng; đăng ký hơn 50 nghìn ý tưởng sáng tạo; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 71,9%... Trong nhiệm kỳ, có 4.367 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, các cấp bộ đoàn cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên của bản thân, cho quê hương Lâm Đồng tươi đẹp. Đồng chí cho rằng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu hiện nay, với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học-công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số.

Đồng thời, đồng chí tin tưởng tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, mang nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ mới, đại hội đưa ra 12 chỉ tiêu trọng tâm để phấn đấu thực hiện; thống nhất xây dựng, triển khai 4 đề án; với mục tiêu bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; sống có trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chủ động trong hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Đại hội bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng; các đồng chí Trần Đức Trung, Ndu Ha Biên, Trần Diệp Mỹ Dung tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.