Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Nhận thức người dùng về bản quyền trong kỷ nguyên số:

Từ “xem miễn phí” đến thay đổi hành vi tiêu dùng nội dung

Dù hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, thói quen sử dụng nội dung miễn phí và chưa phân biệt rõ giữa hợp pháp-vi phạm vẫn khiến vấn đề bản quyền trở nên phức tạp. Tuy nhiên, những tín hiệu thay đổi tích cực từ người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang mở ra kỳ vọng về một môi trường số lành mạnh hơn.

Ngày 15/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức cuộc tọa đàm "Nhận diện và tìm giải pháp xử lý vi phạm bản quyền". Cuộc tọa đàm có sự tham gia của bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Dẫn dắt buổi tọa đàm là nhà thơ, nhà báo Hữu Việt.

Tại tọa đàm, một vấn đề được các khách mời chia sẻ, chính là việc cần thiết phải nâng cao ý thức người dùng bằng sự phối hợp của nhiều bên, đặc biệt là công tác giáo dục ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho các bạn trẻ.

Hành vi vi phạm phổ biến trên không gian mạng

Trong môi trường số phát triển nhanh chóng, vi phạm bản quyền không chỉ là câu chuyện pháp lý hay công nghệ, mà còn phản ánh trực tiếp mức độ nhận thức của người dùng. Theo các chuyên gia, môi trường số đã và đang tồn tại sự vi phạm một cách khốc liệt mà các chủ thể quyền đang phải đối mặt.

Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, một thực tế đáng chú ý là không ít người dùng hiện nay vẫn chưa nhận thức rõ ràng về ranh giới giữa sử dụng hợp pháp và vi phạm bản quyền. Chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể dễ dàng truy cập hàng loạt website cung cấp phim, nhạc, hoặc nội dung số không có bản quyền. Tuy nhiên, nhiều người không ý thức được rằng việc xem hoặc sử dụng nội dung từ các nguồn này có thể là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

ndo_br_z7728380503084-3f59e679b543547746cb12fa2ad463df.jpg
Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại tọa đàm.

Nguyên nhân quan trọng đến từ việc các nền tảng vi phạm ngày càng được thiết kế tinh vi, giao diện bắt mắt và giống với các dịch vụ hợp pháp, khiến người dùng khó phân biệt. Điều này dẫn đến tình trạng “vô tình vi phạm”, khi người dùng vẫn sử dụng nội dung lậu nhưng không nhận thức đầy đủ hậu quả.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dùng vẫn xem việc chia sẻ tài khoản, xem chung phim hoặc tải nội dung miễn phí là hành vi bình thường trong môi trường số. Điều này phản ánh việc chưa hình thành đầy đủ ý thức coi tác phẩm sáng tạo là tài sản trí tuệ có giá trị kinh tế và đạo đức.

Trong lĩnh vực điện ảnh, nhìn lại thời kỳ chưa có các nền tảng chính thống như Danet, Galaxy, K+, người dân chỉ có thể xem trên trang web lậu, đánh giá, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động của Cục Bản quyền, các cơ quan báo chí, ý thức người dân đã lớn lên rất nhiều. Xu hướng phát triển chung là tốt.

Tuy nhiên, nhìn vào mặt trái trong lĩnh vực điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú nhận định, công chúng nói chung vẫn chưa thực sự coi tác phẩm điện ảnh hay văn học nghệ thuật là tài sản. Trong khi đó, việc sản xuất một bộ phim có thể tốn hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Việc xem phim lậu chưa bị coi là hành vi phi đạo đức. Ngay cả trong cách sử dụng từ ngữ, "intellectual property" dịch chuẩn là tài sản trí tuệ, nhưng Việt Nam luôn dùng từ "sở hữu trí tuệ".

"Ăn cắp tài sản là hành vi rất xấu, nhưng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghe uyển ngữ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Về mặt thực thi, Bộ luật Hình sự quy định phạt hàng trăm triệu hoặc phạt tù. Nhưng trong thực tế, so sánh cách xử lý đó với số tiền hàng chục tỷ đồng mà web lậu thu được, tính răn đe đang ở mức độ nào? Nhiều người sẵn sàng bất chấp vì chỉ bị án treo. Tính răn đe của luật pháp là thứ cần suy ngẫm", bà Tú quan ngại.

Xu hướng thay đổi tích cực nhưng chưa đồng đều

Dù còn tồn tại nhiều hạn chế, nhận thức của người dùng về bản quyền đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ.

Theo bà Oanh, qua rất nhiều chương trình phối hợp truyền thông, bà thấy các bạn trẻ Gen Z bây giờ có ý thức hơn. Các bạn trẻ sẵn sàng bớt tiền ăn sáng mua tài khoản Netflix hoặc góp nhóm chia sẻ chi phí thay vì uống cà-phê. Trong các fan club, các bạn đã kêu gọi nhau bảo vệ thần tượng, chủ động tìm kiếm và báo cáo (report) các trang web vi phạm để xử lý.

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, một bộ phận người dùng còn chủ động tham gia vào việc bảo vệ bản quyền thông qua hành động báo cáo (report) các nội dung vi phạm trên môi trường mạng. Điều này cho thấy sự hình thành dần của ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, vẫn còn sự "hồn nhiên" vi phạm, không biết vô tình hay cố ý. Nhiều bạn không biết rằng mình đang cướp đi nguồn thu, nguồn sống của văn nghệ sĩ, trí thức đã đầu tư bao nhiêu công sức để có được dòng văn, cuốn giáo trình, bộ phim hay bản nhạc.

"Dù chúng ta có hành lang pháp lý, hệ thống thực thi, nhưng ý thức của mọi người không nâng lên thì sẽ không giải quyết được vấn đề vi phạm bản quyền", bà Oanh bày tỏ.

ndo_br_z7728380509418-85a38ad4226d9caba4c5af6788c0d548.jpg
Bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ chia sẻ tại tọa đàm.

Đề xuất cần một chiếc kiềng 3 chân để giải quyết vấn nạn này, bà Oanh cho rằng, đầu tiên phải là câu chuyện đào tạo từ nhỏ trong nhà trường. Trẻ em phải được giáo dục việc tuân thủ bản quyền giúp nghệ sĩ như thế nào. Tiếp đến là trường đại học, cần có quy chế rõ ràng, hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm.

Thứ hai là câu chuyện truyền thông cần thay đổi. Cứ nói mức phạt hàng trăm triệu hay phạt tù thì xa vời quá, cần giáo dục về giá trị đạo đức. Các bạn trẻ hãy biết trân trọng giá trị nghệ sĩ, thể hiện đạo đức công dân văn minh trong thời đại số. Chủ sở hữu quyền cũng cần nắm được quyền lợi và cách chủ động bảo vệ.

Cái kiềng thứ ba rất quan trọng là phải tạo được những phương thức khai thác nội dung sạch, mức phí vừa phải để thỏa mãn nhu cầu tiếp cận của công chúng. Khi ba chân kiềng đó vững chãi, các bạn trẻ sẽ thể hiện đạo đức tôn trọng bản quyền, thúc đẩy sáng tạo, mang lại nguồn thu cho các nghệ sĩ, cầu thủ. Hãy khai thác văn hóa một cách văn minh.

Theo các chuyên gia, hiện nay mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Đó là lý do mà nhiều người bất chấp vi phạm để kiếm lợi nhuận khủng.

Còn theo bà Tú, với sự tiến bộ của công nghệ, chủ sở hữu quyền luôn tìm cách tạo khóa bảo vệ tài sản, từ mã số đĩa CD, tem chống giả đến watermark, CDN. Điện ảnh Việt Nam khá cập nhật với thế giới. Tuy nhiên, khóa nào cũng có cách mở. Bên vi phạm có rất nhiều mưu mô để đối phó. Vì vậy, không có biện pháp công nghệ nào là thần thánh. Nó cần một tổng thể hài hòa từ hành lang pháp lý, ý thức con người đến cơ chế thực thi, chứ không có một biện pháp đơn lẻ nào giải quyết được hết.

"Xây dựng môi trường lành mạnh cần kết hợp từ người xem, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và thực thi. Năng lực của nhà làm phim Việt Nam ngày càng tốt, chứng minh nội dung thu hút người xem, từ đó người Việt cũng sẽ có ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ người Việt", bà Tú nói.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Trình diễn múa lân trong buổi tái hiện lễ kết chạ.

Tái hiện lễ kết chạ 1000 năm tình nghĩa giữa hai làng Bắc Bộ

Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.