Tuân thủ quy trình xuất khẩu thủy sản trong bối cảnh EU siết chặt yêu cầu

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm thủy sản tại Hội chợ Vietfish. (Ảnh: MỸ PHƯƠNG)
Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm thủy sản tại Hội chợ Vietfish. (Ảnh: MỸ PHƯƠNG)

Nhiều thị trường trong Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang siết chặt yêu cầu về phúc lợi động vật trong chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm cả tôm nuôi. Điều này đặt ra áp lực tuân thủ quy trình nuôi, vận chuyển và giết mổ nhân đạo, song cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn bền vững, tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Từ năm 2026, nhiều chuỗi bán lẻ hàng đầu tại EU và Anh yêu cầu tôm nước ấm phải được “gây ngất hoàn toàn” trước khi ngâm đá, thay thế phương pháp sốc lạnh truyền thống. Yêu cầu này nhằm hạn chế đau đớn cho vật nuôi trong quá trình thu hoạch và chế biến, phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững và đạo đức đang ngày càng được coi trọng tại châu Âu. Một số quy định mới về phúc lợi động vật chuyển từ “khuyến nghị đạo đức” sang yêu cầu bắt buộc của các nhà bán lẻ như Tesco, Marks & Spencer, Sainsbury’s hay Waitrose, được các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định sẽ tái định hình chuỗi cung ứng tôm vào châu Âu từ năm 2026.

Chuyên gia thị trường của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Phùng Kim Thu cho biết, tiêu chuẩn phúc lợi động vật mới không dừng ở hồ sơ hay giấy chứng nhận, mà đòi hỏi thay đổi thực chất quy trình sản xuất. Các doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ thu hoạch và sơ chế mới, điều chỉnh quy trình vận hành, đồng thời tăng cường kiểm soát khâu vận chuyển tôm sống. Trong bối cảnh biên lợi nhuận của ngành tôm ngày càng thu hẹp, chi phí cho một dây chuyền gây ngất bằng điện hiện đại sẽ là áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

Xét về cạnh tranh quốc tế, các yêu cầu mới tại EU có thể trở thành lợi thế gián tiếp cho những quốc gia đã quen với mô hình sản xuất quy mô lớn, tỷ lệ chứng nhận cao và chuỗi sản xuất khép kín.

Ecuador, nước nắm thị phần xuất khẩu lớn nhất tại EU, hiện có tỷ lệ tôm đạt chứng nhận nuôi trồng bền vững (ASC) cao hơn so với Việt Nam, sở hữu chuỗi sản xuất khép kín, thuận lợi hơn khi tích hợp công nghệ gây ngất hoặc cải tiến quy trình. Với lợi thế chi phí thấp và tốc độ mở rộng nhanh, các nhà xuất khẩu Ấn Độ cũng đang tập trung gia tăng thị phần tại EU.

Theo Hải quan Việt Nam, đến giữa tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU đạt hơn 562 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Hải quan Việt Nam, đến giữa tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU đạt hơn 562 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp không sớm thích ứng tiêu chuẩn mới về phúc lợi động vật, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, thì thị phần sẽ nhanh chóng bị thu hẹp, mức tăng trưởng hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta Hồ Quốc Lực cho biết, khi tôm, cá được nuôi và giết mổ theo phương thức nhân đạo, sức hút đối với người tiêu dùng sẽ cao hơn. Từ khi Công ty Sao Ta trang bị dây chuyền thu hoạch và giết mổ tôm nhân đạo nhập từ nước ngoài, doanh số bán hàng tại thị trường cao cấp đã tăng trong những năm gần đây và công ty đã có thêm đối tác chiến lược. Chú trọng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật là cách làm tăng giá trị, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

“Với truyền thống năng động của ngành thủy sản, sẽ sớm có nhiều cơ sở thủy sản nuôi nhân đạo trong tương lai gần. Đó cũng là chỉ số cho thấy ngành thủy sản đang đi đúng xu thế trên tiến trình phát triển bền vững”, ông Hồ Quốc Lực cho biết.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, động vật thủy sản có tri giác, cảm nhận được đau đớn, đói khát hay căng thẳng, do đó cần được đối xử nhân đạo, giảm đến mức thấp nhất tình trạng bị tổn thương.

Tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, New Zealand… người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thủy sản đi kèm cam kết bảo đảm phúc lợi động vật, không lạm dụng kháng sinh và tỷ lệ chết trong nuôi thấp. Các tiêu chuẩn quốc tế như ASC và GlobalGAP cũng ngày càng siết chặt, nâng cấp các tiêu chuẩn về phúc lợi.

Đáp ứng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật là yêu cầu tất yếu để giữ vững thị phần và đi sâu hơn vào các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản. Các biện pháp kỹ thuật nhân đạo, như “gây ngất hoàn toàn” bằng điện khi thu hoạch tôm, hay loại bỏ biện pháp cắt mắt tôm giống, sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn phổ biến. Vì vậy, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần sớm có kế hoạch sản xuất phù hợp yêu cầu phúc lợi, cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế và chủ động đổi mới công nghệ, coi đây là cơ hội để phát triển bền vững, nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 9/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng hơn 59 USD/ounce trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.