Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 21/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn mức 1. Dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo nhà trường.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo nhà trường.

Cùng dự có đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành trung ương; các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Trường Chính trị một số tỉnh, thành phố.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình Tạ Hoàng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình Tạ Hoàng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Tạ Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng Trường đạt chuẩn mức 1.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn (Quy định số 11), ngày 17/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định mục tiêu xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, mức 2 năm 2030.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, vượt mọi khó khăn hoàn thành 6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu trường chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt chuẩn và đạt 42/65 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2, hoàn thành trước 1 năm so với Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt được; đồng thời khẳng định đây là "cú huých" quan trọng để trường sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đồng chí đánh giá cao Tỉnh ủy Ninh Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước sớm ban hành Đề án để cụ thể hóa Quy định số 11 của Ban Bí thư. Việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 và quyết tâm sớm đạt chuẩn mức 2 cũng khẳng định tinh thần quyết tâm, sáng tạo, đột phá của tỉnh trong xây dựng tỉnh Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn; bám sát thực tiễn địa phương để cụ thể hóa chiến lược phát triển của đất nước; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị tỉnh tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của trường Đảng; rà soát các chỉ tiêu, sớm hoàn thiện và phấn đấu sớm đưa Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2.

Trường Chính trị tỉnh cần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. Để đạt điều này, mỗi giảng viên nhà trường phải thực sự là "người truyền lửa", khơi gợi, phát huy khả năng sáng tạo của học viên. Trường tích cực đổi mới về nội dung, kỹ năng, cập nhật tính thực tiễn. Nhà trường phải đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa trường Đảng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hướng tới mô hình quản trị thông minh, tạo môi trường giảng dạy thân thiện.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành để Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển, qua đó góp phần nâng cao vai trò của Trường chính trị các tỉnh trong cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần chủ động, tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để Trường Chính trị tỉnh ngày càng phát triển và sớm đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “vùng phát thải thấp” khu vực trung tâm.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương. (Ảnh: HNV)

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh, cạnh tranh quốc tế

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ, việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ, minh bạch thông tin và tối ưu kết nối đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương kiểm tra lại mắt bệnh nhân H. trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp.

Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì chấn thương mắt, có trường hợp mù vĩnh viễn

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhờ dễ chơi, nhưng bộ môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt nghiêm trọng do bóng bay tốc độ cao và khoảng cách thi đấu gần. Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều ca tổn thương nặng, thậm chí có người mất thị lực vĩnh viễn sau khi chơi Pickleball.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tại Hà Nội.

Quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc tại Hà Nội

Sáng 14/5, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới” - Nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa, du lịch “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)”.

Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ tại trục cảnh quan sông Hồng trở thành khu kinh tế văn hóa-sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội. (Ảnh: Phối cảnh một công viên văn hóa bên sông Hồng)

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Điểm nhấn của quy hoạch là xác lập sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.

Chiến sĩ Công an Hà Nội điều tiết giao thông, tổ chức dẫn đoàn trên các tuyến đường phục vụ Đại hội

Công an Hà Nội góp phần bảo đảm thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ sự kiện.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo quốc tế ung thư vú năm 2026.

Phối hợp đa mô thức giúp kiểm soát ung thư vú hiệu quả hơn

Cùng với việc nâng cao nhận thức, ý thức dự phòng giúp tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, những bước tiến trong y học, nhất là phối hợp đa mô thức đã giúp công tác điều trị bệnh ung thư vú tại Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Một góc đô thị Quảng Ninh.

Hình thành đô thị thông minh, kiểu mẫu

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh dành nhiều nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên kết, hội nhập, lấy liên kết vùng, kết nối quốc tế làm động lực.