Công nhận Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt mức 1

Chiều 17/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn mức 1. Đây là trường trong tốp 15 trường đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, đối chiếu với bộ chỉ tiêu và nhìn trên mặt bằng chung của cả nước, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã ghi dấu ấn nổi bật ở 3 điểm đột phá.

Thứ nhất là dấu ấn đột phá về xây dựng thể chế, cơ chế. Đột phá thứ hai là công tác tham mưu nâng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Thứ ba, trường đã ghi dấu ấn quan trọng trong việc tham mưu nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước, tỉnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều việc, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng nhất, là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Do vậy, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của trường Đảng, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị duy nhất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát lại tất cả các tiêu chí của trường; những chỉ tiêu nào còn thiếu tiệm cận để xác định mốc thời gian xây dựng cho chuẩn mức 2. Làm sao xây dựng môi trường bảo đảm đúng nghĩa của trường đạt chuẩn.

Tỉnh ủy Hậu Giang cần quan tâm chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương phối hợp, ủng hộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà trường; quan tâm đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất cho trường, đầu tư trang thiết bị gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số để trường giữ vững chuẩn mức 1, tiến tới xây dựng chuẩn mức 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ

Đối với Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, cần tham mưu cho Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh Đề án theo hướng chuẩn mức 2. Tiếp tục nâng chất các mô hình hay, cách làm sáng tạo để chất lượng đào tạo ngày càng cao.

Cùng với đó, trường cũng phải tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục tiêu là sớm đưa Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang trong nhóm dẫn đầu của khu vực phía nam đạt chuẩn mức 2.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, thi đua xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý hoạt động của nhà trường theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn về cơ cấu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy trong thời kỳ mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 02 về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Tỉnh ủy Hậu Giang, đến nay, Trường đạt 6 nhóm tiêu chí với 55 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ chuẩn mức 1 trước 1 năm so với Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Với nhận thức, trách nhiệm và lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của tinh thần cái nôi Trường Đảng miền Nam kính yêu, tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên và học viên của trường sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh và nâng chất lượng nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục sơ kết, tổng kết các mô hình, đưa những mô hình hiệu quả vào vận hành và nâng chất các mô hình đang trong quá trình hình thành để xây dựng Trường Chính trị tỉnh vừa bảo đảm định hướng của Đảng, hướng dẫn của Học viện vừa mang màu sắc của tỉnh Hậu Giang. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy Hậu Giang và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng, giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Vĩnh Long: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất

Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ nhất, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long.

Cống Cái Lớn (An Giang) chủ động vận hành bảo đảm nước cho sản xuất. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước

Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25/6, tại phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn nhằm đôn đốc, tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông tại các địa phương cơ sở vẫn rất trì trệ.

Cù Lao Giêng tận dụng lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm sông nước.

Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống

Tỉnh An Giang xác định, lộ trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng mà hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, sạch, đáng sống. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trồng sen chậu tại cơ sở sản xuất hoa kiểng Duy Anh, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Sen và khát vọng nâng tầm bản sắc địa phương

Sen đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn bó với vùng đất, con người Đồng Tháp. Những giá trị từ sen đã góp phần khơi dậy khát vọng đưa hình ảnh vùng đất sen hồng vươn xa trong giai đoạn phát triển mới. Loại cây này đang được nâng tầm thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, du lịch.

Việc xây dựng bản đồ số cho vườn dừa hữu cơ sẽ giúp ngành dừa phát triển bền vững.

Hình thành bản đồ số vùng nguyên liệu dừa hữu cơ

Ngành dừa Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ có kiểm soát. Việc hình thành bản đồ số vùng nguyên liệu giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp và mở ra cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu, khẳng định vị thế của ngành dừa Việt Nam trên thị trường thế giới.