"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" dự thi tại Liên hoan phim quốc tế Toronto

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, tác phẩm huyền sử võ thuật của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và nhận được lời mời từ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) tại hạng mục Gala Presentation.

Đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” tại showcase ra mắt hồi tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BHD cung cấp)
Đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” tại showcase ra mắt hồi tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BHD cung cấp)

Đây không chỉ là niềm tự hào của ê-kíp làm phim mà còn đánh dấu một bước ngoặt, nâng tầm vị thế của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) có tuổi đời 50 năm, là Liên hoan phim lớn nhất Bắc Mỹ và là một trong những lễ hội điện ảnh danh giá, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới (bên cạnh Cannes, Venice hay Berlin). Hàng năm TIFF đón khoảng nửa triệu lượt khán giả, khoảng 5.000 đại biểu thuộc giới công nghiệp điện ảnh quốc tế và gần 2.000 nhà báo, truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự và đưa tin.

TIFF còn được coi là bệ phóng uy tín cho các phim trước thềm giải Oscar hằng năm. Năm nay, TIFF diễn ra từ ngày 10 đến 20/9 tại Toronto, Canada.

Trong hệ thống các chương trình của TIFF, Gala Presentation là hạng mục trang trọng và thu hút sự chú ý truyền thông lớn nhất. Hạng mục này dành riêng cho các tác phẩm nổi bật của các đạo diễn gạo cội, những bộ phim quy mô lớn có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính nghệ thuật và sức hút thương mại toàn cầu.

Hạng mục Gala Presentation của TIFF từng là nơi công chiếu thế giới (World Premiere) của hàng loạt kiệt tác đoạt giải Oscars như “The King's Speech”, “Argo”, “Green Book”, hay các tác phẩm thương mại – nghệ thuật vang danh của các đạo diễn lừng lẫy như Steven Spielberg, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Alfonso Cuarón…

Theo truyền thống, các bộ phim thuộc hạng mục Gala Presentation sẽ được trình chiếu tại Roy Thomson Hall, một rạp chiếu có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi ngay trung tâm thành phố Toronto. Đạo diễn, các nhà sản xuất và dàn diễn viên của phim sẽ đến đi thảm đỏ, giới thiệu và giao lưu, trả lời câu hỏi (Q&A) sau khi phim chiếu.

Tại TIFF năm nay, trong 23 bộ phim được mời của hạng mục này chỉ có 2 tác phẩm được lựa chọn từ châu Á là Hàn Quốc và Việt Nam. Đại diện Hàn Quốc là bộ phim “The Assassin(s)” (Sát thủ/Những kẻ sát nhân) của đạo diễn nổi tiếng Hur Jin-ho với các diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc như Yoo Hae-jin (“Quật mộ trùng ma”, “Nhà vua và chàng hề”), Park Hae-il (“Quyết tâm chia tay”, “Thủy chiến Hansan”) và Lee Min-ho (“Quân vương bất diệt”, “Huyền thoại biển xanh”...)

z8067032295507-f40d5d41a8b4740bd26237f12b60e356.jpg
Poster giới thiệu phim tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. (Ảnh: BHD cung cấp)

Đến với TIFF lần này, bên cạnh sự đón nhận của giới chuyên môn và công chúng quốc tế, “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” có cơ hội tranh tài tại những giải thưởng quan trọng như Giải thưởng do Khán giả Bình chọn (People's Choice Award) - giải thưởng danh giá nhất tại TIFF và các giải thưởng do giới chuyên môn và Liên đoàn Báo chí Điện ảnh Quốc tế (FIPRESCI) và NETPAC bình chọn.

Trước khi chính thức lên đường tham dự TIF, “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” sẽ ra mắt khán giả Việt Nam tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào dịp Lễ Quốc Khánh 2/9.

“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” kể câu chuyện về hành trình nghẹt thở bảo vệ bí mật cuối cùng của vị Hoàng Đế đầu tiên của nước Việt. Phim là bản anh hùng ca võ thuật, huyền sử về gia đình, tình yêu, tình huynh đệ, lòng trung quân sắt son và những hy sinh cao cả vì linh hồn cốt cách của những người con dòng máu Lạc Hồng.

Phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng. Đây cũng là dự án ra đời từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam.

Phim do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Johnny Trí Nguyễn, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh, các diễn viên Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Lê Minh Thuấn, Hứa Vĩ Văn, Danis Nguyễn, Đăng Trần, Trần Quang Lộc, Hiền Ngô, nhà cựu vô địch wushu thế giới Nguyễn Thúy Hiền …

Dự án do BHD, Vietnam Media hợp tác sản xuất cùng TV360 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Phim được khởi chiếu từ 28/8 để đón chào dịp lễ 2/9 trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Trình diễn múa lân trong buổi tái hiện lễ kết chạ.

Tái hiện lễ kết chạ 1000 năm tình nghĩa giữa hai làng Bắc Bộ

Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.