Tưng bừng khai giảng năm học mới tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 5/9, hơn 300.000 học sinh các cấp học tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từng bừng khai giảng, đón chào năm học mới.
Trường Mầm non Hương Sen thành phố Vũng Tàu trong ngày khai giảng năm học mới.
Trường Mầm non Hương Sen thành phố Vũng Tàu trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 463 trường, giảm 7 trường so với năm học trước. Trong đó, có 195 trường mầm non, 139 trường tiểu học, 91 trường trung học cơ sở và 38 trường trung học phổ thông. Ngoài ra, còn có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và 5 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Năm học 2024, cấp mầm non có 12.988 trẻ nhà trẻ/581 lớp và 55.419 trẻ mẫu giáo/1.928 lớp; cấp tiểu học có khoảng 113.168 học sinh/3.164 lớp; cấp trung học cơ sở có khoảng 86.297 học sinh/2.118 lớp; cấp trung học phổ thông khoảng 39.948 học sinh/1.012 lớp.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Trong sáng nay, các cơ sở giáo dục mầm non đã tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, nội dung phù hợp đặc điểm tâm lý của trẻ.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chào đón năm học mới.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chào đón năm học mới.

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 gồm phần “Lễ” và phần “Hội” một cách trang trọng, an toàn. Các cơ sở giáo dục không tổ chức thả bóng bay và không sử dụng chai nước dùng 1 lần theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2024-2025, ngành giáo dục đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, nhằm triển khai cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.