Các chiến sĩ công an, bộ đội là điểm tựa của người dân vùng bão, lũ

Trong hoang tàn, mất mát, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội xuất hiện kịp thời, lặng lẽ chia sẻ gian khó, trở thành điểm tựa về tinh thần và vật chất cho người dân vùng lũ.

Các lực lượng tham gia giúp người dân di chuyển nhà, tài sản đến nơi an toàn.
Các lực lượng tham gia giúp người dân di chuyển nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Những ngày cuối tháng 7, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, tại Sơn La mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều xã vùng biên giới, nhất là các xã dọc theo dòng sông Mã. Trong hoang tàn, mất mát, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội xuất hiện kịp thời, lặng lẽ chia sẻ gian khó, trở thành điểm tựa về tinh thần và vật chất cho người dân vùng lũ.

Trước đó, vào đêm 26, rạng sáng 27/7, mưa to kéo dài tạo một cơn lũ lớn bất ngờ ập xuống các xã dọc theo dòng sông Mã. Điện mất, viễn thông gián đoạn, giao thông tê liệt. Lũ quét, sạt lở đất, làm 5 người chết và 1 người mất tích, 31 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, 72 nhà dân phải di dời khẩn cấp, 78 nhà bị hư hỏng, 142 nhà ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Hơn 130ha hoa màu bị vùi lấp, 2.566 con gia cầm và 90 con gia súc bị cuốn trôi. Nhiều thuyền của người dân bị chìm, 8 cầu treo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy phân khu Sông Mã, lũ ống làm đổ kè rào, vỡ ao cá, ngập nền nhà học viên…

Ngay trong đêm, cùng với các lực lượng, người dân, Công an tỉnh Sơn La huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 600 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã khẩn trương xuống địa bàn phối hợp sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh. Đến nay, đã tìm thấy 5 nạn nhân mất tích do lũ quét.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La có mặt tại các điểm nóng của huyện biên giới Sông Mã (cũ), như xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Nậm Ty… chỉ đạo tiếp cận các bản bị chia cắt, cứu hộ nạn nhân, giúp người dân ổn định đời sống.

Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua những cung đường hiểm trở, bùn đất, cây đổ chắn lối, đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường, góp sức hỗ trợ, giúp bà con khắc phục hậu quả do lũ quét”.

Cùng lực lượng công an, các đơn vị Bộ đội Biên phòng lập tức vào cuộc. Tại các xã biên giới Sốp Cộp, Chiềng Khoong, Lóng Phiêng… nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Nước lũ dâng cao cuốn trôi 8 cầu treo, làm hư hỏng nhiều công trình dân sinh, hệ thống điện và viễn thông bị gián đoạn.

Đêm 26/7, xảy ra lũ quét gần 400 cán bộ, chiến sĩ và 23 phương tiện của các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới được huy động khai thông đường, thu dọn đất đá, dựng lại nhà cho dân, khơi thông dòng chảy.

Trung tá Vì Văn Thinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Lạnh chia sẻ: “Chúng tôi không ngại khó khăn, chỉ mong người dân sớm trở lại cuộc sống thường nhật”.

Nhiều hộ dân được hỗ trợ di dời khẩn cấp, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm. Những bàn tay lấm lem bùn đất nhưng ấm áp tình người đã giúp người dân vơi đi nỗi đau, gượng dậy sau hoạn nạn.

Thiếu tá Ngô Anh Dũng, Đồn Biên phòng Mường Cai, kể lại quá trình tìm kiếm người mất tích ở bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ: “Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/7, chúng tôi phối hợp Đại đội trinh sát 20 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La và người dân tìm thấy một nạn nhân. Mọi người đều lặng đi trước nỗi mất mát, nhưng cũng cảm thấy an ủi vì đưa được người đã mất về với gia đình”.

Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn tại tỉnh Sơn La bị chia cắt. Tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, có 5 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại sơ bộ khoảng hơn 4,2 tỷ đồng. Những con số không thể nói hết nỗi đau và tổn thất của người dân. Các lực lượng đặc biệt chú trọng đến việc động viên tinh thần, hỗ trợ thiết thực cho bà con, như chia sẻ lương khô, gói mì, hỗ trợ nhu yếu phẩm, dựng lại mái nhà hay dựng lán ở cho người dân…

Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khẳng định: “Giúp dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đồn biên phòng xây dựng phương án ứng phó cụ thể, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và đơn vị”.

Tại xã Huổi Một, một trong những địa bàn cũng chịu thiệt hại do bão, lũ, có tám bản đang bị cô lập về giao thông, chỉ có thể đi bộ, công tác cứu hộ cũng diễn ra khẩn trương, liên tục. Các lực lượng tích cực giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường chung quanh trường học, trạm y tế.

Đồng chí Đỗ Tuấn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Một cho biết: Đối với các bản bị cô lập, xã đã cử đoàn đi bộ lên rà soát nắm tình hình, công an, quân đội tham gia cõng gạo, thực phẩm vào cho các hộ, bảo đảm không có hộ nào bị thiếu nhu yếu phẩm.

Ở vùng lũ, từ bản xa xôi đến các điểm giao thông trọng yếu, từng bước chân người lính vẫn in dấu. Họ là người bạn, người thân, là điểm tựa giữa bão, lũ của đồng bào nơi biên cương. Các lực lượng công an, bộ đội phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân đề phòng các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững kỷ luật nội bộ, trực ban 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ, cơ sở giam giữ, hồ sơ tài liệu và phương tiện kỹ thuật.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết: Sau khi đi kiểm tra, thăm hỏi trực tiếp các hộ dân vùng lũ, Tỉnh ủy Sơn La ngay lập tức chỉ đạo các sở, ngành, trong đó chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội xuống hiện trường để hỗ trợ, giúp người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Tỉnh đang ưu tiên tập trung khắc phục hậu quả sau bão, lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân. Tập trung tìm kiếm người mất tích; kịp thời cứu chữa người bị thương. Tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại để kịp thời xem xét hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Trong hành trình giúp người dân gây dựng lại cuộc sống sau lũ, lực lượng công an, bộ đội tại Sơn La không chỉ là những người thực hiện nhiệm vụ mà còn là biểu tượng của tình người, của lòng quả cảm và trách nhiệm. Trong lúc khó khăn, nguy hiểm nhất, nghĩa tình quân dân lại càng thêm sâu đậm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tấm lòng vì dân của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng lũ vững vàng vượt qua gian khó và đoàn kết vươn lên ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.